Mourinho: ‘Tôi mà là CĐV thì sẽ ra biển chứ không tốn tiền đến xem M.U thi đấu’

29/07/2018 15:46 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho đã lên tiếng chỉ trích tour du đấu thất bại của Man United. Ông thừa nhận các CĐV không nên lãng phí tiền bạc để đến xem “Quỷ đỏ” thi đấu.

Trong phát biểu mới nhất của mình, HLV Jose Mourinho tuyên bố việc thiếu vắng những ngôi sao đã khiến chuyến du đấu của Man United trở nên vô nghĩa và sự căng thẳng đang “giết chết” những cầu thủ khác.

M.U 1-4 Liverpool

Sau khi “Quỷ đỏ” bị Liverpool đánh bại với tỷ số 1-4 trước 101.000 CĐV ở Michigan, Mourinho nói: “Bầu không khí ở đây thật tuyệt vời nhưng nếu tôi mà là các CĐV thì tôi sẽ không tới đây đâu. Tôi sẽ không tốn tiền để xem hai đội này thi đấu. Tôi đã xem trận đấu giữa Chelsea và Inter trước đó và mọi người nên quyết định đến bãi biển thì tốt hơn. Sân vận động đáng lẽ ra phải trống trơn”.

“Những CĐV tại đây đã thể hiện tình yêu của họ với những CLB châu Âu. Điều đó thật tuyệt vời. Ander Herrera đã cống hiến tất cả vì cậu ấy tôn trọng người hâm mộ. Họ cũng đã được chứng kiến hai bàn thắng đẹp của Andreas Pereira và Xherdan Shaqiri”.

Chú thích ảnh
Mourinho khuyên khán giả không nên đến xem M.U thi đấu

Khi được hỏi ông có cần thêm tân binh không, Mourinho nói thêm: “Tôi không cần thêm tân binh. Tôi chỉ cần thêm tiếp viện và đó là những cầu thủ như Paul Pogba, Marouane Fellaini, Victor Lindelof, Marcus Rashford, Jesse Lingard, Nemanja Matic và Antonio Valencia”.

“Đội hình hôm nay không phải đội bóng của chúng tôi. Phần lớn các trụ cột mùa trước đều không có mặt. Nhiều người còn không tham dự chuyến du đấu. Việc thi đấu nhiều đang giết chết những chàng trai dũng cảm của tôi”.

“Đội hình hôm nay còn chưa đến 30% sức mạnh của Man United. Cho nên đừng nhìn theo cách như vậy. Chúng tôi có 4,5 cầu thủ đã chấn thương bởi họ đã làm tất cả cho đội bóng, thậm chí mạo hiểm bản thân vì không muốn để cho các cầu thủ trẻ phải thi đấu với AC Milan, Liverpool và Real Madrid. Họ không muốn làm điều đó”.

 

5 phương án dự phòng nếu M.U không mua được Harry Maguire

5 phương án dự phòng nếu M.U không mua được Harry Maguire

Leicester dự kiến sẽ từ chối tất cả lời đề nghị của Man United dành cho Harry Maguire. Cầu thủ này vừa nổi lên từ World Cup và đang là ‘tài sản’ quý giá của ‘Bầy cáo’.

Trong số những cầu thủ đang chấn thương mà Mourinho nhắc tới có Nemanja Matic. “Người đặc biệt” cũng xác nhận cầu thủ người Serbia sẽ bỏ lỡ trận mở màn mùa giải mới.

Bên cạnh đó, Valencia đã phải trở về nhà giữa chừng sau khi bị rách cơ trong tour du đấu. Trong khi đó, bản hợp đồng mới Diogo Dalot cũng không thể ra sân cho đến tháng 9.

Vấn đề của Man United tiếp tục khi  Chris Smalling gặp vấn đề sau khi khởi động. Điều đó buộc Eric Bailly phải vào thay còn Luke Shaw cũng chưa sẵn sàng ra sân.

“Smalling ư? Tôi không biết. Luke Shaw? Tôi cũng không biết. Matic đã phải phẫu thuật. Cậu ấy đến đây từ World Cup với một chấn thương và khoảng thời gian nghỉ Hè không đủ để giải quyết vấn đề”.

“Matic đã bay đến Philadelphia để gặp những chuyên gia hàng đầu về loại chấn thương đó và đã không rời khỏi phòng khám. Matic đã quyết định phẫu thuật ngay để không mất nhiều thời gian. Như vậy là giai đoạn đầu mùa giải chúng tôi sẽ không có Matic”, Mourinho cho biết.

Chú thích ảnh
Matic sẽ vắng mặt trong giai đoạn đầu mùa giải

Chỉ còn khoảng hơn 1 tuần nữa là thị trường chuyển nhượng sẽ đóng cửa. Cho đến lúc này, Man United vẫn mua sắm khá chậm và chưa đáp ứng được yêu cầu của Mourinho.

Trong buổi họp báo, HLV người Bồ Đào Nha đã chỉ trích tác phong làm việc của ban lãnh đạo.

“Tôi muốn có thêm 2 tân binh nữa. Nhưng bây giờ tôi nghĩ là tôi chỉ cần có được một người tốt nhất thôi”, Mourinho bắt đầu. “Tôi đã đưa danh sách mong muốn gồm 5 cái tên cho CLB cách đây vài tháng. Tôi đang chờ xem liệu một trong 5 cầu thủ đó có cập bến hay không”.

“Nếu điều đó xảy ra thì thật là tốt. Còn nếu không, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và tin tưởng vào những cầu thủ hiện tại”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm