MU không đi dạo đá giao hữu, đá là quyết tâm thắng

20/07/2022 06:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tinh thần không biến những chuyến du đấu thành cơ hội xả hơi đã được MU của HLV Erik ten Hag thể hiện rất rõ. Nhà cầm quân người Hà Lan không mất nhiều thời gian để đặt dấu ấn của mình từ những chi tiết nhỏ nhất.

HLV Bayern: 'Barca là đội duy nhất trên thế giới không có tiền nhưng vẫn mua được tất cả'

HLV Bayern: 'Barca là đội duy nhất trên thế giới không có tiền nhưng vẫn mua được tất cả'

Huấn luyện viên của Bayern Munich, Julian Nagelsmann, đã có phát biểu mỉa mai Barcelona sau khi đội chủ sân Camp Nou mua thành công tiền đạo Robert Lewandowski.

Thật khó chờ đợi những cầu thủ MU có thể tìm thấy thời gian cá nhân cho mình để chụp những tấm hình ấn tượng tại Thái Lan và Australia đăng lên các trang mạng xã hội cá nhân. Thay vào đó, họ phải tập trung toàn tâm toàn lực cho những bài tập cùng HLV Ten Hag.

Rất ít thời gian rảnh cho các cầu thủ MU

Bản thân nhà cầm quân người Hà Lan cũng cho thấy ông tiết kiệm từng phút từng giây trong chuyến du đấu của MU. Thay vì sa đà vào những cuộc họp báo sau trận đấu, vị HLV 52 tuổi này muốn dồn hết tâm trí cho các buổi tập vào ngày hôm sau. Ông ngay lập tức lên xe bus sau trận thắng Liverpool và tiến hành thảo luận với những trợ lý Steve McClaren và Mitchell van der Gaag cho kế hoạch tiếp theo.

Một thói quen dễ bắt gặp của các cầu thủ tại những chuyến du đấu: Dành thời gian cho những cuộc phỏng vấn trước các buổi tập. Thói quen ấy không tồn tại trong suy nghĩ của HLV Ten Hag, người muốn tất cả những cuộc phỏng vấn hay các hoạt động thương mại của cầu thủ phải hạn chế đến mức tối thiểu. Từ Bangkok đến Melbourne, lịch trình của các cầu thủ MU như một chu trình khép kín: Hạ cánh xuống sân bay, di chuyển về khách sạn, có mặt tại sân tập và sân bóng nơi diễn ra trận đấu. Chấm hết và không có lộ trình nào phát sinh khác. Từng có một ý tưởng làm một bộ phim về chuyến du đấu của các cầu thủ MU tại Melbourne, nhưng HLV Ten Hag nhanh chóng khước từ ý tưởng ấy.

Không khó để nhận ra sự mệt mỏi của các cầu thủ MU với những bài tập cường độ cao của HLV Ten Hag. Tiền vệ Fred chỉ biết chia sẻ bằng một từ: “Mệt mỏi” khi trả lời phỏng vấn kênh ESPN về cảm nhận các buổi tập dưới thời vị HLV người Hà Lan. Scott McTominay chia sẻ quan điểm ấy khi nói rằng anh đã từng trải qua những buổi tập áp lực dưới thời Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer, nhưng chưa bao giờ phải đón nhận trải nghiệm kinh khủng về cường độ tập luyện như dưới thời HLV Ten Hag trong điều kiện thời tiết nóng ẩm những ngày tháng Bảy ở Thái Lan.

Chú thích ảnh
HLV Ten Hag biến những chuyến du đấu thành cơ hội rèn quân, không phải để xả hơi mùa Hè

Vẫn nhìn thấy những nét tích cực

Tất nhiên, mọi chuyện không hoàn toàn tiêu cực và căng thẳng như những gì chúng ta vẫn hình dung về những ngày đầu MU dưới thời HLV Ten Hag. Marcus Rashford chia sẻ anh đã cảm thấy sung sức hơn chỉ sau ba tuần tập luyện đầu tiên. Rashford là một trong số những cầu thủ được yêu cầu trở lại sân tập Carrington sớm hơn một tuần so với ngày tập trung dự kiến khi HLV Ten Hag nhận ra ông cần phải rèn luyện đội ngũ sớm hơn nhằm đảm bảo đáp ứng thứ bóng đá mình muốn triển khai.

Từ Thái Lan đến Australia, mỗi ngày các cầu thủ MU đều phải tiến hành hai buổi tập vào sáng và chiều, chưa kể thêm một buổi tập trước ngày diễn ra trận đấu. Mục đích tiến hành các buổi tập có thể tóm tắt như sau: Chuyền bóng chính xác, những bước di chuyển có mục đích rõ ràng và khả năng gây áp lực phải thật tốt. HLV Ten Hag không ngần ngại tham gia vào quá trình tập luyện của các học trò và sẵn sàng dừng buổi tập nếu nhận ra có vấn đề gì không ổn. Không nói đâu xa, trong một buổi tập mở trên sân Rajamangala, các ống kính máy quay đã phát hiện vị HLV người Hà Lan la hét Jadon Sancho vì cựu cầu thủ Dortmund di chuyển không đúng nhịp. Vốn tiếng Anh của HLV Ten Hag chưa phải ở mức tròn trịa nên sẽ không tránh được những nhầm lẫn về ý muốn của ông với các học trò. Bản thân cựu HLV Ajax cũng chấp nhận thực tế đội hình MU sẽ cần thêm thời gian để thấm nhuần thông điệp chơi bóng chủ động của mình.

Để tránh cảm giác ngột ngạt với những buổi tập, các cầu thủ MU vẫn có thể tìm thấy không gian thư giãn. Như ở khách sạn W Melbourne nơi họ lưu trú, vẫn có thể nhìn thấy không gian chơi bóng bàn, bể bơi, một chiếc TV khổng lồ. Các cầu thủ như McTominay vẫn có thể sử dụng laptop cá nhân cho nhu cầu của mình. Bản thân MU, dẫu trải qua một mùa giải không thành công, vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt của những CĐV Thái Lan, đất nước vốn được coi là thiên đường của Liverpool.

Vẫn chưa rõ liệu những nét khác biệt HLV Ten Hag tạo ra từ chuyến du đấu có chuyển hóa thành hiệu quả thật sự cho MU mùa này không. Chỉ biết nhà cầm quân người Hà Lan không muốn lãng phí thời gian để phục hưng đội chủ sân Old Trafford.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm