M.U - Liverpool: Tương lai của tuyển Anh là đây!

13/01/2013 14:25 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - M.U - Liverpool được coi là trận derby nước Anh. Truyền thống, những căn phòng chật ních danh hiệu và đội ngũ CĐV đông đảo, nhưng còn hơn thế nữa, khi họ hiện là 2 đội bóng lớn đậm chất Anh nhất của Premier League.

Những tài năng trẻ của Liverpool và M.U là tương lai của tuyển Anh

Ở Arsenal, HLV Arsene Wenger gần đây tự hào rằng ông đang sở hữu rất nhiều cầu thủ trẻ bản địa triển vọng như Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain hay Jack Wilshere. Tuy nhiên, chiến lược gia người Pháp có lẽ đã không sòng phẳng. Vấn đề với Arsenal không phải là bản địa hay không, mà là trẻ và tài năng. Họ là đội bóng đầu tiên trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh cho ra sân một đội hình gồm toàn những cầu thủ nước ngoài. Những gì đang diễn ra ở Emirates hiện giờ có lẽ chỉ là sự trùng hợp.

Chỉ ở M.U và Liverpool mới có một ý thức rõ ràng xuyên suốt về việc trọng dụng các tài năng trẻ của đảo Anh, điều càng đáng quý trong bối cảnh Premier League đã trở thành một giải đấu toàn cầu hóa tràn ngập tiền bạc của các ông chủ nước ngoài và những ngôi sao ngoại quốc. Trong bối cảnh trước đó là Arsenal, giờ là Chelsea và Manchester City, đang tạo ra những làn sóng lính lê dương đắt tiền, Liverpool và M.U vẫn rất kiên nhẫn tin tưởng vào các tài năng trẻ bản địa. Tất nhiên, không thể trở thành một đội bóng lớn trong thời đại này nếu chỉ sử dụng các cầu thủ Anh. Trong đội hình của Alex Ferguson và Brendan Rodgers, những ngôi sao lớn nhất, Robin van Persie và Luis Suarez, đều là người nước ngoài. Nhưng điều đó không phủ nhận được các giá trị cốt lõi của họ vẫn là chất Anh.

Kể từ sau khi Premier League trở thành một giải đấu toàn cầu, để tìm thấy những đội bóng nhiều cầu thủ Anh, người ta thường phải nhìn xuống phía dưới bảng xếp hạng, với những Stoke, Aston Villa hay West Ham. Nhưng với M.U và Liverpool, hy vọng của các CĐV Tam sư không đến nỗi quá nhạt nhòa.

Chất Anh ở cả 2 đội bóng áo đỏ không chỉ thể hiện ở những người kỳ cựu, như Jamie Carragher và Steven Gerrard ở Anfield hay Michael Carrick, Ashley Young và Paul Scholes tại Old Trafford, mà quan trọng hơn, là sự đầu tư vào tương lai mạnh mẽ. Cùng lúc với việc đưa về những lính lê dương ngôi sao như Van Persie hay Shinji Kagawa, đầu tư nền tảng của Ferguson ở M.U suốt một thời gian dài qua tập trung vào những tài năng bản địa, bao gồm Phil Jones và Chris Smalling, 20 và 23 tuổi, nhưng đã là tuyển thủ Anh, ở hàng thủ và Tom Cleverley hay Nick Powell ở tuyến tiền vệ. Cộng thêm Wayne Rooney, M.U thường xuyên có 5-6 cầu thủ Anh trong đội hình xuất phát.

Tại Anfield, truyền thống sử dụng cầu thủ bản địa đã có từ lâu đời và được củng cố hơn trong chiến dịch Anh hóa của HLV Kenny Dalglish. Sau khi kế nhiệm chiến lược gia người Scotland, Rodgers thậm chí còn đẩy cuộc cách mạng Anh tiến nhanh hơn nữa. Ông không chỉ tiếp tục trọng dụng những gương mặt quen thuộc như Glen Johnson, Gerrard hay Stewart Downing, mà còn mở rộng cơ hội cho hàng loạt cầu thủ trẻ người Anh rất ít cơ hội ra sân trước đó, như Jonjo Shelvey, Raheem Sterling hay Andre Wisdom. Hợp đồng mới nhất của ông, Daniel Sturridge từ Chelsea, cũng là một người Anh, và cũng là một sự đầu tư dài hạn.

Với chính sách bản địa rõ ràng và kiên trì đó, không phải vô lý mà dù cho các đội bóng khác có giàu có hay thành công tới đâu, cuộc đọ sức M.U-Liverpool vẫn luôn xứng đáng được gọi là derby nước Anh.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Một Liverpool toàn Anh

Với sự có mặt của Daniel Sturridge, Liverpool giờ có thể cho ra sân một đội hình toàn Anh, trừ vị trí thủ môn: Pepe Reina - Andre Wisdom, Martin Kelly, Jamie Carragher, Glen Johnson - Jonjo Shelvey, Jordan Henderson - Raheem Sterling, Steven Gerrard, Stewart Downing - Daniel Sturridge.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm