MU mua Adrien Rabiot: Lựa chọn đúng đắn hay sai lầm?

09/08/2022 07:32 GMT+7 | Man United

Theo báo Anh và Ý, MU và Juventus đã đạt thỏa thuận chuyển nhượng tiền vệ Adrien Rabiot. MU cần đạt thỏa thuận cá nhân với Rabiot để “chốt đơn”. Rabiot có giúp MU mạnh hơn?

MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Adrien Rabiot

MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Adrien Rabiot

Gặp quá nhiều khó khăn trong thương vụ Frenkie De Jong, MU chuyển nhướng sang Adrien Rabiot, và hiện đã đạt thỏa thuận với Juventus về việc chiêu mộ tiền vệ này.

Rabiot xây dựng tên tuổi ở PSG nơi anh chơi 227 trận, ghi 24 bàn thắng, giành 5 chức vô địch Ligue 1 trước khi ra đi vì muốn “mua lấy tự do” như lời mẹ anh và cũng là người đại diện cho anh giải thích.

Thời điểm Rabiot quyết định rời PSG năm 2019, cả Bayern Munich lẫn Barca đều theo đuổi anh nhưng cuối cùng Juventus đã chiến thắng trong cuộc cạnh tranh.

Rabiot ký hợp đồng 4 năm với Juve sau vụ CNTD từ PSG, đã chơi ở đây 3 mùa nhưng không thể hiện được quá nhiều và Juve sẵn sàng bán Rabiot khi anh chỉ còn 1 năm hợp đồng.

Chú thích ảnh
MU chọn mua Adrien Rabiot (trái)

Về phía MU, thất bại 1-2 trước Brighton trong trận ra quân ở giải Ngoại hạng mùa này phơi bày vấn đề nghiêm trọng ở tuyến giữa khi họ không thể triển khai bóng từ dưới lên.

Cặp tiền vệ trung tâm tốt nhất của MU hiện tại là McTominay và Fred bị cựu thủ quân của họ là Roy Keane đánh giá là “không đạt yêu cầu” dù là trong khâu phòng ngự từ xa hay triển khai bóng lên trên cho các đồng đội.

McTominay và Fred chơi không như ý nhưng HLV Erik Ten Hag cũng không có nhiều lựa chọn sau khi tất cả những Pogba, Matic, Mata, Lingard đều đã ra đi. Củng cố hàng tiền vệ lúc này được Erik Ten Hag xác định là mục tiêu ưu tiên của ông trong thời gian còn lại của kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2022.

MU vẫn chưa từ bỏ hi vọng mua được Frenkie de Jong nhưng việc họ muốn mua Rabiot cho thấy khó khăn họ gặp phải trong vụ De Jong. MU sẵn sàng mua cả Rabiot lẫn De Jong.

Rabiot có thể đá ở cánh trái của hàng tiền vệ 4 người, có thể đá thấp nhất hàng tiền vệ để tập trung đánh chặn, cũng có thể đá cao hơn các tiền vệ khác. Tóm lại, ở Juventus, Rabiot đã từng chơi ở cả vị trí của Fred lẫn McTominay mà ông Ten Hag đã sử dụng trong trận gặp Brighton mới rồi.

Thực tế cho thấy ở Juve, Rabiot ít khi chơi hay như kỳ vọng thì MU lại đánh giá cầu thủ này theo những góc nhìn khác. Rabiot từng được Didier Deschamps gọi vào tuyển Pháp dự World Cup 2018 nhưng anh từ chối tham dự vì không muốn dự bị.

Deschamps sau đó lại gọi Rabiot dự EURO 2020 và xếp anh đá chính 3/4 trận của Pháp. MU tin rằng không phải ngẫu nhiên Deschamps lại tin dùng Rabiot như thế. Hẳn là tiền vệ này phải có những phẩm chất nhất định.

Rabiot năm nay cũng mới 27 tuổi và thống kê về hiệu quả phòng ngự cho thấy ở mùa trước mỗi trận đấu anh chỉ để đối thủ đi bóng qua 0,8 lần, ít hơn bất kỳ ai trong số các tiền vệ của MU hiện tại.

Vẫn theo thống kê thì khả năng tắc bóng và tỷ lệ chiến thắng trong các cuộc đấu tay đôi của Rabiot mùa trước là tốt. Nhưng về khả năng chuyền bóng thì Rabiot lại không hơn các tiền vệ MU hiện nay. Điều này khiến người ta nghi ngờ liệu Rabiot có giúp MU cải thiện được hiệu quả triển khai bóng từ dưới lên hay không một khi anh chính thức cập bến Old Trafford.

 

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm