M.U có thực sự cần Ronaldo?

30/12/2012 19:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Ronaldo đang trở thành chủ đề nóng trước thềm đại chiến Real - M.U ở Champions League. Nhưng vấn đề đặt ra lúc này là: M.U có thực sự cần sự trở lại của số 7?

Sự trở lại của Ronaldo, nếu có, sẽ giúp M.U giải quyết hàng loạt vấn đề.

Những bàn thắng

Những chiến thắng liên tiếp trên các mặt trận vẫn không thể làm dịu đi sự bất an ở M.U. Những lần bị dẫn trước, các cuộc lội ngược dòng ngẹt thở, những khoảng cách sít sao luôn đem tới sự lo lắng. Nếu Ronaldo trở lại cùng kỉ lục ghi bàn đáng sợ của anh, M.U sẽ dễ dàng tạo ra các thắng lợi cách biệt và do đó, chấm dứt mọi sự lo ngại đang tồn tại ở Old Trafford.



Ronaldo luôn có ích với mọi đội bóng sở hữu anh - Ảnh: Getty

Giải bài toán tấn công biên

Nani đã sa sút quá nhiều, Valencia cần cù nhưng trình độ hạn chế còn Young không có được sự ổn định cần thiết. Vị trí tiền vệ cánh của M.U đã không còn một cái tên nào thực sự đẳng cấp sau sự ra đi của Ronaldo. Rất nhiều lần trong vài mùa gần đây, Sir Alex đã phải đưa Rooney ra cánh. Đó là một sự lãng phí khủng khiếp.

Với Ronaldo, M.U sẽ không phải lo ngại về bài toán tấn công biên. Khả năng kiến tạo và dứt điểm từ xa của số 7 sẽ giúp trả Rooney về vị trí tiền đạo. Sức mạnh tấn công của M.U sẽ trở lại.

Danh tiếng và tầm ảnh hưởng

CLB cần một cái tên lớn xứng đáng với thương hiệu của mình. Đội bóng cần một cầu thủ lớn, một siêu sao đủ sức đe dọa mọi đối thủ ở châu Âu. Trong quá khứ, M.U đã từng có một cái tên như thế. Đó chính là Ronaldo.

Chiều sâu đội hình

Đây có lẽ là điều mà Sir Alex phải suy nghĩ rất kĩ. Ngoài van Persie và Rooney, Welbeck và Chicharito đều đang mang tới những giải pháp dự phòng vô cùng hữu hiệu. Sự có mặt của Ronaldo sẽ khiến một trong số họ đánh mất vị trí. Mặt khác, cơ hội của các cầu thủ trẻ cũng sẽ bị hạn chế khi CR7 trở về Old Trafford.

Minh Chiến (theo The Sun)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm