MU phải trả giá đắt vì bản hợp đồng hớ Alexis Sanchez

16/08/2019 14:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - MU đang phải gánh chịu hậu quả khi vừa bị phá vỡ kết cấu lương vừa không thể thanh lý bản hợp đồng hớ Alexis Sanchez.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Bình  Dương vs HAGL, Đà Nẵng vs Hà Nội

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Bình Dương vs HAGL, Đà Nẵng vs Hà Nội

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng 21 V League. Trực tiếp bóng đá nữ Đông Nam Á. Trực tiếp vòng 1 bóng đá Tây Ban Nha. Trực tiếp vòng 2 bóng đá Pháp.

Tờ Daily Mail cho biết MU có thể phải trả tới 560.000 bảng/tuần cho Alexis Sanchez theo các điều khoản trong hợp đồng có thời hạn 4,5 năm.

Cụ thể, mức lương cơ bản của tiền đạo người Chile là 300.000 bảng/tuần, cộng thêm tiền bản quyền hình ảnh trị giá 100.000 bảng/tuần (khoảng 5 triệu bảng/năm). Bên cạnh đó, MU cũng phải trả 5 triệu bảng phí môi giới cho người đại diện Fernando Felicevich, tương đương 21.370/tuần.

Không những vậy, MU sẽ phải trả thêm 5 triệu bảng nếu Alexis Sanchez đá chính 30 lần/mùa giải. Tính thêm tiền thưởng và bảo hiểm quốc gia cho người lao động thì MU sẽ phải trả tới 560.000 bảng/tuần nếu anh đáp ứng hết các điều khoản trong hợp đồng.

Chú thích ảnh
MU trả giá đắt vì Alexis Sanchez

Tuy nhiên, Alexis Sanchez đang thể hiện sự thất bại ở MU, khi chỉ ghi được 5 bàn thắng sau 45 trận đấu. Mức lương cao ngất ngưởng trong bản hợp đồng còn thời hạn 3 năm khiến anh không dễ dàng ra đi.

Alexis Sanchez muốn tìm kiếm bến đỗ mới trong sự nghiệp nhưng khó có thể đồng ý giảm mức lương. Trong thời gian qua, Juventus, Inter Milan và Napoli đã liên hệ để chiêu mộ anh trước ngày 2/9, khi TTCN Hè 2019 ở Italy chính thức đóng cửa. Tuy vậy, không có bất kỳ CLB nào muốn trả một khoản phí chuyển nhượng lớn hoặc đáp ứng được mức lương của anh. Do đó, MU sẽ phải trả một phần mức lương nếu cho mượn anh.

Chú thích ảnh
Alexis Sanchez không còn tương lai ở MU

Alexis Sanchez không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ole Solskjaer, nhất là khi dính chấn thương sau thời điểm trở lại từ Copa America 2019. Bây giờ, tiền đạo người Chile chỉ là sự lựa chọn xếp sau Marcus Rashford, Anthony Martial, Jesse Lingard, Daniel James và thậm chí là Mason Greenwood trên hàng tấn công của MU. Nếu không chịu ra đi, chiến lược gia người Na Uy sẽ đẩy anh xuống tập với đội dự bị, chỉ cho phép thi đấu ở FA Cup và League Cup.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm