M.U may mắn nhất, Liverpool đen đủi nhất Premier League mùa trước

07/08/2018 14:24 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một nghiên cứu chi tiết đã chỉ ra rằng M.U là một trong những đội bóng may mắn nhất ở Premier League mùa giải 2017/18 vừa qua, trong khi Liverpool lại đen đủi nhất.

ESPN, Intel và Đại học Bath đã tiến hành nghiên cứu 'The Luck Index' để xác định sự may mắn ảnh hưởng ra sao tới kết quả chung cuộc của Premier League mùa giải 2017/18 vừa qua.

Có tổng cộng 157 tình huống gây tranh cãi được xét trong nghiên cứu này. Đó là quyết định công nhận hoặc không công nhận bàn thắng, các pha thổi phạt đền, các tấm thẻ đỏ được rút hoặc không từ phía các trọng tài, các bàn thắng ngoài thời gian bù giờ và bóng bị đổi hướng trong các bàn thắng.

Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng Premier League 2017/18 theo nghiên cứu 'The Luck Index'

Kết quả cuối cùng cho thấy M.U có chỉ số may mắn +0,25. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Jose Mourinho đáng ra có được 6 điểm ít hơn so với thực tế. Do vậy, M.U sẽ đứng thứ 4 chung cuộc thay vì giành ngôi Á quân.

Trong khi đó, chỉ số may mắn của Liverpool là -0,73. Từ đó, thầy trò HLV Juergen Klopp đã có thể giành tới 87 điểm, vượt qua M.U và Tottenham để giành vị trí Á quân.

Chú thích ảnh
M.U là đội may mắn nhất Premier League 2017/18

Man City sở hữu chỉ số may mắn -0,01 và sẽ chỉ mất đi 3 điểm so với thực tế: 97 điểm so với 100 điểm. Dù vậy, đội chủ sân Etihad vẫn sẽ phá kỉ lục giành 95 điểm trong một mùa giải của Chelsea.

Tuy nhiên, Man City được hưởng lợi 13 bàn thắng từ may mắn. Theo đó, số bàn thắng của thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ dừng ở 93 thay vì 106. Hiệu số bàn thắng thua sẽ giảm từ +79 xuống +66.

Tottenham, Chelsea và Arsenal vẫn sẽ giữ nguyên vị trí trên bảng xếp hạng. Còn lại Huddersfield, Swansea và West Brom phải là 3 đội xuống hạng.

Chú thích ảnh
Lẽ ra Stoke của HLV Paul Lambert đã không phải xuống hạng

Kết quả của nghiên cứu 'The Luck Index' là điều trái ngược so với những lời than phiền từ HLV Jose Mourinho ở Premier League mùa giải 2017/18 vừa qua. Chiến lược gia Bồ Đào Nha từng cáo buộc quyết định của trọng tài Craig Pawson đã khiến M.U bị trừng phạt.

"Craig Pawson là trọng tài xuất sắc, một trong những người giỏi nhất không chỉ ở Anh mà ở cả châu Âu lúc này. Tuy nhiên, tôi nghĩ cậu ấy sẽ phải thất vọng với trận đấu hôm nay của mình. Một quyết định tồi tệ của Craig Pawson đã khiến M.U bị trừng phạt", HLV Jose Mourinho chia sẻ.

"Tôi nhìn thấy khá rõ pha phạm lỗi. Nhưng vì đứng cách xa tận 50m nên tôi không dám chắc. Sau đó, tôi thấy các cầu thủ M.U như Juan Mata phản ứng dữ dội. Và tôi biết mình không nhìn nhầm. Trong giờ nghỉ, tôi xem lại video chiếu chậm và thấy rõ ràng đó là một quả phạt đền, tương tự cách Marcus Rashford bị từ chối ở trận gặp Leicester và Ander Herrera bị từ chối ở trận gặp Man City. Xin nhấn mạnh 3 trọng tài điều khiển các trận đấu nêu trên đã làm tốt công việc của họ, nhưng M.U thật không may vì bị trừng phạt bởi những quyết định sai lầm".

Siêu cò Mino Raiola lại ‘chơi chiêu’, Pogba ngày càng rời xa M.U

Siêu cò Mino Raiola lại ‘chơi chiêu’, Pogba ngày càng rời xa M.U

Không rõ ý đồ thực sự của Mino Railola là gì, nhưng tuyên bố “Tôi muốn đưa Paul Pogba đi khỏi M.U” từ miệng siêu cò này khiến tương lai tiền vệ người Pháp đang trở nên hết sức bất ổn.

Hoàng An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm