MU: De Gea có thể sánh với Schmeichel, Van der Sar?

16/01/2019 07:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - "De Gea đang thách thức vị trí số một trong lịch sử của Peter Schmeichel và Edwin van der Sar", Ole Gunnars Solskjaer – người từng thi đấu với cả hai thủ thành huyền thoại trên –tán dương cậu học trò. Thật ra, ông không phải người đầu tiên và cũng sẽ chẳng phải người cuối cùng nói những lời có cánh như vậy.

MU: Một De Gea che cả khung thành

MU: Một De Gea che cả khung thành

Nếu bàn thắng của Marcus Rashford ở hiệp 1 là sự khác biệt giữa M.U và Tottenham, đội khách giữ lại cả 3 điểm là nhờ vào màn trình diễn xuất sắc của David de Gea.

Những đối thủ, hay chính xác hơn là nạn nhân của De Gea, cũng phải ngợi khen anh như thế. "Chúng tôi thua De Gea, chứ đâu có thua M.U", đó là một cách để Pochettino và các học trò biện bạch cho thất bại 0-1 ngay tại Wembley cuối tuần vừa rồi, trong một trận đấu mà 11 cú sút trúng khung thành, với quỹ đạo rất khó, đều không qua nổi đôi tay (và chân) của thủ môn người Tây Ban Nha. Đó là trận đấu mà lần lượt Harry Kane, Christian Eriksen, Delle Ali, và Son Heung Min đều phải ôm đầu tiếc nuối, sau mỗi pha dứt điểm.

Khi Sir Alex đưa De Gea về Old Trafford với cái giá 18,9 triệu bảng (kỷ lục tại Anh hồi ấy), đã không ít người khả năng thành công của anh chàng mảnh khảnh này. Nhưng với một nhà cầm quân từng khiến Peter Schmeichel và Edwin van der Sar trở nên vĩ đại, thì ông quả thực không nhìn nhầm người. Khi Sir Alex về hưu, ông vẫn kịp để lại cho những người kế nhiệm một di sản đặc biệt: đó chính là De Gea.

11 pha cứu thua xuất thần của De Gea trong trận gặp Tottenham

De Gea vẫn kém về thống kê

Trước hết, hãy so sánh những thống kê đặc biệt của ba thủ môn đặc biệt này, để xem ai là người xuất sắc nhất.

Về tỷ lệ giữ sạch lưới, De Gea đang có 97 trận giữ sạch lưới, sau 259 trận bắt tại Premier League, đạt tỷ lệ 37,45%. Con số này chưa thể sánh bằng tỷ lệ 48,39 % của Van der Sar (90/186) hay 44,44% của Peter Schmeichel (112/252). Đó là chưa kể những trận anh giữ sạch lưới ở mùa 1991-92, khi lần đầu tiên khoác áo M.U và Premier League còn chưa ra đời. Tỷ lệ chiến thắng của De Gea khi khoác áo M.U cũng chỉ là 57,5%, thấp hơn so với Schmeichel (60,7%) và Van der Sar (67,7%).

De Gea cũng chưa thể sánh được với hai bậc tiền bối về mặt danh hiệu, dù anh là thành viên của M.U vô địch Premier League 2012-13, trong mùa giải cuối cùng của Sir Alex. Trong 8 mùa giải gắn bó với M.U, anh còn giành cúp FA, Cúp Liên đoàn và Europa League. Song chừng ấy chưa là gì so với Schmeichel và Van der Sar, những người đã sở hữu đến 16 danh hiệu. Schmeichel đã đoạt 5 Premier League, 3 cúp FA, 1 cúp Liên đoàn và 1 Champions League (1999), trong khi Van der Sar đã có 4 Premier League, 1 Cúp Liên đoàn, và 1 Champions League (2008).

Tất nhiên, De Gea vẫn còn thời gian để tích lũy thêm các danh hiệu, nhưng có lẽ quan trọng nhất là anh cần phải đoạt danh hiệu cao quý Champions League thì mới thực sự có thể “chung mâm” với hai bậc tiền bối.

Nhưng không thua về tài năng

Thủ môn là một nửa sức mạnh của đội bóng, nhưng thủ môn giỏi cách mấy mà đồng đội kém thì tài năng của anh đã cũng trở nên phí phạm. Manuel Neuer hồi ở Hamburg là một minh chứng. Anh chỉ leo lên đẳng cấp thế giới khi chuyển tới Bayern Munich. De Gea đã thể hiện đẳng cấp thế giới ngay cả khi M.U khủng hoảng, nhưng không ai biết điều đó có thể tồn tại đến bao giờ, và sự kiên nhẫn của anh cũng phải có giới hạn.

Hãy thử nhìn lại quá khứ. Schmeichel rất xuất sắc, nhưng ông thường xuyên có Gary Pallister, Steve Bruce, và sau này là Jaap Stam bảo vệ. Van der Sar thì yên tâm hơn rất nhiều khi có bức tường thành Rio Ferdinand – Nemanja Vidic án ngữ ở phía trước. Đó đều là những cặp trung vệ xuất sắc bậc nhất trong lịch sử Premier League. Thử điểm qua những trung vệ của M.U hiện tại: Eric Bailly, Victor Lindelof, Marcos Rojo, và những đứa trẻ mãi không lớn của Sir Alex như Phil Jones và Chris Smalling.

Không giống như hai người đàn anh vốn được Sir Alex dẫn dắt trong suốt khoảng thời gian ở M.U, De Gea đã trải qua rất nhiều đời HLV, khi đội bóng phải liên tục thay đổi và thích nghi với các triết lý: Từ David Moyes, Louis van Gaal, cho đến Jose Mourinho, chưa kể một khoảng thời gian ngắn ngủi của Ryan Giggs (tạm quyền).

Nếu bóng đá không chỉ dựa vào những con số thống kê, thì De Gea hoàn toàn xứng đáng “chung mâm” với Schmeichel và Van der Sar, thậm chí còn hơn. Bóng sệt, anh cản phá bằng chân cực tốt, bóng cao, sải tay và phản xạ của anh khiến đối thủ nản lòng. Trong những pha mặt đối mặt, anh luôn biết cách chiến thắng. Trước đây, anh còn yếu trong khả năng ra vào và chỉ huy hàng thủ, nhưng giờ anh đã là một thủ lĩnh thực sự.

6 Ole Gunnar Solskjaer đã đi vào lịch sử M.U với tư cách HLV toàn thắng nhiều nhất kể từ khi bắt đầu dẫn dắt đội: 6 trận.

18,9 M.U đã chi số tiền kỷ lục tại Premier League cho một thủ môn khi đưa De Gea về với giá 18,9 triệu bảng. Giờ thì ai cũng thấy anh là một món hời thế nào.

342 De Gea đang là cầu thủ khoác áo M.U nhiều nhất hiện nay, với 342 trận, nhiều hơn Valencia (338 trận), Chris Smalling (307), và Ashley Young (223 trận).

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm