MU có thể sẽ từ bỏ giấc mơ chiêu mộ Messi vì... Pogba

28/08/2020 21:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Quan điểm của MU về Lionel Messi trong mùa Hè này có ý nghĩa rất lớn trong việc thuyết phục Paul Pogba ký hợp đồng mới với CLB.

 

Messi siêu việt nhưng đã 33 tuổi, có đáng giá 700 triệu euro?

Messi siêu việt nhưng đã 33 tuổi, có đáng giá 700 triệu euro?

Chỉ có Messi và Ronaldo là những cầu thủ còn thi đấu ghi được ít nhất 700 bàn thắng trong sự nghiệp. Nhưng sau 16 năm đầy ắp danh hiệu ở Barca, Messi bảo anh muốn ra đi. Nhưng siêu sao Argentina có còn là cầu thủ số 1 thế giới hiện tại?

 

Việc MU được liên hệ với Lionel Messi sau khi cầu thủ này tuyên bố muốn rời khỏi Barca là điều không thể tránh khỏi. MU là một trong những CLB quyền lực nhất thế giới, và khi có một siêu sao xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng, điều đó đương nhiên sẽ thu hút sự quan tâm của giới truyền thông.

Chẳng cần phải nói nhiều, MU rõ ràng rất ngưỡng mộ tài năng của Messi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là họ muốn ký hợp đồng với cầu thủ người Argentina vào mùa Hè này.

MU, Chuyển nhượng MU, Chuyển nhượng bóng đá, MU mua Messi, Poggba, Messi, Fred, Romero, Diogo Dalot, tin tức chuyển nhượng, tin chuyển nhượng, tin tức MU, tin bóng đá MU
MU có thể sẽ không chiêu mộ Messi

Đầu tiên, Jadon Sancho vẫn là ưu tiên của MU và có nhiều ý kiến cho rằng đây thậm chí sẽ là bản hợp đồng giá trị hơn nếu xét về độ tuổi giữa hai cầu thủ. Thực tế là mọi chiến lược chuyển nhượng của MU lúc này cũng chỉ đang hướng về Sancho.

Thứ hai, việc đưa Messi về sân Old Trafford không phải là điều dễ thực hiện. MU sẽ phải tình toán và cân bằng này ngân sách của họ nếu bước vào cuộc đua giành chữ ký của Messi.

Nếu tiền đạo 33 tuổi không thể kích hoạt điều khoản cho phép anh rời Barca miễn phí thì MU sẽ phải trả một khoản phí kỷ lục lên tới 700 triệu euro cho đội chủ sân Camp Nou. Đó cũng chỉ là một phần nhỏ vì còn cả yêu cầu lương khổng lồ phía sau của cầu thủ này nữa.

MU từng nói rõ rằng họ quyết tâm không lặp lại những sai lầm trong quá khứ trong việc trả phí quá cao cho người đại diện hoặc một cầu thủ. Năm 2016, Mino Raiola đã bỏ túi 41 triệu bảng từ việc đưa Pogba đến Old Trafford. Sau đó, Alexis Sanchez đã được hưởng một mức lương khó tin khi chuyển đến đây từ Arsenal. Điều đó đã khiến một vài ngôi sao trong phòng thay đồ cảm thấy khó chịu.

Mức lương hàng năm được đồn của Messi tại Barca được cho vào khoảng 100 triệu euro, bao gồm tiền bản quyền hình ảnh và tiền thưởng. Mặc dù Messi chắc chắn sẽ nâng tầm MU nhưng nếu thực hiện một thương vụ như vậy, “Quỷ đỏ” sẽ gặp khó khăn trong việc ký hợp đồng mới với Paul Pogba trong những tháng tới.

Hợp đồng hiện tại của Pogba sẽ hết hạn vào mùa Hè năm sau. Mặc dù MU có điều khoản gia hạn thêm 1 năm với tiền vệ này nhưng “siêu cò” Raiola đã tiết lộ rằng sẽ sớm có các cuộc đàm phán về một thỏa thuận mới dành cho cầu thủ 27 tuổi.

“Pogba là cầu thủ quan trọng của MU. Họ có một dự án quan trọng và cậu ấy 100% nằm trong đó”, Raiola nói với Sky Sports Italia. “MU sẽ không chấp nhận bất kỳ lời đề nghị nào trong mùa Hè này để bán Pogba. Chúng tôi sẽ sớm nói về một hợp đồng mới, đừng căng thẳng”.

Việc thực hiện thương vụ Messi vào mùa Hè này sẽ không chỉ làm MU hao tốn tiền của mà còn khiến tầm ảnh hưởng của Pogba trong kế hoạch tương lai bị thu hẹp lại. Trong trường hợp như vậy, Raiola có thể sẽ tìm cách đưa Pogba đến một bến đỗ khác tốt hơn trong tương lai.

Sự xuất hiện của Messi có thể giúp MU trong kế hoạch ngắn hạn. Nhưng điều đó sẽ khiến kế hoạch dài hạn của họ sụp đổ hoàn toàn. Vì vậy, ưu tiên của MU trong mùa Hè này vẫn chỉ là đưa về Jadon Sancho và ký hợp đồng mới với Pogba, dù cho điều đó có thể khiến họ bỏ lỡ cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm