MU: Rashford ra đi là khởi đầu cho một làn sóng tháo chạy?

30/03/2022 17:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Marcus Rashford mới đây được cho là cảm thấy không hạnh phúc ở Old Trafford và muốn tìm bến đỗ mới để tái sinh sự nghiệp đã làm dấy lên lo ngại liệu đây có phải điểm khởi đầu cho một làn sóng tháo chạy khỏi MU.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 30/3, 31/3

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 30/3, 31/3

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 30/3, 31/3: Costa Rica vs Mỹ, Jamaica vs Honduras, Mexico vs El Salvador, Panama vs Canada.

Có muôn ngàn lý do để một cầu thủ cảm thấy đã đến lúc phải rời bỏ đội bóng hiện tại. Vậy đâu là động cơ của Rashford, một tiền đạo đang ở độ chín sự nghiệp, muốn rũ bỏ đội bóng anh đã gắn bó từ năm 7 tuổi như MU?

Rashford trước ngã ba đường cho sự nghiệp

Vị trí đá chính ngày càng bấp bênh dưới thời HLV Ralf Rangnick là một lý do. Nhưng nó không phải vấn đề nghiêm trọng nếu không dẫn lối đến một thực tế phũ phàng: Rashford đã mất suất ở đội tuyển Anh, cụ thể là bị HLV Gareth Southgate ngó lơ trong đợt tập trung cho hai trận giao hữu gặp Thụy Sĩ và Bờ Biển Ngà. Đó như một lời cảnh báo có trọng lượng cho tiền đạo 24 tuổi này về nguy cơ anh có thể phải làm khán giả ở World Cup 2022, giải đấu chỉ còn hơn 7 tháng nữa là khởi tranh.

Rashford đang đứng trước ngã ba đường với một câu hỏi quan trọng: Làm thế nào để tái sinh sự nghiệp, qua đó tìm đường trở lại đội tuyển Anh cho kỳ World Cup trên đất Qatar vào cuối năm? Phía MU đang có những động thái muốn giữ chân Rashford cùng Luke Shaw bằng một bản hợp đồng sau khi Bruno Fernandes vừa xác nhận ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm. Khác với Shaw, Rashford đang có những lăn tăn nhất định và anh sẽ không vội vã quyết định cho đến khi mùa này hạ màn. Một trong số ấy là danh tính nhà cầm quân mới của MU vào mùa Hè này, sau khi Ralf Rangnick hoàn thành nửa năm tạm quyền để trở về vị trí cố vấn. Nếu là một nhà cầm quân vừa ý, tiền đạo 24 tuổi có thể sẽ kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đá chính vào mùa tới.

Còn ngược lại, nếu vị tân HLV của MU không tin tưởng vào tài năng của Rashford thì sao? Tiền đạo 24 tuổi sẽ phải đi tìm bến đỗ mới để ít nhất còn đủ thời gian chứng tỏ năng lực của mình nhằm chiếm lấy một trong 23 suất tham dự World Cup 2022 cùng đội tuyển Anh. Nếu Rashford chính thức xác nhận việc rời Old Trafford, sẽ không thiếu bến đỗ chờ anh từ trong nước đến châu Âu. PSG hoàn toàn có thể là điểm đến đầy hấp dẫn khi đội chủ sân Parc des Princes ráo riết tìm phương án thay thế Kylian Mbappe, người có đến 90% khả năng sẽ khoác áo Real Madrid mùa Hè này dưới dạng chuyển nhượng tự do. Một lựa chọn khác cũng không kém phần tiềm năng là Arsenal, đội bóng khát khao trung phong chất lượng sau khi chia tay cựu thủ quân Pierre Emerick-Aubameyang hồi đầu năm. Rashford khi ấy sẽ trở thành cầu thủ thứ sáu qua lại giữa hai CLB và là cầu thủ bản địa thứ hai sau Danny Welbeck đi từ chiều Old Trafford đến Emirates.

Chú thích ảnh
Việc Rashford thổ lộ ý định ra đi có thể là điểm khởi đầu cho một cuộc tháo chạy ồ ạt khỏi sân Old Trafford

Điểm khởi đầu cho một làn sóng tháo chạy?

Rashford sẽ không phải cái tên duy nhất cảm nhận ngôi nhà Old Trafford ẩn chứa nhiều bất trắc cho sự nghiệp cá nhân. Bộ ba Edinson Cavani, Jesse Lingard và Juan Mata sẽ đáo hạn hợp đồng sau khi mùa này khép lại. Chưa hề có bất cứ tín hiệu nào từ MU cho thấy họ sẽ được gia hạn hợp đồng ít nhất một mùa nữa. Cavani chính là gương mặt cảm nhận rõ nhất sự thất thế khi Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford mùa Hè năm ngoái. Chân sút từng ghi 17 bàn mùa trước giờ chỉ đá chính một cách nhỏ giọt mùa này và chẳng ai ngạc nhiên khi quãng thời gian hai năm gắn bó với MU của tiền đạo 35 tuổi sẽ khép lại vào mùa Hè này. Mata, một gương mặt ngoài 30 khác của MU, cũng mất dần chỗ đứng dưới thời Ole Gunnar Solskjaer lẫn Rangnick, nên không quá khó hiểu nếu tiền vệ người Tây Ban Nha rời đi vào cuối mùa. Trường hợp của Lingard đáng ra đã rời đi từ tháng Một, nhưng tình trạng khủng hoảng nhân sự đầu năm khiến ban lãnh đạo MU muốn giữ chân anh cho đến hết mùa. Thêm một trường hợp hết hạn hợp đồng nữa nhiều khả năng ra đi là Paul Pogba, người có lẽ đã cảm nhận anh sẽ thuộc về một mái nhà khác danh giá hơn ở châu Âu vào mùa tới.

Còn một dấu hỏi to đùng khác về tương lai liên quan đến Cristiano Ronaldo. Bất cứ HLV nào của MU mùa tới đều sẽ phải đối mặt với bài toán: Vai trò của CR7 ở Old Trafford ra sao? Hợp đồng của siêu sao 37 tuổi này sẽ đáo hạn vào mùa Hè sang năm, nhưng mối lương duyên giữa hai bên hoàn toàn có thể chấm dứt sớm hơn dự kiến nếu MU lỡ hẹn với Champions League.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm