Mourinho: ‘Pogba xuống phong độ chẳng liên quan gì đến chấn thương’

31/03/2018 07:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho thừa nhận ông đang thất bại trong việc lý giải phong độ nghèo nàn của Paul Pogba thời gian gần đây.

Tiền vệ Paul Pogba chỉ mới đá chính 4 trong 11 trận gần nhất của Man United và được tung vào sân từ ghế dự bị trong cả 2 trận lượt đi-về với Sevilla ở vòng 1/8 Champions League. Cầu thủ người Pháp đang có một phong độ đối lập hoàn toàn so với đầu mùa giải, khi anh ghi được 2 bàn trong 5 trận đầu tiên trước khi dính chấn thương gân khoeo hồi tháng 9.

Phát biểu trong buổi họp báo hôm thứ Sáu (30/3), HLV Jose Mourinho đã bác bỏ giả thuyết Pogba vẫn bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Ông đã thách thức cầu thủ người Pháp tự giải thích về phong độ của mình.

“Hãy hỏi cậu ta ấy”, Mourinho nói. “Hãy hỏi Pogba khi bạn có cơ hội. Chẳng có gì liên quan chấn thương của cậu ấy cả. Cậu ấy hồi phục rất tốt”.

Chú thích ảnh
Mourinho khẳng định Pogba không bị ảnh hưởng bởi chấn thương

Pogba đã bỏ lỡ tổng cộng 12 trận sau khi dính chấn thương trong chiến thắng 3-0 trước Basel trên sân Old Trafford. Sau đó, tiền vệ người Pháp chỉ ghi được 1 bàn duy nhất nhưng đã đóng góp 9 kiến tạo ở Premier League - chỉ sau cặp đôi Kevin De Bruyne và Leroy Sane của Man City.

“Tôi nghĩ Pogba rất khỏe mạnh sau chấn thương đó”, Mourinho nói tiếp. “Đó là một chấn thương nặng, một chấn thương mà các cầu thủ khác, các CLB khác, các chuyên gia khác họ chọn phẫu thuật. Lựa chọn của cậu ấy là không lên bàn mổ và cậu ấy hồi phục thực sự tốt”.

“Tôi nghĩ cậu ấy hoàn toàn ổn sau chấn thương. Đôi khi bạn sẽ tái phát nhưng trong trường hợp của cậu ấy thì không hẳn”.

Cuối cùng, Mourinho đã thanh minh về vấn đề với Luke Shaw

Cuối cùng, Mourinho đã thanh minh về vấn đề với Luke Shaw

HLV Jose Mourinho cho biết Luke Shaw có thể sẽ đá chính ở trận gặp Swansea vào cuối tuần này, khi mà Ashley Young đang đối mặt với chấn thương.

Man United dự kiến sẽ chiêu mộ ít nhất một tiền vệ trung tâm trong mùa Hè để hỗ trợ cho Pogba và Nemanja Matic. Mourinho cũng có thể nhắm thêm một hậu vệ. Nhưng ông kiên quyết không cần mua tiền đạo mặc dù Zlatan Ibrahimovic đã rời CLB để sang LA Galaxy vào tuần trước.

“Chúng tôi có Romelu Lukaku và Marcus Rashford có thể đá cắm", Mourinho nói tiếp. “Tất nhiên, Rashford có thể đá cánh trái hoặc phải nhưng cậu ấy vẫn là một tiền đạo”.

“Alexis Sanchez có thể chơi như một tiền đạo, Anthony Martial cũng vậy. Vì thế, nếu không có Lukaku, chúng tôi vẫn còn 3 cầu thủ khác có thể đá cắm. Chúng tôi sẽ không chiêu mộ thêm ‘số 9’ nào cả”, Mourinho khép lại.

Xem phân tích, nhận định, dự đoán M.U vs Swansea (21h, 31/3):

Trung Phạm

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm