M.U buộc Ole Gunnar Solskjaer phải gánh hậu quả Mourinho để lại

24/12/2018 18:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ban lãnh đạo M.U quyết định không cấp tiền cho Ole Gunnar Solskjaer mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông do hậu quả Jose Mourinho gây ra.

Lingard tiết lộ điều Solskjaer làm giúp M.U thắng tưng bừng

Lingard tiết lộ điều Solskjaer làm giúp M.U thắng tưng bừng

Bí mật đằng sau chiến thắng tưng bừng 5-1 của M.U trước Cardiff nằm ở lời uý lạo của HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer. Ngôi sao Jesse Lingard đã tiết lộ với báo chí điều này.

HLV tạm quyền người Na Uy nhận được chỉ thị là ông phải tìm cách xoay sở với đội bóng có giá trị 500 triệu bảng hiện có mà không được mua thêm ngôi sao nào vào tháng 1/2019. Solskjaer chỉ được cấp tiền mua sắm trong trường hợp M.U khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng do có nhiều ca chấn thương dài hạn.

Ban lãnh đạo M.U cho rằng Mourinho đã không khai thác được tiềm năng của đội bóng hiện tại trong đó có những ngôi sao do chính ông này mua về như Pogba (89 triệu bảng), Lukaku (75), Fred (52).

Chú thích ảnh

Các sếp ở Old Trafford cho rằng M.U không cần mua cầu thủ vào mùa Đông trong bối cảnh họ sẽ bổ nhiệm HLV chính thức vào cuối mùa. Mauricio Pochettino là ứng viên số 1 cho vị trí HLV chính thức của M.U và Quỷ Đỏ được cho là sẵn sàng trả 34 triệu bảng đền bù hợp đồng cho Tottenham để có thể ký hợp đồng với HLV người Argentina.

Ngoài việc bổ nhiệm HLV chính thức mới, M.U cũng lên kế hoạch bổ nhiệm Giám đốc bóng đá nhằm tránh nguy cơ bất đồng quan điểm về chính sách mua sắm cầu thủ vốn đã hủy hoại quan hệ giữa Mourinho và Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward.

Ông Paul Mitchell, người từng làm việc với ông Pochettino ở Southampton và cũng có quãng thời gian làm việc ở Spurs được coi là ứng viên sáng giá cho vị trí Giám đốc bóng đá. Ông này hiện đứng đầu bộ phận mua sắm cầu thủ của RB Leipzig ở Bundesliga.

Chú thích ảnh

Trở lại với chuyện bổ nhiệm HLV mới, do Real cũng theo đuổi Pochettino nên ông Woodward đã nói với các tuyển trạch viên là họ phải tìm kiếm các ứng viên tiềm năng khác. Các lãnh đạo của M.U sẽ tham khảo ý kiến của các nhân vật bóng đá uy tín từng làm việc cho Quỷ Đỏ trong đó tất nhiên có Sir Alex Ferguson về chuyện chọn ai là HLV chính thức của đội bóng.

Trong khi đó sau ít tháng làm việc với các cầu thủ M.U hiện tại, Solskjaer và phụ tá của ông cũng sẽ được hỏi ý kiến xem họ đánh giá thế nào về tình trạng đội bóng. Một trong những nhiệm vụ chính của Solskjaer là mở lại cánh cửa lên đội 1 cho các tài năng trẻ của M.U.

Khi còn tại vị, Mourinho từng trao cơ hội thi đấu ở đội 1 cho 6 cầu thủ thuộc đội trẻ M.U nhưng ông vẫn không dập tắt được hoài nghi về chuyện ông không mặn mà với việc giúp các cầu thủ trẻ tiến bộ. Solskjaer khẳng định chắc chắn ông sẽ cho các cầu thủ thuộc đội trẻ của M.U cơ hội thể hiện mình và cho biết sẽ nói chuyện với Nicky Butt để tìm hiểu thêm về các sao trẻ của M.U trước khi đưa ra các quyết định.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm