M.U lập một loạt kỷ lục tệ hại sau thất bại 1-3 trước Liverpool

18/12/2018 18:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – M.U đã tạo ra một khởi đầu tệ hại nhất trong lịch sử Premier League, sau thất bại 1-3 trước Liverpool ở vòng 17 vừa qua.

Người M.U và PSG nói gì khi đụng độ nhau ở vòng 1/8 Champions League?

Người M.U và PSG nói gì khi đụng độ nhau ở vòng 1/8 Champions League?

Denis Irwin tin rằng thành tích của Jose Mourinho tại Champions League khiến cho M.U không thể bị đánh giá thấp ở cặp đấu này. Trong khi HLV Thomas Tuchel của PSG cũng tỏ ra rất thận trọng trước đối thủ.

Cụ thể, thất bại 1-3 trước Liverpool đã khiến M.U mới chỉ giành được 26 điểm sau 17 vòng đấu ở Premier League 2018/2019. Đây là số điểm thấp nhất mà đội chủ sân Old Trafford từng giành được trong kỷ nguyên Premier League. Lần gần nhất M.U giành được ít hơn 26 điểm sau 17 trận là từ mùa giải 1990/91, khi đó giải đấu còn có tên là First Division.

Bên cạnh đó, M.U đã để thủng lưới 29 lần, nhiều hơn 1 bàn so với cả mùa giải 2017/2018. Một kỷ lục tệ hại nữa được M.U xác lập sau thất bại 1-3 trước Liverpool là khoảng cách điểm so với Liverpool. Hiện tại, Liverpool đã hơn M.U tới 19 điểm, xác lập khoảng cách về mặt điểm số lớn nhất trong lịch sử giải VĐQG Anh sau 17 vòng giữa hai CLB này.

Bên cạnh đó, M.U còn phải đối mặt với 36 pha dứt điểm trong thất bại 1-3 trước Liverpool. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2003, M.U để đối thủ của họ thực hiện nhiều lần dứt điểm như vậy.

Chú thích ảnh
Jose Mourinho đã bị sa thải trước khi Premier League kết thúc lượt đi

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Jose Mourinho đã tiếp tục tìm lý do cho thất bại của M.U.

"Chúng tôi có quá nhiều cầu thủ mà tôi nghĩ dễ bị dính chấn thương bởi họ đã bị thương sẵn rồi. Đấy là giai đoạn trước của tôi. Hãy nhìn vào thống kê dưới thời Van Gaal hay David Moyes thì rõ".

"Nếu bạn nhìn vào giai đoạn đó, bạn sẽ thấy rất nhiều cầu thủ chấn thương dài hạn. Khi bị tổn thương lâu, cơ thể rất khó hồi phục. Ngoài ra, còn có những phẩm chất chuyên môn mà cầu thủ có hoặc không có. Bạn không thể cải thiện hay khiến họ có được".

"Tôi sẽ cho bạn ví dụ. Robertson, Sadio Mane, Mohamed Salah, Georginio Wijnaldum, Naby Keita, Fabinho, họ đều là những cầu thủ mạnh về thể chất. Ngoài ra, họ cũng đều là những cầu thủ giỏi. Tôi cũng có những cầu thủ giỏi nhưng không có sự cơ động cao như vậy".

Chú thích ảnh
M.U đang bắt đầu rơi vào khủng hoảng

Chiến lược gia Bồ Đào Nha nhấn mạnh: "Khi trận đấu bị đẩy lên cường độ cao, sẽ rất khó cho M.U. Hai mươi phút đầu trận rất khó khăn. Khi chúng tôi có bóng, có sự tập trung và linh hoạt như vậy, thì thi đấu sẽ dễ dàng hơn".

"Bạn có thể so sánh Porto của tôi trước đây với Liverpool. Bạn có thể so sánh. Chất lượng cầu thủ là như vậy đó. Đấy là đội tốt nhất của tôi trong việc chuyển dịch phòng ngự. Khi chúng tôi mất bóng, chúng tôi "cắn lại" như chó điên và thu hồi quả bóng chỉ sau vài giây".

"Các cầu thủ cống hiến mọi thứ và khi họ làm thế, tôi chẳng bao giờ thất vọng. Tôi luôn có thiện cảm với họ. Đội hình đó tương đồng với Liverpool bây giờ. Họ nhanh và chơi với cường độ cao. Họ hung hãn, mạnh mẽ và biết rõ mục tiêu. Họ chạy với tốc độ 200 dặm/giờ cả lúc có hay không có bóng. Tôi phát mệt khi mới chỉ nhìn theo Robertson. Anh ấy chạy tốc độ tối đa suốt cả một phút. Thật không thể tin nổi. Họ quá chất lượng".

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm