M.U có 3 điểm, Sir Alex vẫn muốn thổi penalty Liverpool

14/01/2013 06:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sir Alex Ferguson hài lòng với chiến thắng trước Liverpool nhưng ông vẫn muốn trọng tài Howard Webb thổi phạt penalty đội khách.



Sir Alex Ferguson trong bài phát biểu sau trận đấu - Ảnh: Getty

Tình huống mà Ferguson nhắc đến là khi Pepe Reina có pha lao ra cản phá với Shinji Kagawa khiến tiền vệ người Nhật ngã trong vòng cấm Liverpool. Trọng tài Webb xác định thủ môn người TBN không có lỗi trong pha va chạm này và cho trận đấu được tiếp tục.

Sau trận đấu, vị chiến lược gia người Scotland không hài lòng với trọng tài Webb. Ông nói: "Rõ ràng Shinji đã bị đốn ngã. Đó là pha phạm lỗi trông thấy. Nếu trọng tài thổi penalty, có thể M.U đã có 3, hoặc thậm chí là 4 bàn thắng".

Trận đấu đêm qua, M.U giành trọn ven 3 điểm sau khi Robin van Persie và Nemanja Vidic làm tung lưới Reina trước khi Daniel Sturridge có bàn thắng danh dự cho Liverpool. Nhận định về trận đấu này, Sir Alex nói:

"Đây là trận đấu tràn ngập cảm xúc và xứng đáng với những gì được mong đợi trong cuộc đối đầu giữa M.U và Liverpool. Hiệp 1, chúng tôi thi đấu tốt và van Persie có khoảnh khắc kỳ diệu. Sang hiệp 2, họ thi đấu tốt hơn nhưng hàng thủ làm việc rất tốt. Tôi hài lòng với kết quả này".

Chiến thắng trước Liverpool giúp M.U chắc chắn không bị Man City thu hẹp khoảng cách sau vòng 22. Khi đề cập đến tầm quan trọng của chiến thắng này, Ferguson nhấn mạnh: "Liverpool là đội bóng mạnh và vượt qua họ để giữ vững khoảng cách an toàn với Man City là một điều tối quan trọng".

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm