Mourinho và Pogba 'đánh nhau', chỉ M.U là thua

26/07/2018 14:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho không sai khi nói rằng, World Cup phù hợp với Paul Pogba hơn Man United. Có điều, tất cả đều không hiểu ông nói vậy để bào chữa cho thất bại ở mùa giải vừa qua hay có ý chỉ trích (khích tướng) tiền vệ người Pháp.

Cái lí của Mourinho

Phải thừa nhận Pogba đã cho thấy hai bộ mặt của anh ở thời điểm này, một xấu xí tại Man United và một đẹp đẽ ở đội tuyển Pháp vô địch World Cup. Chính xác thì ở Old Trafford, tiền vệ 25 tuổi này vẫn thi đấu dưới khả năng của anh với không nhiều khoảnh khắc lóe sáng. Mặc dù vậy thì trong màu áo Les Bleus tại World Cup 2018, anh là lực đẩy từ hàng tiền vệ, ghi những bàn thắng quan trọng, tung ra những đường chuyền quyết định, càn quét khắp mặt sân và thi đấu với phong thái của một thủ lĩnh.

Câu hỏi đặt ra là tại sao Pogba không thường xuyên cho thấy một bộ mặt đó trong màu áo Man United, thay vì chỉ trận một, trận hai?

Câu trả lời là, nhưng từ phía Mourinho, hoàn toàn do… Pogba. Rằng anh nên chỉ nghĩ về bóng đá, đừng đánh mất sự tập trung vì những vấn đề bên ngoài sân cỏ. Liệu có đúng vậy? Nhìn lại mùa giải trước, có những thời điểm có cảm giác Mourinho đã giải quyết được bài toán Pogba, chẳng hạn như trong trận thắng 2-0 tại Everton vào đầu năm mới khi anh chơi nổi bật bên cánh trái hàng tiền vệ. Thế nhưng đến cuối tháng, anh lại sa sút - và bị thay ra - trong vai trò tiền vệ lùi ở trận thua 0-2 tại Tottenham.

Đành rằng đó là một Pogba tệ nhất, nhưng Mourinho có nhận ra là Pogba không thích hợp với vai trò phòng ngự và việc tiền vệ người Pháp đánh mất phong độ phần nhiều do anh trở nên thiếu tự tin khi ông luôn công khai đặt câu hỏi về những màn trình diễn của anh.

Rốt cuộc thì vấn đề của Mourinho và Pogba không chỉ làm tổn hại đến quan hệ giữa hai người mà còn ảnh hưởng đến Man United. Một số cầu thủ phản ứng với củ cà rốt và một số phản ứng với cây gậy nhưng Mourinho thì quá khắt khe với Pogba, đến mức tự ông đã đánh mất cơ hội hàn gắn mối quan hệ này khi một mặt thách anh trưởng thành hơn, một mặt ông lại không để anh mang băng đội trưởng của Red Devils.

4 việc Jose Mourinho cần làm để M.U bớt đơn điệu và nhàm chán

4 việc Jose Mourinho cần làm để M.U bớt đơn điệu và nhàm chán

M.U của HLV Jose Mourinho đã thi đấu bất ổn và rất nhàm chán ở mùa giải vừa qua. Do đó, M.U phải ngay lập tức thay đổi nếu muốn lật đổ Man City và thoát khỏi viễn cảnh trắng tay. Giới chuyên môn đã đưa ra 4 vấn đề mà M.U phải giải quyết trước ngày khởi tranh Premier League 2018/19.

Và Mourinho đã sai

Carlo Ancelotti từng nói rằng, công việc của ông không phải là thúc đẩy các cầu thủ mà là bảo đảm rằng, ông sẽ tước bỏ động lực của họ. Còn Mourinho thì đang ở ranh giới giữa hai khái niệm này một cách khá mạo hiểm.

Pogba sẽ trở lại Carrington vào cuối tháng này cùng với màn trình diễn xuất sắc ở World Cup 2018 và chiếc cúp vô địch cùng đội tuyển Pháp. Mặc dù vậy thì sau những gì đã nói ở trên, thay vì động viên cầu thủ của mình, Mourinho có vẻ như bóng gió rằng, World Cup 2018 và Pháp là một chuyện, còn thì Pogba vẫn cần phải chứng tỏ giá trị của anh tại Man United.

Hay nói cách khác, anh giỏi giang ở đâu tôi không cần biết, anh phải là cầu thủ mà tôi chờ đợi và tôi muốn. Nhiều người sẽ nói rằng, Mourinho đòi hỏi vậy là quá đáng nhưng Alex Ferguson cũng luôn có những yêu cầu khắt khe. Pep Guardiola cũng vậy. Có điều, thái độ của Mourinho hoàn toàn khác với phản ứng của Mauricio Pochettino khi nói về Harry Kane và thành tích của tiền đạo người Anh tại World Cup 2018.

“Chàng trai của tôi! Anh ấy đã ghi 2 bàn thắng, tôi rất tự hào. Thật không thể tin nổi,” là những gì Pochettino thốt ra sau khi chứng kiến Kane lập cú đúp ở trận thắng 2-1 của Anh trước Tunisia. “Tôi đã xem trận đấu ở trong khách sạn và khi anh ấy ghi bàn ở phút cuối, tôi đã chạy vòng quanh như một fan của Anh”.

Nghĩa là Pochettino xem thành công của Kane là lợi ích của Tottenham, trong khi Mourinho xem thành công của Pogba có gì đó có phần tức tối và ghen tức. Dĩ nhiên, một cầu thủ như Kane dễ điều khiển hơn nhưng liệu Mourinho có nên đưa ra những đánh giá như vậy nếu mối quan hệ giữa ông và Pogba đang ở mức rất thấp? Có thể ông lo sợ tiền vệ người Pháp sẽ tự mãn và chủ quan nhưng nếu Pogba suy nghĩ rằng, chính ông đã chủ động vứt đi cơ hội khen ngợi thành công và khả năng của anh, ai có thể trách được anh?

Pogba rồi sẽ tự hỏi rằng, với tấm huy chương cho nhà vô địch World Cup 2018 trên cổ, anh còn phải làm gì để thuyết phục Mourinho nữa?

Một điều chắc chắn là Mourinho đang làm vấn đề Pogba trở nên phức tạp hơn và trong trường hợp này, sẽ chẳng có ai thắng cả. Đúng hơn, Man United mới là kẻ thất bại.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm