M.U không cần cách mạng, chỉ cần tin cầu thủ

06/04/2018 06:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Cứ sau mỗi một mùa giải thất bát, sân Old Trafford lại sôi sùng sục với những kế hoạch chuyển nhượng và những thương vụ “bom tấn”. Thế nhưng, thực tế đã chứng tỏ rằng đôi khi M.U không cần phải có thay đổi lớn nào cả, mà việc nên làm chỉ là tin tưởng đội ngũ họ đang có mà thôi.

M.U đã mắc quá nhiều sai lầm

Memphis Depay vừa lập cú đúp cho Lyon tại Ligue 1 cuối tuần qua và đó là những bàn thắng thứ 12 và 13 của anh sau 43 trận mùa này, kèm theo 10 pha kiến tạo. Rõ ràng là Depay đang làm rất tốt ở Lyon, hơn hẳn quãng thời gian một mùa rưỡi khoác áo M.U.

Còn Rafael da Silva thì sao? Cầu thủ chạy cánh đa năng người Brazil vẫn hạnh phúc ở Old Trafford cho tới khi Sir Alex Ferguson rời đi, và cũng không ai có thể phủ nhận đóng góp của Rafael cho M.U dù anh không phải là một ngôi sao lớn. Rafael sở hữu dòng máu của một Quỷ đỏ và luôn thi đấu hết mình vì M.U nhưng vẫn phải ra đi vì không hợp ý HLV.

Chúng ta cũng có thể nói điều tương tự về Javier Hernandez và Jonny Evans. Những người thay thế họ có thật sự tốt hơn? Matteo Darmian hay hơn Rafael? Lindelof vượt trội Evans? Và Morgan Schneiderlin thật sự tốt hơn Darren Fletcher, người rất được tôn trọng trong phòng thay đồ của M.U? Câu trả lời của các fan M.U có lẽ là không.

Có thể khi M.U bán những cầu thủ nói trên, không ai trong số đó có phong độ cao nhưng làm thế nào để một cầu thủ không cảm thấy vui vẻ có thể đá tốt? Và Louis van Gaal, người đã thanh lý những cầu thủ nói trên, có giúp M.U chơi tốt hơn? Câu trả lời có lẽ cũng là không. Van Gaal đã buộc Daniel Welbeck, Fabio da Silva, Javier Hernandez, Van Persie và Adnan Januzaj ra đi chỉ trong vòng một năm đồng thời mắc sai lầm trong vụ Patrice Evra để rồi hậu vệ trái người Pháp có 2 năm tuyệt vời ở Juventus.

TIN HOT M.U: Umtiti đang chơi 'trò 2 mặt'. Pogba phát biểu bất ngờ về Messi và Ronaldo

TIN HOT M.U: Umtiti đang chơi 'trò 2 mặt'. Pogba phát biểu bất ngờ về Messi và Ronaldo

"M.U vẫn vĩ đại hơn Man City"; M.U gây sốc với giá hỏi mua Asensio; De Gea sắp nhận lương khủng; Pogba muốn làm đồng đội với Ronaldo... là những tin tức được cập nhật.

Trong cơn vội vã mua sắm và chỉ trích từ truyền thông, M.U đã để những nhà vô địch ra đi một cách quá dễ dàng. Việc M.U bán cầu thủ một cách sai lầm không còn là điều gì mới mẻ. Để Carlos Tevez ra đi là một sai lầm lớn. Cristiano Ronaldo muốn đi, Paul Pogba muốn đi nhưng Tevez thì không. Anh chỉ đi khi không được tôn trọng và được nhận đãi ngộ xứng đáng. Cầu thủ nào mà không làm thế?

Tevez vốn nhận được sự tôn trọng rất lớn từ các đồng đội. Anh có thể lười biếng trên sân tập nhưng lại chơi tốt và thể hiện hết mình trên sân cỏ, đó mới là điều quan trọng nhất. Và khi rời M.U, Tevez đã tới Man City và giúp đội bóng này chấm dứt cơn khát vô địch Anh kéo dài 35 năm. Còn điều gì đau hơn thế với M.U?

Mua sắm ồ ạt không phải lúc nào cũng tốt

Mỗi mùa Hè, các fan M.U đều phấn khích với viễn cảnh hàng loạt ngôi sao mới sẽ đổ bộ sân Old Trafford. Nhưng hãy nhớ, những sự thay máu đột ngột không giúp một đội bóng xây dựng được tinh thần chiến đấu, trong khi các ngôi sao mới đến hiếm khi tỏa sáng ngay lập tức, mà Alexis Sanchez và Angel Di Maria là những ví dụ.

Các cầu thủ cần thời gian, đội bóng cũng cần thời gian để phát triển. Hai cầu thủ hay nhất M.U vài năm qua là David de Gea và Antonio Valencia đều đã gắn bó với CLB nhiều năm và việc họ trở thành trụ cột không phải là điều quá ngạc nhiên. Các cầu thủ khác cũng có thể làm được như vậy nếu có thêm thời gian. Rafael hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với Valencia trong khi Luke Shaw sẽ tiến bộ thế nào nếu có Evra kèm cặp (như cách mà Alex Sandro thăng tiến ở Juve với sự có mặt của Evra)?

M.U bất ổn nhiều năm qua bởi họ thay đổi quá nhiều chỉ trong thời gian ngắn. Chưa kể họ quá vội vàng trong thay máu cầu thủ. Fan M.U vẫn cảm thấy khó chịu vì bị Sevilla loại khỏi Champions League trong khi Man City sắp vô địch Anh với khoảng cách quá lớn nhưng điều đó không có nghĩa là M.U thất bại hoàn toàn.

M.U vẫn có tiềm năng với những cầu thủ giỏi chưa phát huy hết khả năng. Và nếu các cầu thủ có thêm thời gian và HLV có thêm thời gian để xây dựng tính gắn kết, M.U vẫn có thể là đội bóng có tính cạnh tranh mùa tới mà không phải thay máu gì cả.

Vũ Mạnh (Theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm