MU: Chật vật vào bán kết Cúp FA, MU của Solskjaer còn đầy những âu lo

29/06/2020 07:51 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như chiến thắng trước Sheffield thể hiện sức mạnh của đội hình 1 MU thì cuộc vật lộn với Norwich ở tứ kết Cúp FA lại cho thấy chất lượng chưa đạt chuẩn của nhiều cầu thủ dự bị của Quỷ đỏ.

MU đụng Chelsea, Arsenal gặp Man City ở bán kết FA Cup 2020

MU đụng Chelsea, Arsenal gặp Man City ở bán kết FA Cup 2020

Lịch thi đấu vòng bán kết FA Cup 2020 vừa được FA công bố với hai cặp đấu còn lại của giải đấu là MU gặp Chelsea và Arsenal đối đầu Man City.

Lịch thi đấu bán kết FA Cup 2020 (đá 18 và 19/7)

* MU vs Chelsea

* Arsenal vs Man City

Kết quả vòng tứ kết FA Cup:

* Norwich 1-2 MU

* Sheffield 1-2 Arsenal

* Leicester 0-1 Chelsea

* Newcastle 0-2 Man City

Niềm tin đặt sai chỗ

Sau chiến thắng thuyết phục trước Sheffield United, nâng chuỗi bất bại của MU ở các giải lên 13 trận, Ole Gunnar Solskjaer quyết định trao cơ hội cho nhiều cầu thủ dự bị của MU trong trận tứ kết Cúp FA với Norwich, vừa là để cho các trụ cột của Quỷ đỏ có thời gian dưỡng sức, chuẩn bị cho những cuộc chiến khốc liệt tiếp theo ở giải Ngoại hạng, vừa vì muốn để các cầu thủ dự bị của MU thấy ông tin tưởng họ thế nào và khích lệ họ cống hiến hết mình khi cơ hội được trao.

So với đội hình xuất phát trước Sheffield, Ole điền 8 cái tên mới vào danh sách đá chính trước Norwich. Đấy là người ngoài cuộc thì so sánh như thế còn Ole chỉ so đội hình này với đội hình xuất phát của MU hồi gặp Derby County ở vòng 5 cúp FA và ông bảo chỉ có một thay đổi mà thôi.

Nhưng thực tế cho thấy niềm tin của HLV người Na Uy cuối cùng vẫn chưa được đáp lại. Đội hình này hầu như không khác đội hình MU đã đánh bại Derby County 3-0 ở vòng 5 cúp FA hồi đầu tháng 3/2020. Chỉ có sự xuất hiện của Harry Maguire thay cho Victor Lindelof là thay đổi duy nhất.

Nhưng dù là 8 sự thay đổi nếu so với trận thắng Sheffield hay chỉ 1 thay đổi nếu so với trận thắng Derby County thì vẫn chỉ có một sự thật là MU dù nhiều ngôi sao nhưng cùng đồng thời vẫn còn không ít cầu thủ đã phải xỏ chân vào những đôi giày quá cỡ và không thể chơi tốt như kỳ vọng.

MU, tin tuc MU, tin bóng đá MU, chuyển nhượng MU, MU vào bán kết FA Cup, MU vs Chelsea, kết quả tứ kết FA Cup, lịch thi đấu bán kết FA Cup, lịch thi đấu MU
Dù đã vượt qua Norwich ở Cúp FA, nhưng MU bộc lộ vấn đề thiếu chiều sâu đội hình

Norwich đã phơi bày thực tế ấy và nó khiến Ole cuối cùng đã phải tung những quân bài chủ lực vào sân. Bruno Fernandes đã phải chơi 120 phút trước chuyến làm khách của Brighton sau đây vài ngày. Rashford, Pogba, Martial và Matic cũng không được nghỉ ngơi trọn vẹn mà vẫn phải đổ mồ hôi, phải tiêu hao năng lượng để giúp MU cầm vé vào bán kết cúp FA.

Thiếu sức mạnh chiều sâu

Nếu chiến thắng trước Sheffield là màn biểu dương sức mạnh đội hình 1 của MU thì 120 phút mệt nhoài với Norwich lại nói rằng đội bóng này vẫn còn thiếu sức mạnh chiều sâu để Ole có thể dễ dàng luân phiên đội hình mà không khiến hiệu quả thi đấu của đội bóng thay đổi nhiều. Chất lượng giữa cầu thủ đá chính và dự bị của MU vẫn còn chênh lệch nhiều. “Đánh vật” mất 120 phút mới vượt qua được đội bét bảng Ngoại hạng Anh không phải là điều Ole mong muốn.

Hẳn là ông đã hi vọng MU giải quyết đối thủ theo cách nhẹ nhàng và tốn ít sức lực hơn. Nhưng việc Ole cuối cùng phải dùng hết 6 quyền thay người, phải tung tất cả những quân bài tốt nhất vào sân đã cho thấy mọi chuyện khó khăn thế nào với MU.

Vì lẽ gì Bruno Fernandes phải cày ải suốt 120 phút? Vì đâu mà những Pogba, Matic, Martial, Rashford cuối cùng vẫn phải đổ mồ hôi? Trả lời: Đó là vì tất cả những Mata, Lingard và Diogo Dalot đều không đáp ứng được niềm tin mà Ole kỳ vọng. Rồi những Scott McTominay và Fred cũng không kiểm soát được tình hình ở giữa sân.

MU không cho thấy được sự vượt trội trước đối thủ ở Carrow Road trong 90 phút thi đấu chính thức. Thậm chí, Norwich mới là đội tỏ ra có cơ hội chiến thắng lớn hơn cho tới khi Timm Klose bị đuổi vì kéo người với Ighalo.

Chơi hơn người trong 6 phút cuối cùng nhưng MU phải cần thêm 30 phút hiệp phụ mới hạ được đối thủ. Ole thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng MU vẫn làm được việc cần làm.

Nhưng hẳn là sau khi chứng kiến những gì mà các cầu thủ “hạng B” của mình thể hiện trước Norwich, nhà cầm quân Na Uy hẳn không còn dám “liều” với họ lần nữa khi MU đá bán kết cúp FA vào tháng 7 ở Wembley.

Chiến thắng chật vật trước Norwich cũng cho thấy MU cần tiếp tục nâng cấp đội hình. Ole cần có thêm nhiều những phương án dự phòng đáng tin cậy như Odion Ighalo cho nhiều vị trí trong đội hình Quỷ đỏ. Chỉ như thế, ông mới có thể dễ dàng quay vòng cầu thủ và biến MU thành một cỗ máy thực sự đáng gờm trong mọi thời điểm, ở mọi giải đấu, trước mọi đối thủ.

Trọng Tuệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm