M.U: Mất De Gea sẽ là thảm hoạ lớn gấp 10 lần bán Cristiano Ronaldo

15/11/2018 12:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Nếu M.U mất David De Gea, họ sẽ bị ảnh hưởng và trở nên tồi tệ hơn cả khi Cristiano Ronaldo chuyển đến Real Madrid cách đây 9 năm.

Giải pháp của M.U nằm trên sân tập chứ không phải thị trường chuyển nhượng

Giải pháp của M.U nằm trên sân tập chứ không phải thị trường chuyển nhượng

HLV Jose Mourinho muốn M.U tăng cường lực lượng trong TTCN tháng Giêng, tuy nhiên rất có thể nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ không có được đáp án như mong muốn cho những vấn đề hiện tại của đội bóng.

Manchester United chỉ còn là cái bóng của chính mình. Và đó là vì David De Gea. Kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ cách đây 5 năm, những luồng cảm xúc ở Old Trafford đã khác đi rất nhiều. Trong những năm gần đây, M.U đã cố gắng xoay chuyển mọi thứ. Angel Di Maria và Radamel Falcao ban đầu được xem là trở lại phong độ đỉnh cao. Sau đó đến lượt Memphis Depay và Anthony Martial. Trong thời gian gần đây, đó là Paul Pogba và Alexis Sanchez.

Nhưng không có kết quả. Paul Pogba và Anthony Martial cũng đang dần tiến bộ. Tuy nhiên, De Gea vẫn là cầu thủ có giá trị và quan trọng nhất của M.U. M.U đang bị báo động, khi thủ môn người Tây Ban Nha liên tục trì hoãn việc gia hạn hợp đồng.

Chú thích ảnh

De Gea sẵn sàng gắn bó lâu dài với M.U khi đã cảm thấy ổn định và không còn khao khát trở về Tây Ban Nha. Nhưng De Gea biết rằng anh là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới và xứng đáng nhận được một phần thưởng lớn hơn. Việc giành 1 chức vô địch Premier League trong suốt 7 năm khoác áo M.U là không đủ.

Chiếc máy fax bị lỗi đã giữ chân De Gea ở lại M.U vào mùa Hè 2015. Nhưng nếu M.U để mất thủ môn người Tây Ban Nha ở thời điểm này, nó sẽ là một thảm họa tồi tệ hơn cả khi Cristiano Ronaldo đến Real Madrid cách đây 9 năm. M.U đã có thể mất đi những cầu thủ xuất sắc nhất. Nhưng sau tất cả Sir Alex Ferguson vẫn có trong tay một đội hình rất chất lượng, với Wayne Rooney và Dimitar Berbatov khoả lấp khoảng trống mà Cristiano Ronaldo để lại.

Chắc chắn, Sir Alex Ferguson đã bỏ lỡ phong độ huỷ diệt của tiền đạo người Bồ Đào Nha trong những năm sau đó – đặc biệt là khi nó diễn ra tại Champions League. Năm 2010, M.U có thể đánh bại Inter Milan và giành chức vô địch nếu vẫn sở hữu Cristiano Ronaldo. Hai năm sau đó, M.U có thể làm tốt hơn thay vì bị loại khỏi vòng bảng, tụt xuống Europa League và ngước nhìn Chelsea lên ngôi vô địch.

Chú thích ảnh

Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Trong khi Sir Alex Ferguson có Wayne Rooney và Dimitar Berbatov làm quên đi nỗi nhớ Cristiano Ronaldo thì Jose Mourinho lại không có bất kỳ sự lựa chọn nào để thay thế De Gea. Những Sergio Romero, Joel Pereira và Dean Henderson đều không đủ tốt và quá thiếu kinh nghiệm. Lee Grant, 35 tuổi, không phải là tương lai của M.U.

Điều đó sẽ khiến M.U phải bỏ ra một khoản tiền lớn để chiêu mộ một thủ môn thay thế De Gea. Nhưng trên TTCN, không có sự đảm bảo nào phù hợp với tầm cỡ của thủ môn người Tây Ban Nha.

Chú thích ảnh

M.U ngày càng sa sút dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho và luôn đối mặt với nguy cơ không được tham dự Champions League ở mùa giải năm sau. Hợp đồng của De Gea sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm nay. Theo nguồn tin từ Telegraph, M.U sẵn sàng điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm và tăng lương lên 275.000 bảng/tuần cho thủ môn người Tây Ban Nha.

Nhưng bằng một cách nào đó, nếu M.U để mất David De Gea – sẽ bị ảnh hưởng và trở nên tồi tệ gấp 10 lần khi Cristiano Ronaldo chuyển đến Real Madrid cách đây 9 năm.

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm