M.U – Man City: Mourinho đã có cách phá lối chơi của Man City

10/12/2017 06:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovahoa.vn) - Mourinho đã tính phương án phá lối chơi của Man City ở derby Manchester. M.U muốn đánh bại Man City thì không được để Man City chơi bóng. Đơn giản là như vậy.

Trong sự nghiệp cầm quân với những trải nghiệm đa dạng của mình từ Porto, Chelsea, Inter Milan tới Real Madrid rồi trở lại Chelsea và giờ là M.U, Mourinho có một câu nói tóm tắt đầy đủ cách tiếp cận chiến thuật của ông.

Đấy là khi Porto đấu với Real. Mourinho đưa ra một bình luận về cách đánh bại đội bóng Tây Ban Nha. Để chặn đứng Real, ông tuyên bố mình cần không ít hơn 14 cầu thủ. Ông chỉ rõ nhiệm vụ mà 14 cầu thủ này cần làm. Theo đó, Mourinho cần vài người kèm cá nhân, vài người kèm đôi và vài người bọc lót.

Chú thích ảnh

Cuối cùng thì Porto bị đánh bại với 11 cầu thủ như thường lệ nhưng bình luận của Mourinho cho thấy rõ ràng triết lí số 1 của ông là ngăn cản đối thủ chơi bóng. Mourinho xác định rõ nhiệm vụ mà đội bóng của ông cần làm trước khi ông nghĩ đến khả năng của các cầu thủ cũng như số cầu thủ ông có trong tay.

Gần 15 năm đã trôi qua, Mourinho vẫn được coi là HLV có thiên hướng phòng ngự, nhất là trong các trận đấu lớn. Trong khi các HLV khác không thể giành nhiều danh hiệu như Mourinho nếu không biết tấn công thì khi đối mặt với một đội mạnh, Mourinho chỉ tập trung vào việc phá lối chơi của đối phương và phòng ngự.

M.U đang kém Man City tới 8 điểm trước trận derby Manchester đêm mai nhưng nhiệm vụ chính Mourinho đặt ra cho mình vẫn là ngăn cản City chơi bóng. Nhưng nói dễ hơn làm và Mourinho có thể cần một kế hoạch mới hoàn toàn để chống lại Man City. Đội bóng của Pep Guardiola có chất lượng nhân sự rất cao, một hàng tiền vệ với 2 số 10 là David Silva và De Bruyne cùng với một tiền vệ con thoi bẩm sinh là Fernandinho.

Chú thích ảnh

Muốn giành được một kết quả tích cực trước City, Mourinho phải chặn đứng được Silva và De Bruyne. Có lúc họ đá nhô cao, giống tiền đạo hơn là tiền vệ dù trên lí thuyết họ chơi tiền vệ trong sơ đồ 4-3-3. Chơi tấn công với 5 cầu thủ khi có bóng là xu hướng mới ở Premier League mà Man City, Tottenham và Chelsea đều dùng.

Để chống lại các đội tấn công kiểu này, Mourinho bố trí 6 cầu thủ phòng ngự trong đó 2 cầu thủ đá cánh đeo bám các wing-back của đối phương còn 4 hậu vệ kiểm soát không gian xung quanh 3 tiền đạo đối thủ. Nhưng mối đe dọa từ City có khác. Hai cầu thủ tấn công bổ sung của họ không phải là các wing-back mà là Silva và De Bruyne nên trong trường hợp này hai tiền vệ trung tâm của M.U đóng vai trò quan trọng nhất đối với thành bại của họ.

Chú thích ảnh

Cầu thủ chủ chốt đầu tiên là Nemanja Matic, người chơi rất chắc chắn và ổn định từ khi rời Chelsea chuyển đến đây trong màu Hè. Matic án ngữ ở vị trí tiền vệ lệch trái và đó chính xác là khu vực hoạt động của De Bruyne nên tiền vệ Serbia cần phải thực sự sẵn sàng đeo bám bất cứ pha băng lên nào của De Bruyne.

Quyết định quan trọng nhất của Matic sẽ là giữ cự ly thế nào để theo sát được De Bruyne, người thường dạt phải trong trận gặp Chelsea vì anh ta hoặc Guardiola nhận thấy có thể khai thác được khoảng trống ở khu vực lệch cánh. Sơ đồ 3-5-2 khiến Chelsea thiếu người ở khu vực này và M.U có thể bị tổn thương giống như Chelsea vì họ có thể cũng chơi 3-5-2.

Derby Manchester: Sau 20 năm, Mourinho vẫn giữ bức ảnh ôm Guardiola, nhưng...

Derby Manchester: Sau 20 năm, Mourinho vẫn giữ bức ảnh ôm Guardiola, nhưng...

M.U đại chiến Man City. Trận đại chiến của hai hàng công mạnh nhất, hai hàng thủ chắc chắn nhất, và đặc biệt là hai HLV giàu cá tính nhất Premier League hiện nay: Jose Mourinho và Pep Guardiola.

Cùng với Matic, Ander Herrera chắc chắc đá chính. Anh là lựa chọn tốt nhất của Mourinho khi ông cần người kèm chết một cầu thủ nào đó, vai trò “sát thủ” như Louis van Gaal từng nói. Herrera từng vô hiệu hóa một Eden Hazard xuất sắc trong chiến thắng 2-0 của M.U trước Chelsea mùa trước. David Silva khác với Hazard nhưng những lần rải rác được triệu tập vào tuyển Tây Ban Nha đã giúp Herrera nắm bắt được những điểm mạnh của Silva và có thể tìm ra cách khắc chế. Guardiola bảo Silva chưa chắc đá derby Manchester vì chấn thương nhưng hôm qua lại ngụ ý là Silva sẽ đá chính.

Chú thích ảnh

Nhưng dù Silva không đá mà là Bernardo Silva hay Ilkay Guendogan ra sân từ đầu thì kế hoạch của Mourinho cũng sẽ không thay đổi nhiều. Thành bại của kế hoạch kèm người cá nhân sẽ quyết định thành bại của M.U trước Man City. Matic kèm De Bruyne, Herrera kèm David Silva, Ashley Young theo dấu Sterling trong khi Valencia “chăm sóc” Leroy Sane.

Trong trường hợp này, các hậu vệ cánh của City sẽ không bị kèm nhưng như chiến thắng trước Chelsea cho thấy, Pep Guardiola có thể quán triệt cho các cầu thủ phía triên của City lấp đầy khoảng trống ở biên bằng sự năng động của họ hơn là đẩy các hậu vệ biên lên cao để chiếm lĩnh không gian. Mourinho cũng nghĩ đến kế hoạch tấn công đối thủ.

Chiến thắng trước Arsenal cho thấy lối đá pressing cao tỏ ra hiệu quả. Tốc độ của Lukaku và Martial có thể khiến Vincent Kompany gặp vấn đề nhưng nhiệm vụ trước tiên của M.U mà Mourinho nghĩ đến vẫn là không cho De Bruyne và David Silva chơi bóng.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm