Mourinho: Wenger quá dễ dãi với tham vọng của Arsenal

06/01/2013 20:50 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - HLV  của Real Madrid cho rằng Arsene Wenger đã không đặt đủ áp lực cho chính mình để đưa Arsenal trở thành đối thủ đáng gờm trong cuộc đua vào top 4 Premier League. 



HLV Jose Mourinho - Ảnh Getty

Arsenal hiện đang đứng thứ 6 trên BXH Premier League với 34 điểm, thua đội dẫn đầu Man United đến 18 điểm (còn 1 trận chưa đấu). Vị trí đáng buồn nói trên xuất phát từ phong độ chộp giật của “Pháo thủ” giai đoạn đầu mùa giải.

Tại Liga, Real cũng đang chật vật với cuộc đua giành danh hiệu với Barcelona khi bị đối thủ bỏ xa tới 16 điểm dù đang đứng thứ 3 trên BXH.

Tình cảnh của Wenger và Mourinho hiện tại, xét về mặt nào đó có điểm tương đồng. Trong buổi phỏng vấn với The Sun, “Người đặc biệt” đã chia sẻ những nhận định của mình về tình hình của đội bóng London hiện tại.

“Tôi muốn có được sự ổn định tại CLB như Wenger. Nhưng thời điểm hiện tại tôi nghĩ về tinh thần của mình và tôi cần áp lực để đi tới thành công. Và nếu không ai tạo áp lực cho tôi thì tôi phải tự thúc đẩy chính mình.”

“Áp lực sẽ đưa đến chiến thắng. Vâng, có thể sẽ mất một hoặc hai mùa giải để xây dựng cho tương lai và hiện tại không có được phong độ để giành các danh hiệu nhưng không còn lâu nữa đâu bởi tinh thần của tôi luôn cần được tạo áp lực để giành chiến thắng. Có thể điều đó sẽ sớm xảy ra với Arsenal. Họ chơi thứ bóng đá đẹp và sản sinh ra những cầu thủ giỏi”, Mourinho bộc bạch.

Mặc dù Arsenal đã mất đi những ngôi sao như Cesc Fabregas, Samir Nasri, Alex Song và Robin van Persie nhưng Mourinho cho rằng những bản hợp đồng thay thế vẫn đủ năng lực để giúp “Pháo thủ” cạnh tranh cho danh hiệu trong tương lai.

“Họ luôn mua các cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng thế nên chắc chắn họ sẽ làm được điều gì đó sớm thôi. Mùa giải năm nay, Arsenal gặp nhiều thăng trầm, có những lúc chơi hay nhưng có lúc dở. Họ hiện không ở trong top 4 nhưng họ luôn nằm trong vị trí đó thế nên bạn có thể thắc mắc ‘Tại sao không phải là mùa giải năm nay’”.

Tuy vậy khi được hỏi về 4 đội bóng sẽ dẫn đầu Premier League mùa này, Mourinho đã loại Arsenal. “Tottenham có một đội hình mạnh với một số ngôi sao hàng đầu Premier League. Họ cũng đang tìm được sự ổn định trong lối chơi của mình. Thất bại của Chelsea trước QPR cũng đã khiến họ mất đi cơ hội trở thành nhà vô địch nhưng họ vẫn còn 1 trận đấu trong tay và sẽ chiến đấu đến cùng cho vị trí ở top 4. Theo nhận định của tôi, top 4 sẽ là M.U, Man City, Spurs và Chelsea.”

Mourinho cũng tin rằng chiếc cúp Premier League năm nay vẫn sẽ lưu lại ở thành phố Manchester. “Nhà vô địch sẽ là một trong hai đội bóng thành Manchester. Tôi chắc chắn là như vậy”, thuyền trưởng Real dự đoán.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm