MU: Quỷ đỏ và mớ bòng bong trên thị trường chuyển nhượng

24/06/2019 20:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Ole Solskjaer đã bàn bạc và đưa ra hướng xây dựng đội bóng mong muốn nhưng cho tới giờ điều đó chưa có dấu hiệu được ban lãnh đạo thực hiện. Việc chuyển nhượng của MU lúc này vẫn có nhiều dấu hỏi.

CHUYỂN NHƯỢNG MU 24/6: Công bố tân binh thứ hai, gia hạn với Rashford, sắp kiểm tra sức khỏe Wan-Bissaka

CHUYỂN NHƯỢNG MU 24/6: Công bố tân binh thứ hai, gia hạn với Rashford, sắp kiểm tra sức khỏe Wan-Bissaka

Wan-Bissaka chuẩn bị kiểm tra sức khỏe, Marcus Rashford sắp được gia hạn, MU công bố tân binh thứ hai,… là những tin chính được cập nhật trong bản tin chuyển nhượng MU ngày 24/6.

Dấu hiệu thay đổi

Ole Solskjaer đã kết thúc mùa giải 2018/19 không mấy tươi sáng cùng với MU. Cuối mùa giải, HLV người Na Uy cũng đã bàn bạc và đề xuất các chính sách xây dựng đội bóng để sớm đưa “Quỷ đỏ” trở lại đúng vị trí. Ông cũng khẳng định nếu MU tiếp tục đi con đường cũ thì mùa giải 2019/20 vẫn sẽ không gì thay đổi và trong vòng 3 năm tới CLB cũng không có đủ sức lực để cạnh tranh danh hiệu.

Điều thay đổi có thể nhận thấy từ phía MU đợt chuyển nhượng mùa Hè năm nay chính là số lượng và những cái tên được nhắm đến. Đội chủ sân Old Trafford không ồ ạt chuyển nhượng. Họ tập trung vào từng thương vụ một và sẽ chuyển sang mục tiêu mới khi kết thúc việc đàm phán với cái tên cũ.

Đồng thời, “Quỷ đỏ” cũng Không còn để ý nhiều tới những tên tuổi đẳng cấp thế giới với giá trị lên tới gần trăm triệu bảng nữa. Thay vào đó, “Quỷ đỏ” đón tân binh đầu tiên là Daniel James từ Swansea với phí chuyển nhượng là 15 triệu bảng. Hiện tại, đội chủ sân Old Trafford đang chuẩn bị theo đuổi Max Aarons của Norwich sau khi thương vụ với Aaron-Wan Bissaka của Crystal Palace gần đi đến hồi kết. Tiếp sau đó, nhiều khả năng có thể là trung vệ Harry Maguire của Leicester.

Thay đổi vì đâu?

Theo nhiều thông tin nội bộ MU chia sẻ, nguồn cơn khiến MU quyết định thay đổi cách thức vận hành chuyển nhượng chính là quỹ lương của đội bóng. Trong nhiều năm qua, “Quỷ đỏ” đón nhiều tên tuổi lớn và đãi ngộ họ với những con số không tưởng. Chính vì thế, quỹ lương của đội bóng đã phình ra quá to, nhưng đổi lại họ chỉ có một chức vô địch Europa League được coi là đáng giá.

Trong khoảng hai mùa giải qua, MU luôn có rắc rối về nội bộ. Điều này bắt nguồn từ những việc chuyển nhượng mù quáng, thiếu tính toán. Nhiều các tên tới MU mà không hiểu rõ mình tới đây để làm gì, có phù hợp với CLB mới hay không. Họ đến vì tiền lương, tiền thưởng chứ không hề có sự quyết tâm hay nỗ lực khẳng định mình.

MU lúc này cần phải đẩy đi một số cái tên không còn phù hợp với đội bóng nữa. Một số cầu thủ của họ đang muốn ra đi nhưng oái ăm thay, đó lại đều là những người “Quỷ đỏ” muốn giữ lại, như Paul Pogba và De Gea. Và nguyên nhân họ muốn ra đi cũng bởi chính sách chuyển nhượng cũ.

Sự đầu tư của MU không đem lại hiệu quả cần có. Phương hướng phát triển đội bóng cũng không rõ ràng. Hai trong nhiều mục tiêu của “Quỷ đỏ” là Jadon Sancho và Declan Rice đã thẳng thừng từ chối lời mời bởi họ không muốn sống trong “môi trường” đó. Rõ ràng, vấn đề chuyển nhượng của MU đang ngày càng lớn và gây ảnh hưởng tới nỗ lực tìm kiếm các bản hợp đồng thực sự chất lượng đi cùng hiệu quả.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm