M.U: Rafael da Silva ngày càng xuất sắc là nhờ... Fabio

14/12/2012 19:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ Rafael da Silva của Man United thẳng thắn thừa nhận rằng sự tiến bộ của anh trong mùa giải năm nay một phần nhờ việc người em song sinh Fabio rời Old Trafford để đi thi đấu theo dạng cho mượn tại QPR.



Hai anh em Rafael và Fabio - Ảnh Getty

Mùa giải năm nay, Rafael ra sân nhiều hơn bất cứ thành viên nào trong đội quân của HLV Alex Ferguson với 21 lần trong đó chỉ có 1 lần ngồi ghế dự bị. Con số đó cho thấy hậu vệ phải người Brazil đang đóng vai trò chủ chốt nơi hàng thủ của M.U.

Những gì mà Rafael đang làm được vượt quá kỳ vọng mà M.U dành cho mình dù tính đến nay anh đã gắn bó với M.U được 4 năm kể từ khi rời Fluminense. Bản thân Rafael cũng không tin rằng anh lại có một năm thành công như thế.

Tôi bắt đầu mỗi mùa giải với hy vọng mình sẽ tạo được ấn tượng và chơi nhiều trận đấu nhất có thể nhưng tôi vẫn không thể tưởng tượng được rằng mùa giải năm nay lại diễn ra tốt đẹp đến như vậy. Thế nhưng tôi không còn là một cầu thủ trẻ, tôi cảm thấy tôi đã trưởng thành. Tôi đã chờ đợi trong thời gian dài để được như hôm nay và mong muốn có được vị trí chắc chắn ở đội hình 1”, Rafael chia sẻ với tạp chí nội bộ Inside United.

Rafael cảm thấy rằng sự trưởng thành trong cuộc sống đã giúp anh tiến bộ hơn trên sân cỏ. Bên cạnh đó, việc xa cách với anh em song sinh Fabio cũng đóng góp một phần không nhỏ. “Con gái tôi đã giúp tôi. Khi bạn làm bố suy nghĩ của bạn sẽ trưởng thành hơn. Hơn nữa tôi nghĩ rằng tách ra khỏi  Fabio là một trải nghiệm tốt. Ban đầu tôi đã rất buồn nhưng sau đó tôi nhận ra việc này giúp tôi trở nên vững vàng, bản lĩnh hơn. Tôi đã buộc phải thay đổi.”

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm