M.U càng thua, Mourinho càng có cớ để đòi hỏi

30/07/2018 06:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 3 trận hòa liên tiếp, M.U cuối cùng đã thua trận. Họ thua 1-4 trước Liverpool trong trận đấu thuộc khuôn khổ ICC 2018 trên đất Mỹ. Nhưng Jose Mourinho lại cần thất bại này bởi nó sẽ là thông điệp quan trọng mà ông muốn gửi tới BLĐ M.U.

1. “Đội hình hôm nay không phải đội bóng của chúng tôi. Phần lớn các trụ cột mùa trước đều không có mặt. Nhiều người còn không tham dự chuyến du đấu. Việc thi đấu nhiều đang giết chết những chàng trai dũng cảm của tôi", Mourinho đã nói như thế ngay sau trận thua 1-4 trước Liverpool ở ICC 2018.

Không cần phải nói ra, ai cũng hiểu Mourinho ngán ngẩm như thế nào. “Đội hình hôm nay còn chưa đến 30% sức mạnh của M.U. Cho nên đừng nhìn theo cách như vậy. Chúng tôi có 4,5 cầu thủ đã chấn thương bởi họ đã làm tất cả cho đội bóng, thậm chí mạo hiểm bản thân vì không muốn để cho các cầu thủ trẻ phải thi đấu với AC Milan, Liverpool và Real Madrid. Họ không muốn làm điều đó”.

Chuyển nhượng M.U, chuyển nhượng mùa Hè, chuyển nhượng Manchester United mới nhất, Mourinho, các mục tiêu chuyển nhượng của M.U, Mourinho và Woodward

Chỉ ra thực trạng của M.U ở thời điểm này, Mourinho gián tiếp nói về điều ông lo lắng. Khi các đội bóng lớn đang rầm rộ mua và bán với những ngôi sao đắt tiền, tất cả những gì M.U có chỉ là một tiền vệ trung tâm mang tên Fred. Điều đó quá ít so với Mourinho kì vọng. Bởi vậy, khi M.U đá 4 trận mà chỉ hòa và thua (hòa 3, thua 1), ông mới nói một cách móc máy như thế.

2. Mourinho ý thức được ông đang trải qua quãng thời gian khó khăn ở M.U. Ngoài vấn đề chuyên môn là câu chuyện thượng tầng. Ở Real Madrid và Chelsea, Mourinho muốn mua ai là được người đó. Ở M.U lại là một câu chuyện khác, khi không phải đề xuất nào của ông cũng được BLĐ M.U nói chung, Giám đốc điều hành Ed Woodward nói riêng, đồng ý.

Mùa trước, Mourinho đã chỉ đích danh 4 cái tên mà M.U cần phải mua để hoàn thiện đội hình nhưng cuối cùng, ông chỉ có được 3 (Matic, Linderlof và Lukaku) trong khi cái tên còn lại là Ivan Perisic không đến. Phải đến kì chuyển nhượng mùa Đông, Alexis Sanchez mới gia nhập Quỷ đỏ và sự có mặt muộn màng của ngôi sao người Chile không thể cứu vãn được mùa giải thất bại của M.U.

M.U tập huấn quá tệ, Mourinho dẫn đầu danh sách HLV có nguy cơ bị sa thải

M.U tập huấn quá tệ, Mourinho dẫn đầu danh sách HLV có nguy cơ bị sa thải

M.U chưa thắng được trận giao hữu nào nếu không tính trận thắng Milan bằng đá 11m. Nếu tình hình này tiếp tục, các nhà cái tin rằng Mourinho là HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất ở Premier League.

Mourinho sợ mọi thứ có thể sẽ đi vào vết xe đổ của mùa trước nếu như BLĐ M.U vẫn tỏ ra chậm chạp trên thị trường chuyển nhượng như thế. Chelsea đã có những miếng ghép mà tân HLV Sarri cần. Liverpool chi tiêu một cách khủng khiếp trong khi Man City cũng đã có sự bổ sung quan trọng trên hàng công. Ngược lại, M.U chỉ mới có Fred, một miếng ghép mà Mourinho muốn tăng chất thép cho tuyến giữa.

3. “Tôi muốn có thêm 2 tân binh nữa. Nhưng bây giờ tôi nghĩ là tôi chỉ cần có được một người tốt nhất thôi”, Mourinho thừa nhận. “Tôi đã đưa danh sách mong muốn gồm 5 cái tên cho CLB cách đây vài tháng. Tôi đang chờ xem liệu một trong 5 cầu thủ đó có cập bến hay không. Nếu điều đó xảy ra thì thật là tốt. Còn nếu không, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và tin tưởng vào những cầu thủ hiện tại”.

Mourinho không còn bóng gió nữa. Ông đã nói thẳng vào thực trạng của M.U. Bởi thế, việc M.U hòa Club America (1-1), hòa Earthquakes (0-0), hòa Milan (1-1, thắng penalty) và thua Liverpool (1-4) vô hình trung lại tốt cho chính Mourinho. Bởi vì thông qua chuỗi trận kém cỏi này, Mourinho đã gửi thông điệp tới các sếp M.U rằng đã đến lúc cần phải mạnh tay mua sắm. Trong bối cảnh tất cả các đối thủ lớn đều đang vận động không ngừng, M.U sẽ chết nếu cứ mãi dậm chân tại chỗ.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm