MU có 'điên rồ' khi định mua lại Wilfried Zaha?

25/04/2019 15:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thật khó tin khi nhiều nguồn tin cho biết, MU đang cân nhắc việc mua lại Wilfried Zaha để giải quyết khâu ghi bàn…

MU: Solskjaer sẽ học được gì từ những bản hợp đồng thất bại?

MU: Solskjaer sẽ học được gì từ những bản hợp đồng thất bại?

MU sẽ bước vào một mùa Hè bận rộn với những thương vụ mới sau khi HLV Ole Gunnar Solskjaer tuyên bố sẽ có một cuộc đại cách mạng ở Old Trafford sau khi mùa bóng năm nay kết thúc.

Lí do theo đuổi Zaha

Vấn đề là Zaha chẳng phải khoác áo đội bóng lớn nào mà chỉ là Crystal Palace đang đứng giữa bảng xếp hạng Premier League. Càng ngạc nhiên hơn là MU sẽ phải đối đầu với Paris St Germain nếu muốn có được sự phục vụ của cầu thủ người Bờ Biển Ngà mà họ từng vứt bỏ không thương tiếc trước đây.

Không phủ nhận việc Zaha sớm muộn gì cũng sẽ rời Selhurst Park khi anh bày tỏ mong muốn được thi đấu ở Champions League và muốn chơi cho một đội bóng có thể giành được các danh hiệu, mức phí 80 triệu bảng mà Crystal Palace đưa ra thật bất ngờ. Vậy mà PSG sẵn sàng đặt lên bàn đề nghị 65 triệu bảng cho cầu thủ 26 tuổi này và trong trường hợp MU muốn tham gia cuộc đua, họ sẽ không thể trả thấp hơn thế.

Khoan nói đến độ xác thực của thông tin, việc Ole Gunnar Solskjaer hiểu và có lẽ thích Zaha là có cơ sở sau khi anh từng dẫn dắt tiền đạo người Bờ Biển Ngà ở Cardiff năm 2014. Đó là thời điểm MU đẩy anh tới đây theo thỏa thuận cho mượn. Vì thế, hiện không rõ Zaha có muốn trở lại Old Trafford sau khởi đầu tồi tệ trong sự nghiệp khi anh bị David Moyes bỏ quên, xem thường tài năng vào giai đoạn này hay không.

Trở lại Crystal Palace năm 2015, Zaha đã tìm lại được phong độ và có cơ hội thể hiện hết tài năng, giúp anh trở thành một trong những cầu thủ chơi ấn tượng nhất ở bên ngoài top 6 của Premier League. Thậm chí, anh là lí do cơ bản giúp Crystal Palace trụ hạng thành công ở mùa giải trước và chơi khá tốt ở mùa giải năm nay.

Thế nhưng, việc Zaha thi đấu xuất sắc ở một đội bóng trung bình như Crystal Palace là một chuyện, giữ phong độ đó ở một đội bóng mạnh như MU hay PSG lại là vấn đề khác. Và đến giờ, chưa có gì bảo đảm MU hay PSG sẽ vớ được món hời nếu theo đuổi anh, dù về lí thuyết, anh phù hợp với lối chơi tấn công, nhanh và tự do của Solskjaer.

Ở đây, trong khi Marcus Rashford và Romelu Lukaku được xem là những tiền đạo ghi bàn, Zaha mang đến sự bất ngờ và khó lường nhờ tốc độ, sự nhanh nhẹn và khéo léo mà MU không có được khi Alexis Sanchez thất bại, Anthony Martial thất thường.

Ngoài ra, cầu thủ người Bờ Biển Ngà còn cho thấy khả năng giữ bóng, phối hợp tốt, nghĩa là anh đã phát triển và hoàn thiện lối chơi của mình hơn rất nhiều trong vài năm qua. Bằng chứng là ở Premier League mùa này, anh đạt tỉ lệ trung bình là 1,5 đường chuyền quan trọng, 3,2 lần rê dắt, 2,1 cú sút và 1,3 cú tắc/trận.

Chuyển nhượng khôn ngoan

Dễ thấy rằng, việc MU có kế hoạch cải tổ lực lượng có thể là cái cớ để truyền thông và các đội bóng tung ra những tin đồn chuyển nhượng có liên quan đến họ. Còn thì tất cả đều hiểu rõ việc xây dựng một đội hình mạnh cần có thời gian và tiền bạc. Trên tất cả, MU cần một giám đốc thể thao như Michael Edwards của Liverpool, sự kiên nhẫn và những quyết định khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng nếu muốn thành công.

Để so sánh, trong khi MU đưa về một Paul Pogba có giá gần 90 triệu bảng, một Romelu Lukaku có giá 75 triệu bảng, bộ ba Sadio Mane, Mohamed Salah và Roberto Firmino có giá chưa đến 100 triệu bảng. Hay những trụ cột của The Reds như Andy Robertson, Georginio Wijnaldum và Xherdan Shaqiri đều có giá rất thấp từ các CLB đã xuống hạng ở Premier League.

Liệu Zaha của Crystal Palace có được xem là một nhân tố trong cuộc thay máu tại Old Trafford hay không, vấn đề của MU có lẽ nằm ở Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward, người quyết định chính sách chuyển nhượng của họ, hơn là Solskjaer. Bởi nếu Woodward tỏ ra thông thạo thị trường, chắc chắn David Moyes đã không bị sa thải sớm như vậy, Louis van Gaal và Jose Mourinho chắc chắn đã thành công hơn với tài năng của họ. Và MU sẽ không phải một lần nữa lao vào thị trường với tâm trạng vội vã, lo sợ và mơ hồ dưới thời Solskjaer.

VIDEO: Bàn thắng và highlights MU 0-2 Man City, đá bù vòng 33 Premier League 2018/19

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm