Mourinho tỵ nạnh về lịch thi đấu của Man City, chê mọi người chỉ nhìn vào các thống kê

13/11/2018 07:54 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho cho rằng Man City đã có hai trận ‘giao hữu’ dễ dàng trong giai đoạn chuẩn bị cho trận derby Manchester. Ông cũng chỉ trích những người đã sử dụng số liệu thống kê để phân tích về trận đấu vừa qua.

 

CẬP NHẬT tối 12/11: Rashford và Martial bị Mourinho giới hạn. Thầy Park thận trọng trước Malaysia

CẬP NHẬT tối 12/11: Rashford và Martial bị Mourinho giới hạn. Thầy Park thận trọng trước Malaysia

Rashford và Martial đang bị giới hạn bởi Mourinho. Thầy Park thận trọng trước trận gặp Malaysia. Sếp Real hài lòng với Solari... là những tin đáng chú ý trong bản tin tối ngày 12/11.

 

HLV Jose Mourinho tin rằng lịch thi đấu dễ dàng của Man City đã giúp họ có lợi thế trong việc chuẩn bị cho trận derby thành Manchester. The Citizens đã có 2 trận đấu trên sân nhà trước Southampton và Shakhtar Donetsk. Trong khi Man United thì có 2 trận làm khách gặp Bournemouth và đặc biệt là Juventus.

“Đó là một kết quả nặng nề cho một đội đã nỗ lực và có 3 trận đấu trong cùng một tuần. Chúng tôi có một trận đấu siêu khó khăn ở đẳng cấp cao gặp Juventus. Trong khi họ có hai trận giao hữu trên sân nhà trước Southampton và Shakhtar”, Mourinho nói với BBC Radio 5.

Mặc dù đã giành chiến thắng cả hai trận trước Bournemouth và Juventus với cùng tỷ số 2-1 nhưng đó đều là hai trận đấu rất căng thẳng của Man United. Họ đã bị dẫn trước ở cả hai lần nhưng rồi đã lội ngược dòng thành công. Trong khi đó, Man City đã giành chiến thắng 6-1 trước Southampton và 6-0 trước shakhtar.

Mourinho tin rằng sự mệt mỏi đã khiến đội bóng của ông gặp bất lợi và điều đó ngay lập tức thể hiện trong trận đấu.

“Sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần đã dẫn đến những sai lầm”, Mourinho nói tiếp. “Các cầu thủ của tôi đã mệt mỏi. Khi tập trung vào một trận đấu lớn, nó sẽ hút cạn năng lượng của bạn. Việc sẵn sàng cho một trận đấu lớn khác không phải điều dễ dàng”.

Chú thích ảnh
Mourinho đổ lỗi cho lịch thi đấu

Mourinho có tâm trạng không tốt sau khi đội bóng của ông ngày càng bị đẩy ra xa khỏi top 4. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã chỉ trích những người hay dùng số liệu thống kê để phân tích về đội bóng của ông.

“Đó là cách những người không hiểu gì về bóng đá đi phân tích bóng đá. Tôi thì không đi theo những số liệu thống kê”, Mourinho nói thêm.

Có lẽ Mourinho nhận thức được mọi chuyện còn tệ hơn cho đội bóng của ông khi nhắc về các thống kê.

Đội bóng của Pep Guardiola đã giành quyền sở hữu bóng tới 65%. Trong cả trận, nửa xanh thành Manchester đã có 17 cú sút so với 6 của Man United. Chưa hết, “Quỷ đỏ” cũng chỉ có một cú sút trúng đích trong cả trận đấu.

Trung Phạm
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm