M.U: Ai là người đáng bị đổ lỗi vì kỳ chuyển nhượng thất vọng?

11/08/2018 00:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Bên ngoài sân cỏ, Woodward và nhà Glazer đã làm rất tốt công việc về mặt thương mại, tài chính. Nhưng về chuyên môn, họ đã khiến Mourinho và tất cả CĐV Man United thất vọng.

Theo dõi trực tiếp tại đây:

TRỰC TIẾP M.U - Leicester: Sức ép nặng nề ngay từ vòng đầu tiên (02h, 11/8)

TRỰC TIẾP M.U - Leicester: Sức ép nặng nề ngay từ vòng đầu tiên (02h, 11/8)

M.U gặp Leicester là trận khai màn Ngoại hạng Anh mùa giải 2018-19. M.U của Jose Mourinho đang chịu sức ép nặng nề sau kỳ chuyển nhượng đầy thất vọng.

 

Ngay cả khi Jose Mourinho tỏ ra bi quan trong buổi họp báo hôm thứ Năm (9/8), nhiều người hâm mộ Man United vẫn hy vọng một ai đó sẽ đến, một cầu thủ giỏi sẽ tới, để cung cấp cho CLB sự thúc đẩy mà họ cần trong mùa giải mới. Tuy nhiên, khi đồng hồ điểm 17:00 (23h theo giờ VN), không có thêm bất kỳ một bản hợp đồng nào cập bến, qua đó khép lại một trong những kỳ chuyển nhượng bực bội nhất của “Quỷ đỏ”. Mourinho giờ đây càng có lý do để chỉ trích ban lãnh đạo về việc không mang về được những bản hợp đồng như ông mong muốn. Không chỉ ông, mà cả các CĐV Man United cũng sẽ chỉ trích cùng.

Hậu vệ trẻ Diogo Dalot, tiền vệ Fred và thủ môn Lee Grant đều là những sự bổ sung quan trọng và có thể là mảnh ghép hoàn hảo của “Quỷ đỏ” trong mùa giải mới. Nhưng tất cả mọi người đều biết rằng, Man United đã không hoàn thành được công việc mà họ đề ra từ tháng 5.

Chú thích ảnh
Mourinho sẽ rất thất vọng vì những gì giới chủ Man United đang làm

Man United vẫn thiếu một hậu vệ cánh đẳng cấp và không có một cầu thủ chạy cánh phải thực thụ. Họ đã bắt đầu tìm kiếm những lựa chọn trong suốt 12 tuần, kể từ khi Phil Jones mắc sai lầm trong trận chung kết FA Cup vơi Chelsea. Điều đó chỉ ra rằng hàng hậu vệ cần có chiều sâu và chất lượng cao hơn.

Toby Alderweireld của Tottenham là mục tiêu chính trong suốt mùa hè. Và ở một giai đoạn nào đó, Man United tưởng chừng như đã ở rất gần cầu thủ người Bỉ nhưng cuối cùng vẫn không thể chốt hạ được một thỏa thuận. Sau đó, những mục tiêu như Harry Maguire, Yerry Mina, Jerome Boateng và Diego Godin cũng lần lượt trôi qua.

Trong khi Mourinho gặp nhiều vấn đề trong mối quan hệ với Pogba và Martial, sự thiếu vắng của nhiều ngôi sao tại World Cup khiến Man United phải bước vào kỳ du đấu Hè với nhiều sao trẻ trong đội hình cũng phần nào chỉ ra thiếu sót của ban lãnh đạo. Đó cũng là câu chuyện mà báo chí nói đến trong suốt những tuần qua.

Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward và người đứng đầu bộ phận phát triển doanh nghiệp Matthew Judge chỉ đơn giản là thất bại trong việc cung cấp những gì Man United cần trong kỳ chuyển nhượng này. Trong khi các CĐV đã tuyệt vọng để nghe về những bản hợp đồng mới, tất cả những gì họ có thể làm là cung cấp một luồng hợp tác thương mại ổn định.

Chú thích ảnh
Tất cả những gì Woodward đang làm đều phục vụ mục đích thương mại

Sau khi thêm vào tay áo một nhà tài trợ mới, Kohler, đã đưa ra thông báo về một thỏa thuận ứng dụng cá cược mới với MoPlay và một quan hệ đối tác với nhãn rượu Chivas Regal. Tất cả những điều đó không phải thứ người hâm mộ cần. Nó chỉ ra rằng những điều CĐV muốn không phải ưu tiên và Woodward và nhà Glazer.

Nhà Glazer đã liên tục bị soi xét kể từ khi lên năm quyền năm 2005. Trải qua 8 năm, tài dẫn dắt của Sir Alex Ferguson đã giúp cho CLB đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Nhưng kể từ khi chiến lược gia người Scotland và Giám đốc điều hành David Gill ra đi, Woodward lên thay và đã thể hiện mình là người không hiệu quả trong vấn đề chuyên môn. Woodward thường quan tâm tới những cầu thủ có lợi ích về mặt tài chính hơn là những gì một HLV cần trên sân cỏ. Bên cạnh đó, tỉ lệ ông có thể ký được hợp đồng rất thấp, và điều đó cũng là một mối lo ngại lớn.

Các báo cáo hàng quý của Woodward thường xuyên khiến các CĐV tự hào về mặt tài chính. Tuy nhiên, Man United đã không có tiếng nói trong các cuộc đua vô địch suốt 5 năm qua. Tệ hơn nữa, ông không hề cảm thấy có lỗi vì sự thiếu kết nối này khi được hỏi hồi tháng 5.

“Nếu phải trả lời đơn giản và thẳng thắn, thì việc đội bóng trình diễn trên sân không liên quan đến những gì chúng tôi có thể làm trên quy mô thương mại doanh nghiệp”, Woodward nói với các cổ đông.

Chú thích ảnh
Nhà Glazer sẽ rất hài lòng với những gì Woodward đang làm

Với những khoản nợ khổng lồ của Man United phải gánh từ ngày đầu tiên, nhà Glazer sẽ rất hài lòng với việc mà Woodward đang làm. Nhưng Mourinho thì chắc chắn không. “Người đặc biệt” khó có thể vui nổi khi Giám đốc điều hành không đem về được những bản hợp đồng mà ông muốn.

Trong buổi phỏng vấn cách đây vài tuần, Mourinho chia sẻ ông đã gửi danh sách mong muốn gồm 5 cầu thủ cho Woodward. Ông từng muốn có thêm 2 tân binh, nhưng rồi chỉ hy vọng có được một người.

“Tôi muốn có thêm 2 tân binh nữa. Nhưng bây giờ tôi nghĩ là tôi chỉ cần có được một người tốt nhất thôi”, Mourinho chia sẻ. “Tôi đã đưa danh sách mong muốn gồm 5 cái tên cho CLB cách đây vài tháng. Tôi đang chờ xem liệu một trong 5 cầu thủ đó có cập bến hay không”.

Nhưng bản hợp đồng bổ sung đó không bao giờ đến. Thay vào đó, chỉ có sự thất vọng ngày một gia tăng. Vào mùa Hè 2016, Mourinho đã hỏi Woodward về 4 cái tên nhưng chỉ có được một người trong số họ. 12 tháng sau, Man United cũng thất bại trong việc chiêu mộ Ivan Perisic.

M.U: Mourinho nổi điên vì hỏi mua rất nhiều, nhưng thất bại ê chề trong chuyển nhượng

M.U: Mourinho nổi điên vì hỏi mua rất nhiều, nhưng thất bại ê chề trong chuyển nhượng

Huấn luyện viên Jose Mourinho đã rất tức giận khi Man United thất bại trong việc chiêu mộ thêm một tân binh nữa trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018 đóng cửa.

Đây có thể sẽ là một mùa giải đầy thử thách đối với Mourinho. Ông phải giữ cho Man United ít nhất không bị tụt lại quá xa so với các đối thủ. Man City đã bổ sung thêm Riyad Mahrez sau khi đã giành được 100 điểm mùa trước. Trong khi đó, Liverpool đã có 4 bản hợp đồng mới sau khi vào chung kết Champions League, Chelsea đã chi 123 triệu bảng chỉ cho Jorginho và Kepa, còn Arsenal thì đã mua 5 tân binh chất lượng cho đội một.

Mourinho là một HLV thích chiến thắng. Ông từng làm việc với những người tham vọng và rõ ràng Woodward, Judge và nhà Glazer không thể hiện được họ xứng đáng với tiêu chuẩn của Man United.

Ngay cả Alexis Sanchez cũng phải khó chịu vì vấn đề chuyển nhượng của “Quỷ đỏ”: “Tôi muốn thấy họ chiêu mộ thêm nhiều cầu thủ đẳng cấp nữa. Nhưng đó là quyết định của CLB”.

Đó cũng là quyết định khiến Mourinho phải lên tiếng trong suốt mùa Hè. Đó là quyết định khiến các CĐV phải gào thét trên mạng xã hội những tuần qua. Đó cũng là quyết định khiến người ta đặt ra câu hỏi: Chính xác thì nhà Glazer và Woodward đang muốn làm gì tại Man United?

Ngoài sân cỏ, họ đã rất tốt mọi công việc: truyền thông, thương mại, hình ảnh... Nhưng trên sân, họ đã khiến Mourinho và tất cả CĐV Man United thất vọng.

Trung Phạm
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm