Mourinho tiết lộ lý do loại Rooney khi gặp Arsenal, bóng gió về tương lai Carrick

21/11/2016 07:44 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Mới đây, HLV Jose Mourinho đã tiết lộ về lý do ông để Wayne Rooney ngồi dự bị trong trận đấu vừa qua với CLB Arsenal đồng thời bóng gió về tương lai của tiền vệ kỳ cựu Michael Carrick.

Theo Jose Mourinho, lý do Rooney bị bỏ rơi trong trận hòa của Man United với Arsenal hôm 19/11 vừa qua là vì anh quá chậm chứ không phải là do scandal nhậu nhẹt. Tiền đạo 31 tuổi đã không giữ được vị trí của mình trong đội hình xuất phát của “Quỷ đỏ” mặc dù Ibrahimovic phải nhận án treo giò sau trận đấu với Swansea City vòng đấu trước.

Trong trận đấu cuối tuần qua, “Người đặc biệt” đã sử dụng Martial cho vị trí cánh trái còn Marcus Rashford đá tiền đạo cắm. Rooney được vào sân trong hiệp 2 như một sự thay thế cho Martial và được kéo dần vào khu trung tâm. Từ tháng 9 đến nay, đội trưởng của Man United chỉ ra sân đúng một lần trong đội hình xuất phát và Mourinho đã nhấn mạnh rằng hiện nay anh chỉ là một cầu thủ bình thường trong đội hình của đội chủ sân Old Trafford.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có bóng”, Mourinho giải thích. “Arsenal là đội hay để đối phương triển khai lối chơi. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có nhiều không gian và bóng sẽ được chuyền đến dễ dàng cho các cầu thủ tấn công”.

“Tôi tin những cầu thủ như Mata, Martial và Rashford có tốc độ tốt hơn so với Rooney. Họ phù hợp hơn với những tình huống phản công và một đối một trong vòng cấm.  Tôi tin rằng đó là sự lựa chọn tốt nhất của Man United”, Mourinho nói thêm.


Rooney bị loại khỏi đội hình xuất phát vì "QUÁ CHẬM"

Cơ hội ra sân của Rooney sẽ bị thu hẹp lại với sự trở lại của Ibrahimovic trong những vòng đấu tới. Trước đó, Man United để thua Feyenoord tại Europa League trong trận đấu màRooney được đá chính. Cầu thủ 31 tuổi cũng xuất hiện trong 2 trận gần nhất của “Quỷ đỏ” tại đấu trường này.

Mourinho khẳng định sẽ không để Rooney đá ở vị trí tiền vệ sau khi chứng kiến màn trình diễn của anh trong màu áo Man United và đội tuyển Anh mùa giải trước. HLV người Bồ Đào Nha cũng tiết lộ ông hạnh phúc với bộ ba tiền vệ hiện tại của “Quỷ đỏ”.

“Các tiền vệ vẫn đang chơi tốt”, Mourinho nhấn mạnh sau trận hòa với Arsenal hôm thứ Bảy (19/11). “Pogba, Carrick và Hererra vẫn đang thể hiện mình trên sân. Pogba đang thích nghi dần với các đồng đội qua từng trận đấu và trở nên tự tin hơn rất nhiều. Rõ ràng cậu ấy đang chơi và hiểu những nguyên tắc về vị trí của mình. Đồng thời cậu ấy cũng có những pha di chuyển hợp lý đến những điểm nóng để tham gia tấn công. Cậu ấy thoải mái trên sân và đây là cách tốt nhất để nói về điều đó”.


Pogba đã trưởng thành rất nhiều trong thời gian qua

Mourinho cũng bóng gió về việc Michael Carrick sẽ gia hạn thêm hợp đồng với Man Unitedsau khi kết thúc mùa giải. Nếu điều này xảy ra, Carrick sẽ nối dài sự nghiệp của mình tại sân Old Trafford lên con số 12 mùa giải.

“Michael đã 35 tuổi, với một trận đấu có cường đội cao như trận gặp Arsenal, việc cậu ấy bị chuột rút trong những phút cuối trận là điều hết sức bình thường. Thật buồn khi biết rằng thời gian chả buông tha ai trong mỗi chúng ta”, Mourinho chia sẻ.

Carrick là một cầu thủ tuyệt vời và điều đó thật đáng tiếc. Tôi luôn yêu quý cậu ấy. Nhưng thay vì dẫn dắt cậu ấy khi mới 25 tuổi, tôi lại làm việc với Carrick khi cậu ấy đã 35 tuổi”, Mourinho nói thêm.

“Chúng tôi thấu hiểu lẫn nhau. Tôi hiểu lúc nào Carrick có thể ra sân và lúc nào cậu ấy cần nghỉ ngơi. Tôi vẫn sẽ làm việc với Carrick và có lẽ là thêm một mùa giải nữa. Đó là cuộc sống”, Mourinho khép lại.


Carrick gặp khó khăn vì gánh nặng tuổi tác nhưng Mourinho vẫn cần anh

Với 1 điểm có được sau trận hòa với Arsenal, Man United vẫn dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 6 trên BXH và kém đội đầu bảng là Chelsea 9 điểm. Cuối tuần này, “Quỷ đỏ” sẽ tiếp West Ham trên sân nhà Old Trafford trong trận đấu muộn thuộc vòng 13 Premier League.

Xem lại trận đấu giữa Man United và Arsenal thuộc vòng 12 Premier League:


Trung Phạm
Tổng Hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm