M.U đá kém nhưng quỹ lương tăng vọt, cao nhất Premier League

16/11/2018 06:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi thành tích thi đấu của M.U từ đầu mùa tới nay đi xuống thì quỹ lương của họ lại.. đi lên và tăng hơn 10% so với mùa trước.

NÓNG: Chủ sở hữu M.U xuất hiện ở Saudi Arabia, 'Quỷ đỏ' sẽ bị bán?

NÓNG: Chủ sở hữu M.U xuất hiện ở Saudi Arabia, 'Quỷ đỏ' sẽ bị bán?

Một trong số thành viên của gia đình nhà Glazer, chủ sở hữu của M.U, Avram Glazer đã sang Trung Đông trong bối cảnh xuất hiện những tin đồn rằng “Quỷ đỏ” có thể bị bán cho gia đình Hoàng gia Saudi Arabia.

M.U vừa công bố chi phí tiền lương quý I/2018 của đội bóng này là 77 triệu bảng, tăng 7,1 triệu so với cùng kỳ mùa trước, tương đương với 10,2%. Sự gia tăng quỹ lương này chủ yếu bắt nguồn từ việc chi phí tiền lương trả cho các cầu thủ đội 1 ngày một lớn.

Chú thích ảnh

Với mức tiền lương như quý I/2018 thì M.U dự kiến phải chi tới 308 triệu bảng tiền lương cho cả mùa giải, biến họ thành đội có quỹ lương lớn nhất Premier League trong khi đội bóng đang lẹt đẹt ở vị trí thứ 8 trên BXH, kém Man City đầu bảng tới 12 điểm.

Chi phí tiền lương tốn kém như vậy nhưng M.U đá vẫn kém hiệu quả còn Mourinho thì lúc nào cũng kêu ca là ban lãnh đạo CLB thiếu đầu tư. Nhưng để so sánh, Man City đang chơi rất hay và ổn định, dẫn đầu BXH nhưng chi phí tiền lương của họ cả mùa giải này dự kiến chỉ ở mức 260 triệu bảng.

Cầu thủ đang lĩnh lương cao nhất ở Old Trafford hiện tại là Alexis Sanchez với 450 nghìn bảng/tuần, tiếp đến là Paul Pogba với 260 nghìn bảng/tuần.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm