MU đang xây dựng một hàng thủ đẳng cấp thế giới

20/07/2021 21:55 GMT+7 | Man United

MU nên có một hàng thủ với ít nhất 3 cầu thủ đẳng cấp thế giới để có thể chinh phục các danh hiệu trong mùa giải mới.

MU: Chờ đợi thêm những tín hiệu lạc quan

MU: Chờ đợi thêm những tín hiệu lạc quan

Chiến thắng Derby ở trận giao hữu đầu tiên trước mùa giải mới là tín hiệu tích cực cho quá trình chuẩn bị của MU. Tuy thế, vẫn còn quá sớm để đưa ra bất cứ kết luận lạc quan nào cho thầy trò Ole Gunnar Solskjaer.

Năm 2008, MU đã đặt ra tiêu chuẩn về việc tạo nên một CLB đẳng cấp thế giới bằng chức vô địch Champions League. Khi đó, họ có một hàng thủ khó bị xuyên phá, với Edwin van der Sar đứng trong khung gỗ, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic và Patrice Evra là những người đá chính trong đêm Moscow huyền ảo.

Ferdinand là trung vệ không ai có thể sánh kịp trong thời điểm từ năm 2006 đến 2008. Mối quan hệ đối tác của anh với Vidic là vô song. Vidic năm sau đó còn nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Sir Matt Busby. 

 

Nửa sau trong 8 năm sự nghiệp của Evra tại MU không đỉnh cao như nửa đầu nhưng anh vẫn là một món hời trong kỷ nguyên thành công của MU. Nửa đỏ thành Manchester chỉ phải trả 12,5 triệu bảng cho Evra và Vidic. Cả hai từng có thời gian mang băng đội trưởng và đều xuất sắc.

Louis van Gaal đã muốn giữ Evra lại để dìu dắt Luke Shaw và 7 năm sau khi Evra chia tay các đồng đội MU ở Beverly Hills, Shaw đã đạt tiệm cận đẳng cấp mà Evra có được trong nhiều năm. Harry Maguire là trung vệ đẳng cấp thế giới đầu tiên của MU kể từ sau thời của Vidic và Raphael Varane, người được cho sắp gia nhập, được kỳ vọng sẽ là người thứ 2 góp mặt trong đội hình “Quỷ đỏ”.

Chú thích ảnh
Sự kết hợp giữa Varane và Maguire rất đáng để mong chờ

Maguire-Varane có thể sẽ lại là những đối tác hoàn hảo. Cầu thủ người Pháp đã có nhiều màn thể hiện xuất sắc trong màu áo Real Madrid và giành được vô số danh hiệu. Không phải ngẫu nhiên mà MU theo đuổi Varane, chứ không phải Pau Torres – người được cho là trung vệ có tốc độ cao nhất La Liga mùa trước.

Ole Gunnar Solskjaer đã tập hợp một bộ tứ hậu vệ đắt giá với việc bỏ ra 130 triệu bảng để đưa Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka về vào năm 2019. Man City và Liverpool trước đó cũng đã đầu tư rất nhiều cho hàng thủ và MU cũng bắt đầu học theo. “Quỷ đỏ” dự kiến sẽ còn tiếp tục nâng cấp trong mùa Hè này vì họ đã hiểu ra nếu muốn vô địch, trước hết phải để thủng lưới ít.

Solskjaer đã có một hậu vệ phải tiềm năng là Wan-Bissaka. Tuy nhiên, cầu thủ này đã mắc hội chứng “mùa thứ hai”.

Các đối thủ thường khai thác vị trí của Wan-Bissaka mỗi khi anh dâng cao tấn công. Dù đã đóng góp nhiều trong mặt trận tấn công nhưng khả năng phòng ngự của cầu thủ này lại chưa thể đem lại sự yên tâm cho người hâm mộ.

Để khắc phục vấn đề, HLV Solskjaer đang có ý định đưa một cầu thủ đẳng cấp thế giới khác là Kieran Trippier về MU. Trippier là nhà vô địch La Liga, từng lọt vào chung kết Champions League và chung kết EURO 2021. Hậu vệ này đã giữ được vị trí của mình ở ĐT Anh và sẽ không bất ngờ khi anh sẽ tiếp tục chơi tốt ở sân Old Trafford.

Nếu có được các mục tiêu mình muốn, MU sẽ có ít nhất 3 cầu thủ đẳng cấp thế giới ở hàng thủ bao gồm Maguire, Varane và Trippier. Đó là chưa kể đến Luke Shaw, người đang có phong độ tuyệt vời.

Trong 3 mùa giải từng vô địch trong thập niên 2000, MU chỉ thủng lưới 27 bàn trong mùa giải 2006-07, 22 bàn trong mùa 2007-08 và 24 bàn trong mùa 2008-09. Đã đến lúc đội bóng này tái hiện những thành tích đó và nâng cao chiếc cúp trong mùa giải sau.

Với những cái tên xuất sắc nơi hàng thủ, MU có một điểm tựa tốt để đạt được mục tiêu này.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm