MU kết thúc mùa giải 2018-19: Vẫn phải tin vào Ole Gunnar Solskjaer

13/05/2019 11:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thời điểm Ole Gunnar Solskjaer được bổ nhiệm là HLV chính thức cũng đánh dấu sự sa sút khó hiểu của MU. Bây giờ, điều họ cần làm là phải nghĩ tới chuyện tái thiết cho mùa bóng mới.

VIDEO MU 0-2 Cardiff: Nỗi xấu hổ ở Old Trafford

VIDEO MU 0-2 Cardiff: Nỗi xấu hổ ở Old Trafford

Tưởng như MU sẽ có chiến thắng mang tính danh dự khi tiếp Cardiff trên sân nhà ở lượt cuối nhưng cuối cùng họ vẫn phải chấp nhận thất bại 0-2 ê chề sau cú đúp của Mendez-Laing.

 

Premier League mùa 2018-19

Vô địch: Man City

Dự Champions League: Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham

Dự Europa League: Arsenal, Man United

Vua phá lưới: Sadio Mane, Mo Salah, Pierre-Emerick Aubameyang (22 bàn)

Găng tay Vàng: Alisson Becker

Vua kiến tạo: Eden Hazard

Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải: Virgil van Dijk

Xuống hạng: Cardiff, Fulham, Huddersfield Town

Lên hạng Premier League: Norwich, Sheffield United

Chú thích ảnh

 

Hai tháng đã trôi qua kể từ đêm Paris huyền diệu. Ole được trao bản hợp đồng chính thức 3 năm, và Quỷ đỏ bắt đầu… sa sút. Họ bị loại khỏi các giải đá cúp, từ FA Cup cho đến Champions League. Cơ hội vào top 4 cũng chính thức tiêu tan sau chuỗi trận tệ hại liên tiếp ở Premier League. Từ một đội bóng đầy hi vọng, MU mất hết chỉ trong từng ấy thời gian ngắn ngủi. Những vấn đề cũ, vốn đã tồn tại dưới thời Jose Mourinho, giờ quay trở lại dưới thời Solskjaer.

Phú quý giật lùi

MU và Liverpool vẫn đang là 2 CLB miệt mài đi tìm lại hào quang của quá khứ trong bối cảnh Man City đang tỏ ra quá mạnh ở Premier League. Nếu con đường mà Liverpool đi đang có vẻ đúng hướng thì điều tương tự không thể xảy ra với MU. Các chính sách tái thiết CLB của các ông chủ Liverpool hợp lý hơn rất nhiều so với MU dưới quyền sử hữu của nhà Glazer. Cần phải nhấn mạnh, thành công của MU ở thập kỉ trước không phải bởi các ông chủ người Mỹ. Nó đơn giản đến từ tài năng cầm quân thiên bẩm của Sir Alex Ferguson, người đã nghỉ hưu vào năm 2012.

Điều này lý giải vì sao MU ném cả núi tiền sau đó để tái thiết đội bóng nhưng vẫn không thể tìm lại đẳng cấp vốn có dưới thời Sir Alex. Nhưng BLĐ MU dường như không quá quan tâm đến vấn đề ấy. MU vẫn là một tên tuổi quá lớn, một thương hiệu quá đẳng cấp ngay cả khi... thất bại. Với quan điểm này, Giám đốc điều hành Ed Woodward tỏ ra không quá sốt ruột trong bối cảnh MU đang chơi bóng kiểu "phú quý giật lùi". 6 mùa giải kể từ khi Sir Alex nghỉ hưu, mùa bóng nào với MU cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "thử nghiệm".

Nhưng thực tế của MU là họ phải giải quyết hết các vấn đề còn tồn tại chứ không phải là hướng tới những kế hoạch dài hơi phía trước. Đó là lý do tại giao MU cứ dùng dằng giữa quá khứ hiện tại. Và các ông chủ của họ cũng chẳng thể tìm ra được hướng giải quyết tốt nhất cho đội bóng của mình.

Phải tin vào Ole

Gần đây, Solskjaer đã tuyên bố chuẩn bị sẽ bán một số cầu thủ mà nhà cầm quân người Na Uy cảm thấy không còn phù hợp với MU. Đây sẽ là cơ hội lớn để MU xây dựng lại đội bóng, bằng những cái tên mới, những cái tên nhận được đủ sự tin tưởng cho kế hoạch tái thiết mớ hỗn độn đã kéo dài trong suốt 8 năm qua.

Điều MU cần làm lúc này là họ không cần phải lo sợ việc bán đi những ngôi sao đắt giá sẽ làm ảnh hưởng tới thương hiệu của CLB. MU không cần những cái tên có thương hiệu lớn nhưng lại không hết lòng với đội bóng. Họ cần những người dám nghĩ, dám làm và dám sống chết với CLB của mình.

Triết lý của Solskjaer như gợi lại những gì đã có dưới thời Sir Alex. Ở đó, HLV phải là người có quyền lực lớn nhất trong phòng thay đồ. Bất cứ ai, dù có là ngôi sao lớn thế nào, nếu không cống hiến hết mình sẽ bị đào thải. Đây là điều mà những nhà cầm quân tên tuổi như Van Gaal hay Mourinho không làm được. Nhưng nhiều người tin Solskjaer sẽ làm được. Điều quan trọng là các ông chủ và BLĐ MU cần phải tuyệt đối ủng hộ ông.

Các fan MU đã đợi 6 năm cho sự trở lại của MU. Bởi vậy, có đợi thêm 1-2 mùa giải nữa cũng không thành vấn đề. Họ có đủ sự kiên nhẫn. Đó là điều mà BLĐ MU, cụ thể là nhà Glazer và Ed Woodward cần ý thức được.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm