MU: De Gea chơi tệ, chuyện quá quen ở Old Trafford

22/06/2020 22:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thua ở trận hòa Tottenham 1-1 khiến David De Gea trở thành thủ môn tệ hại nhất trong lịch sử Premier League. Chuyện này chẳng mấy ai bất ngờ, bởi thủ thành người Tây Ban Nha đã quá nhiều lần khiến MU thất vọng.

Bóng đá hôm nay 22/6: MU nhận tin vui trước trận gặp Sheffield. Juve sắp có sao Barca

Bóng đá hôm nay 22/6: MU nhận tin vui trước trận gặp Sheffield. Juve sắp có sao Barca

Tin bóng đá hôm nay: MU hi vọng sẽ đánh bại Sheffield United khi đối thủ của họ có nguy cơ vắng đến 5 cầu thủ chơi phòng ngự ở chuyến làm khách tại Old Trafford. MU đồng ý cho Roma tiếp tục mượn Chris Smalling và có thể mua đứt với giá 18 triệu euro.

MU đáng lẽ ra đã không phải vất vả để rời thủ đô London chỉ với một điểm trong tay nếu De Gea xử lý tốt hơn trong tình huống dứt điểm thành bàn của Steven Bergwijn. Nếu Bruno Fernandes không gỡ hòa từ chấm phạt đền, thủ thành người Tây Ban Nha chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm không nhỏ về thất bại của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer.

Tính cả bàn của Bergwijn, De Gea đã mắc tổng cộng 7 sai lầm dẫn đến bàn thua sau 67 lần ra sân tính từ đầu mùa trước đến giờ. Thành tích này ngang bằng với hai thủ môn Premier League khác là Martin Dubravka (Newcastle) và Jordan Pickford (Everton).

Con số này tất nhiên không đem lại bất cứ phản ứng tích nào cho De Gea. Roy Keane, cựu tiền vệ MU, tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của thủ môn người Tây Ban Nha trên kênh truyền hình Sky Sports: “Đó thật là một sai lầm chết người. Hàng thủ MU và thủ thành De Gea đáng ra phải làm tốt hơn. Tôi rất bất ngờ với bàn thua ấy. Tôi bực mình với Maguire và phát ngán với De Gea. Nếu có thể, tôi nên dành cho De Gea một cú đấm ngay trong giờ nghỉ giữa hai hiệp và không cho phép anh ta cùng Maguire được lên xe bus của toàn đội sau trận đấu. Họ sẽ phải tự bắt taxi về Manchester”.

Chú thích ảnh
Chẳng ai bất ngờ về những tình huống mắc sai lầm của De Gea nữa

Những lời chỉ trích nhắm vào De Gea chẳng phải điều gì quá mới mẻ. Hồi tháng 12 năm ngoái, trong trận gặp Watford, thủ thành 29 tuổi này để bóng tuột khỏi tay, dẫn đến bàn thua không đáng có. Rồi đến trận gặp Everton hồi tháng Ba vừa rồi, De Gea lại phát bóng thẳng vào chân tiền đạo Dominic Calvert-Lewin, biếu cho chân sút của Everton một bàn thắng rõ ràng.

Các cổ động viên MU sẽ nghĩ gì về De Gea? Họ đã quá chán một thủ thành nhận lương tới 375 nghìn bảng/tuần mà vẫn để lọt lưới những bàn thua ngớ ngẩn như thế. Trong bối cảnh thủ thành Dean Henderson đang chơi nổi bật trong màu áo Sheffield United dưới dạng cho mượn, những sai lầm De Gea mắc phải chỉ khiến anh có nguy cơ mất vị trí người gác đền số một của MU vào cuối mùa. Phải chăng đến khi nguy cơ ấy thành sự thật, thủ thành sinh năm 1990 mới chịu bừng tỉnh? Vẫn còn 8 vòng đấu nữa để De Gea tìm lại sự ổn định.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm