MU: Chỉ trích của Sir Alex càng khiến Solskjaer gặp khó

06/10/2021 18:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Sir Alex Ferguson đã đặt câu hỏi về sự khôn ngoan của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskajer khi quyết định để Cristiano Ronaldo vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Everton ở vòng 7 Ngoại hạng Anh.

Bóng đá hôm nay 6/10: Tuyển Trung Quốc lộ chiến thuật. MU hết hy vọng ở Van de Beek

Bóng đá hôm nay 6/10: Tuyển Trung Quốc lộ chiến thuật. MU hết hy vọng ở Van de Beek

Bóng đá hôm nay 6/10: Trung Quốc lộ chiến thuật trước trận gặp Việt Nam. MU từ bỏ hy vọng với Van de Beek

Sau trận hòa 1-1 giữa MU và Everton, Sir Alex đã có cuộc gặp gỡ với nhà cựu vô địch UFC Khabib Nurmagomedov. Trong cuộc trò chuyện này, Sir Alex đã bày tỏ sự không hài lòng với quyết định để Ronaldo dự bị của HLV Solskjaer. Chiến lược gia huyền thoại tin rằng Everton đã chơi bóng thoải mái hơn vì không thấy có Ronaldo trên sân. Khi Khabib nhắc lại rằng Ronaldo đã vào sân ở hiệp 2, Sir Alex vẫn tiếp tục nói thêm: “Tôi biết, nhưng HLV nên để cầu thủ xuất sắc nhất mà mình có ra sân ngay từ đầu”.

Sir Alex có thể đã mất cảnh giác khi đặt dấu hỏi về việc huấn luyện của Ole Solskjaer trong bối cảnh đó. Tuy nhiên, những lời của ông đã nhấn mạnh một thực trạng: Ole Solskjaer đang phải chịu áp lực lớn thế nào khi dẫn dắt MU.

Khi Sir Alex- cố vấn của Solskjaer, bắt đầu nghi ngờ về khả năng cầm quân của một huấn luyện viên MU, bạn biết rằng rắc rối đang xảy ra. David Moyes, Louis van Gaal và Jose Mourinho đều đã đi trên con đường giống như Solskjaer và cuối cùng họ đều kết thúc công việc của mình ở MU theo cách không như mong muốn.

Áp lực càng gia tăng với Ole Solskjaer khi không chỉ Sir Alex mà nhiều chuyên gia cũng đặt dấu hỏi của ông về quyết định để Ronaldo dự bị.

Cựu hậu vệ của United, Rio Ferdinand, trong vai trò là một chuyên gia của BT Sport, nói: “Cristiano đã có 5 bàn thắng trong 5 trận đấu, cậu ấy đang có phong độ tốt. Bạn có thấy những người khác loại bỏ cầu thủ ghi bàn hàng đầu của họ ra khỏi một trận đấu không?”.

Ian Wright nhắc lại nhận xét của Ferdinand và nói rằng anh không ngạc nhiên khi Ronaldo đi thẳng xuống đường hầm, lẩm bẩm về sự không hài lòng của mình với kết quả trận đấu. Wright nói: “Khi bạn có được Ronaldo, bạn phải xây dựng cấu trúc đội bóng xung quanh cậu ấy, để điều đó có thể mang lại hiệu quả cho cậu ấy. Nếu bạn giới thiệu cậu ấy trong đội của mình và bạn không thể thiết lập để cậu ấy chơi thì rất có thể cậu ấy sẽ bước ra sân theo cách như vậy”.

 

Chú thích ảnh
Sir Alex đã chỉ trích Ole Solskjaer vì để Ronaldo dự bị ở trận hòa Everton

  

Ferguson, với kinh nghiệm và những thành tựu lớn lao của ông ở MU, đã khiến công việc ở Old Trafford trở thành một mối nguy hơn là một đặc ân với bất cứ HLV nào. Bởi tái lập được thành tích vô song của ông dường như là một nhiệm vụ bất khả thi.

Lập trường công khai của ban lãnh đạo MU là tiếp tục đặt niềm tin hoàn toàn vào Ole Solskjaer. Tuy nhiên, Sir Alex là một thành viên có ảnh hưởng tới các quyết sách của MU. Dù ông đã 79 tuổi và nghỉ hưu cách đây 8 năm nhưng tiếng nói của ông vẫn rất quan trọng, điều đã được chứng minh thông qua vai trò của ông trong việc tái ký hợp đồng với Ronaldo. Trong bối cảnh đó, HLV Solskjaer phải hy vọng ông không khiến Sir Alex phật lòng và đưa ra bất cứ chỉ trích nào trong những tuần tới. Nếu không, nó sẽ dánh dấu sự kết thúc của ông ở MU.

Nhà cầm quân Na Uy đang chịu áp lực rất lớn khi MU chỉ giành được 1 chiến thắng trong 4 trận đấu gần đây. Phong độ ảm đạm đó khiến nhiều người cho rằng Solskjaer không đủ năng lực để dẫn dắt Quỷ đỏ. Thời gian nghỉ cho các trận đấu quốc tế là một sự giải thoát cho Solskjaer vào lúc này.

Sau kỳ nghỉ, Solskjaer phải đối mặt với 10 trận đấu trong 46 ngày. MU sẽ phải đối mặt với 3 kình địch ở Ngoại hạng Anh là Liverpool, Manchester City và Chelsea, cũng như các cuộc chạm trán được đánh giá là khó khăn với Leicester, Tottenham, Watford và Arsenal đang hồi sinh. Ở đấu trường Champions League, MU sẽ có trận đấu với Atalanta và Villarreal.

Những trận đấu này được cho sẽ quyết định tương lai của Solskjkaer dù trước đó ông đã được trao bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm