MU: Có phải mọi thứ đã ổn ở Old Trafford?

21/09/2022 06:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Việc không thể đá thêm trận đấu nào trong tháng Chín do cái chết của Nữ hoàng Elizabeth ảnh hưởng đến lịch thi đấu đã không làm giảm đi những quan điểm về MU dưới thời Erik ten Hag. Nét tích cực là điều dễ thấy, nhưng không phải mọi thứ đều toàn màu hồng ở sân Old Trafford.

Ten Hag cần làm gì để tiếp tục giúp MU hồi sinh?

Ten Hag cần làm gì để tiếp tục giúp MU hồi sinh?

Sau 2 trận thua mở màn, Erik Ten Hag đã vực dậy MU với 5 chiến thắng ở 6 trận sau đó và Quỷ Đỏ hiện chỉ kém Arsenal đầu bảng 6 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Dù vậy vẫn còn nhiều vấn đề Ten Hag phải giải quyết ở MU.

Liệu có quá thừa thãi nếu nhắc đến vấn đề liên quan đến thủ thành David De Gea? Thủ thành người Tây Ban Nha vẫn tiếp tục là điểm tựa vững chắc trong khung thành MU từ đầu mùa đến giờ, khiến Dean Henderson buộc phải tìm đường sang Nottingham Forest để thoát khỏi cảnh kéo dài phận dự bị ở Old Trafford.

Những vấn đề khiến MU khó chơi pressing

Thật ra, câu chuyện liên quan đến thủ thành 31 tuổi này không nằm ở khía cạnh xử lý tình huống của anh trong vòng cấm địa, mà là việc các đồng đội phía trước De Gea có xu hướng lùi sâu về phần sân nhà, tạo ra một hàng thủ được đánh giá có vị trí phòng ngự thấp nhất ở Premier League. Đó là xu hướng đối lập so với các đội hàng đầu Premier League vốn sử dụng hàng thủ dâng cao. Nó cũng hoàn toàn tương phản với những gì HLV Ten Hag đã xây dựng cho hàng thủ MU trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Thời điểm ấy, MU chơi áp sát dâng cao ngay bên phần sân đối phương, chiếm lĩnh nhịp độ trận đấu, những chi tiết cho thấy đội chủ sân Old Trafford đã chuyển đổi sang thứ bóng đá hiện đại mang đậm yếu tố chủ động trong lối chơi. Bản thân De Gea cũng phải chịu một phần trách nhiệm với cách chơi bóng có phần thụ động trong khung thành.

Trong 6 trận đã qua của MU mùa này, bốn đối thủ thầy trò Ten Hag đương đầu chơi với hàng thủ dâng cao, thậm chí đây là những hàng thủ dâng cao nhất ở Premier League mùa này. Thêm một yếu tố khác khiến thứ bóng đá pressing HLV Ten Hag áp dụng ở MU khó có thể thành hình rõ ràng: Các tiền đạo ở sân Old Trafford chưa học được thói quen cần có của những cầu thủ chơi cho một đội bóng đá pressing. Một trong những người tiền nhiệm của ông là Louis van Gaal đã nhìn thấy vấn đề này ngay trong quãng thời gian hai năm nắm quyền từ 2014 đến 2016. Anthony Martial và Marcus Rashford là những tiền đạo có thừa tốc độ và nhiệt huyết, nhưng lại không phải mẫu cầu thủ sẵn sàng pressing ngay tức thì mỗi khi đối thủ có bóng trong chân mà có xu hướng lùi lại một chút.

Chú thích ảnh
Điểm sáng từ Eriksen là không đủ để che lấp những vấn đề của MU dưới thời HLV Ten Hag

Điểm sáng Eriksen có đủ để MU yên tâm?

Những lo ngại về trạng thái không sẵn sàng chơi pressing của MU được bù đắp phần nào khi hàng tiền vệ của họ đang sở hữu một ông chủ sáng tạo. Đáng ngạc nhiên thay, đó lại là một Christian Eriksen được mang về không mất xu nào trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. Tiền vệ người Đan Mạch là một chữ ký lý tưởng để bù đắp làn sóng tiền vệ rời Old Trafford mùa Hè từ Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata đến Nemanja Matic. Những lo ngại về khả năng chơi bóng của Eriksen sau quãng thời gian phải tạm dừng vì vấn đề tim mạch đã được giải tỏa phần nào. Tiền vệ 30 tuổi này không hề là một phương án dự phòng cho Bruno Fernandes như những hình dung ban đầu, khi anh hoàn toàn có thể đá tốt ở một trong hai vị trí tiền vệ trung tâm. Tính đến thời điểm này, Eriksen đã ra sân tổng cộng 530 phút ở Premier League và cho thấy đây chính là mẫu cầu thủ giàu kinh nghiệm MU cần tìm cho hàng tiền vệ của mình.

Việc Eriksen chơi tốt sẽ làm giảm áp lực phải mua sắm nhân sự cho hàng tiền vệ, nơi HLV Ten Hag từng nhắm cậu học trò cũ Frankie de Jong của Barcelona, nhưng rốt cuộc thương vụ không đi đến đâu. Bản thân nhà cầm quân người Hà Lan cũng nhận thức rõ thật khó để đòi hỏi ban lãnh đạo MU sẵn sàng trao một khoản tiền lớn cho ông đi mua sắm sau khi đã “đốt” 200 triệu bảng cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè để mang về các tân binh rải đều cả ba tuyến.

Nhiều khả năng phiên chợ mùa Đông sẽ là nơi MU tiến hành thanh lý hàng thừa hoặc những cầu thủ không còn động lực ở Old Trafford. Cristiano Ronaldo có thể trở thành gương mặt đáng chú ý nhất trong danh sách này, khi siêu sao người Bồ Đào Nha không chỉ cho thấy dấu ấn tuổi tác mà còn là vấn đề về khả năng hòa nhập với thứ bóng đá của HLV Ten Hag. Nếu chuyện CR7 ra đi còn là đề tài gây nhiều ý kiến trái chiều, MU chắc chắn sẽ cắt gọt những dư thừa nơi hàng thủ khi Aaron Wan-Bissaka cùng Axel Tuanzebe có thể được bật đèn xanh đi tìm bến đỗ mới, bất luận là dưới dạng cho mượn hay một thương vụ mua đứt.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm