Mourinho vẫn cần giải bài toán Pogba

27/09/2016 17:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho đã giải quyết được vấn đề đầu tiên ở Man United là Wayne Rooney khi cho cầu thủ này ngồi dự bị. Tuy nhiên “Người đặc biệt” sẽ phải đối mặt với một vấn đề đau đầu khác là Paul Pogba, cầu thủ cập bến Man United với giá 89 triệu bảng.

Đâu là vị trí tốt nhất của Pogba? 

Sau khi lập công trong chiến thắng 4-1 của Man United trước Leicester, áp lực lên Paul Pogba phần nào đã giảm đi. Ngoài bàn thắng đó, tiền vệ 23 tuổi người Pháp còn để lại dấu giày trong bàn thắng của Juan Mata. Tuy Paul Pogba phần nào cho thấy anh xứng đáng kỳ vọng của CĐV Man United nhưng vẫn còn đó câu hỏi về việc làm cách nào để khai thác tốt nhất tài năng của cầu thủ này. 

Đây cũng là câu hỏi mà người ta đặt ra khi Pogba chơi ở đội tuyển Pháp vào mùa Hè vừa qua. Bản thân Pogba có lẽ cũng chưa định hướng được mình nên chơi như thế nào ở trên sân. Cựu cầu thủ của Juventus được xem là một mẫu tiền vệ kiểu mới, có thể thi dấu dọc theo chiều dài của sân, thực hiện những cú tắc bóng và thậm chí cũng có thể ghi bàn. Tất nhiên đây chẳng là điều mới mẻ gì bởi các tiền vệ trung tâm thường đá như vậy trong thập niên 80 và 90 của thế kỉ trước. Những cầu thủ như Bryan Robson, Roy Keane và Lothar Matthaus có thể điều chỉnh vai trò của mình dựa theo thế trận và lối chơi của đối thủ, nhưng họ vẫn thường làm tấm bình phong bảo vệ cho bộ tứ hậu vệ phía sau và dâng cao để ghi trung bình từ 8 đến 12 bàn mỗi mùa.

Tuy nhiên sau đó, suy nghĩ rằng đội hình được xếp thành ba lớp riêng rẽ: phòng ngự, tuyến giữa và tấn công trở nên phổ biến với các sơ đồ 4-3-3 và 4-4-2. Xu hướng hiện nay là các tiền vệ được tách thành 2 phần, do vậy đội hình thường có 4 lớp như trong sơ đồ 4-2-3-1 đã phổ biến ở gần 2 thập kỉ qua. Thậm chí sơ đồ 4-3-3 hiện đại thực tế cũng chỉ là biến thể của sơ đồ 4-1-2-3.


Pogba đã giải tỏa áp lực với bàn thắng vào lưới Leicester

Việc các sơ đồ biến đổi theo thời gian phản ánh sự thay đổi trong lối chơi của các tiền vệ tập trung ở 2 xu hướng chính là phòng ngự và tấn công, chứ không còn kiêm nhiệm cả công lẫn thủ như trước. Ví dụ như Bryan Robson ở Man United đã được giải phóng để tham gia tấn công nhiều hơn khi bên cạnh ông xuất hiện Ray Wilkins đá thiên về phòng thủ. 

Và đây có thể là chính là nguyên nhân khiến Pogba đang gặp khó khăn ở Man United. Steven Gerrard, một tiền vệ lừng danh của bóng đá Anh, cũng từng trải qua điều này. Gerrard là mẫu tiền vệ có thể làm mọi việc, từ ghi bàn đến tạt bóng, đi bóng thậm chí là cả tắc bóng. Vấn đề là anh ta không có cảm giác về vị trí hay kỉ luật thi đấu để chơi như một cầu thủ cầm trịch. Ngoài ra, anh ta cũng không đủ tinh tế và giàu kĩ thuật để hoạt động phía sau tiền đạo cắm. Vị trí tốt nhất của Gerrard có lẽ là ở bên phải trong hàng tiền vệ 3 người. Frank Lampard, cùng thời với Gerrard, chơi tuyệt hay khi đá tiền vệ trái trong hàng tiền vệ 3 người của Chelsea. Trong khi đó ở Liverpool, Gerrard không nhiều lần được xếp đá đúng vị trí tốt nhất của mình. 


Deschamps đánh giá kĩ thuật của Pogba chỉ trên mức trung bình 

Pogba cũng đang gặp vấn đề tương tự. HLV Didier Deschamps của đội tuyển Pháp từng nói trong kỳ EURO 2016: “Người ta kỳ vọng quá nhiều về Pogba bởi vì cậu ấy có kĩ thuật trên mức trung bình. Cậu ấy không ở trên sân để khiến đám đông hò reo mỗi khi cậu ấy chạm bóng. Thỉnh thoảng, tôi phải nói với Pogba rằng cậu ấy cần chơi bớt rườm rà đi. Pogba là một tiền vệ chứ không phải số 10”.

Thế nhưng Deschamps chưa bao giờ đưa ra được câu trả lời thỏa đáng về việc sử dụng Pogba. Ở sơ đồ 4-2-3-1, Pogba dường như bị hạn chế. Đây là điều đã được thể hiện ở trận Bán kết EURO 2016. Sau khi Kante vào thay Payet ở hiệp 2 và đội hình của Pháp chuyển từ 4-2-3-1 sang 4-3-3, Pogba chơi ấn tượng hơn. Tiền vệ 23 tuổi dâng cao hơn, giúp Pháp giành quyền kiểm soát bóng, tạo khoảng trống và thực hiện cú tạt bóng dẫn đến bàn thứ 2 của Griezmann.

Pogba, Sanchez tỏa sáng lọt vào đội hình tiêu biểu vòng 6 Premier League

Pogba, Sanchez tỏa sáng lọt vào đội hình tiêu biểu vòng 6 Premier League

Paul Pogba đã có bàn thắng đầu tiên cho Man United từ khi trở lại. Alexis Sanchez tỏa sáng giúp Arsenal đánh bại Chelsea lần đầu sau nhiều năm. Không bất ngờ khi cả hai đều lọt vào đội hình tiêu biểu vòng 6 Premier League của ESPN


Ở đầu mùa giải này, Thierry Henry đã hỏi Pogba về vị trí mà cầu thủ này cảm thấy thoải mái nhất khi thi đấu. Pogba đáp lại: “Tôi muốn nói đó là vị trí tiền vệ trái. Nếu đội bóng triển khai sơ đồ với 3 tiền vệ, tôi có thể đá bên cánh trái hoặc phải. Nhưng tôi cảm thấy thoải mái ở bên cánh trái hơn. Tôi có thể chơi ở vị trí tiền vệ cầm trịch nhưng tôi vẫn thấy thoải mái khi đá cao hơn một chút”.

Ở Man United, Pogba vẫn chưa thể hiện hết khả năng

EURO 2016 chính là bằng chứng cho những gì Pogba thổ lộ. Tại Juventus, anh cũng được sử dụng ở vị trí tiền vệ trái bất kể trong sơ đồ 3-5-2 hay 4-3-3. Nhưng cho đến nay ở Man United, Pogba thường đá ở cặp tiền vệ lùi sâu trong sơ đồ 4-2-3-1, mặc dù anh chịu khó lên tham gia tấn công. 

Người đại diện của Pogba là Mino Raiola gần đây đã lên tiếng: “Sự thật là Pogba vẫn chưa thể hiện được hết khả năng của mình. Pogba cần có thời gian để thích ứng và người ta chưa thấy được tương lai tươi sáng của cậu ấy. Pogba vẫn đang tìm vị trí của mình trong đội hình. Vị trí mà tôi thích để Pogba thi đấu là tiền vệ tấn công cánh trái”. 


Paul Pogba chưa đá đúng vị trí sở trường ở Man United

Khi đá lùi sâu, Pogba thường có xu hướng chơi quá tự do trên sân và khiến cựu tiền vệ của Man United là Paul Scholes không hài lòng: “Tôi không thực sự biết được cậu ấy chơi ở đâu nữa. Ở vị trí cụ thể nào? Hay là chơi theo cách cậu ấy muốn? Hay là ở khắp nơi với quá nhiều điều phải làm với trái bóng? Tôi thấy cậu ấy cố gắng qua bóng 3-4 cầu thủ đội bạn. Tôi nghĩ cậu ấy cần chơi đơn giản hơn”.

Vấn đề là ở đầu mùa giải này, Jose Mourinho đã dùng sơ đồ 4-2-3-1 với Rooney đá ở vị trí số 10. Ông cũng đã 2 lần dùng sơ đồ 4-3-3 trước Watford và Feyenoord (trong đó Rooney đá tiền vệ) và Man United đều thua ở 2 trận đó. Sơ đồ 4-2-3-1 đã được Mourinho sử dụng trở lại ở trận thắng Leicester 4-1 nhưng lần này Mata đá thay vị trí của Rooney. HLV người Bồ Đào Nha đã thu được kết quả hết sức tích cực và màn trình diễn của đội bóng đã được cải thiện. Tuy nhiên ở trận đấu đó, các bàn thắng của Man United đến khá bất ngờ từ những pha đá phạt góc khi Leicester bị lấn át trong 15 phút cuối hiệp 1. 

Do Leicester lùi đội hình về rất sâu bên sân nhà, Pobga mới có thể dâng lên và để Herrera cầm trịch. Nhưng chắc chắn đấy sẽ không phải là giải pháp lâu dài. Ở trận đấu với Liverpool vào ngày 18/10 tới, Man United sẽ phải phòng ngự nhiều hơn. 

Mourinho đã nói thẳng rằng vai trò của Pogba sẽ biến đổi theo từng trận và đó là lợi thế của Man United khi sở hữu một cầu thủ đa năng như tiền vệ người Pháp. Tuy nhiên ở thời điểm này, Mourinho vẫn chưa tìm ra vị trí tốt nhất cho Pogba trong đội hình của mình. Đây có lẽ bài toán hóc búa với “Người đặc biệt”.

Thống kê 

99 và 86,9 – Pogba đã thực hiện được 99 đường chuyền và có tỉ lệ chuyền bóng chính xác là 86,9% ở trận gặp Leicester. Ở trận gặp Watford, anh chỉ thực hiện được 63 đường chuyền và tỉ lệ chính xác là 72,2%. 

1 – Pogba mới ghi được 1 bàn thắng ở Premier League mùa này sau 5 lần ra sân cho Man United. 

3- Ở trận gặp Leicester, Pogba đã tạo ra 3 cơ hội, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác trong trận.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm