Mourinho phải để Rashford đá cắm nếu muốn giành chiến thắng

21/04/2017 18:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Marcus Rashford tiếp tục là điểm sáng trong chiến thắng của Man United. Sau bàn mở tỷ số trước Chelsea, tiền đạo người Anh lại là cầu thủ ghi bàn thắng giúp 'Quỷ đỏ' lọt vào bán kết Europa League.

Báu vật của Man United

Cách đây một năm, Marcus Rashford vẫn chỉ là một thiếu niên vô danh. Anh vẫn chỉ là một học sinh đang trong thời gian ôn tập cho bài kiểm tra cuối cùng và chăm chỉ tập luyện hàng ngày để kiếm một vị trí thi đấu trong đội U21 Man United. Nhưng rồi cơ hội liên tiếp đến với cầu thủ người Anh.

Ngày 22/2, tiền đạo Will Keane gặp chấn thương ở trận đấu với Shrewsbury Town tại FA Cup. Nó tạo điều kiện cho Marcus Rashford được điền vào danh sách dự bị ở trận đấu của Man United với Midtjylland tại Europa League 3 ngày sau đó. Trong lúc khởi động, Anthony Martial gặp chấn thương. Nhờ đó, Marcus Rashford được lựa chọn để xuất phát ngay từ đầu trong trận đấu với FC Midtjylland dù chưa từng tập luyện với đội một Man United lần nào.


Marcus Rashford lập cú đúp trong trận đấu đầu tiên cho Man United

Kể từ đó, Marcus Rashford liên tục ghi dấu trong những trận đấu quan trọng của Man United. Anh lập một cú đúp vào lưới Arsenal ở trận ra mắt Premier League. Tiếp đó là pha làm bàn duy nhất giúp “Quỷ đỏ” giành chiến thắng ở trận derby Manchester mùa trước. Tuy nhiên, mọi thứ không bao giờ diễn ra quá suôn sẻ.

Đầu mùa giải này khi HLV Mourinho tiếp quản đội bóng, Marcus Rashford đã gặp khó khăn trong việc khẳng định tài năng. HLV Mourinho khẳng định Martial và anh vẫn cần thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Đồng thời, “Người đặc biệt” đưa Zlatan Ibrahimovic về với sân Old Trafford dù tiền đạo này khi đó đã 34 tuổi. Sự xuất hiện của tiền đạo người Thụy Điển đã khiến Rashford không còn thường xuyên được xuất phát ở vị trí tiền đạo cắm sở trường.


Rashford đã có khởi đầu khó khăn trong mùa giải này

Giống Wayne Rooney, Marcus Rashford hiếm khi xuất phát chính. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa hai cầu thủ này là HLV Mourinho luôn sử dụng Rashford bất cứ khi nào có thể. Trong nhiều trận đấu, dù thế nào, tiền đạo 19 tuổi vẫn sẽ được tung vào sân. Trong khi đó, Rooney đôi lúc còn không có tên ở danh sách thi đấu.

HLV Mourinho hiểu rằng, với một ngôi sao tuổi “teen” như Marcus Rashford không phải cứ cho ra sân đá nhiều là sẽ thành ngôi sao. Những việc làm từ đầu mùa giải tới giờ của Mourinho tất cả chỉ nhằm bao bọc nhưng đồng thời vẫn tạo điều kiện hết sức để Rashford phát triển. Ông không muốn sự nghiệp của Rashford bị ảnh hưởng bởi những chấn thương không đáng có hay ảo tưởng về sức mạnh của bản thân.

Với Rashford, Man United sẵn sàng sống không Ibrahimovic

Với Rashford, Man United sẵn sàng sống không Ibrahimovic

Màn trình diễn đầy hứng khởi và tươi mới của Marcus Rashford trước Chelsea chứng tỏ một thực tế rằng Man United luôn sẵn sàng cho cuộc sống không có Zlatan Ibrahimovic.

Xứng đáng thay thế Ibrahimovic

Sự thăng hòa của Marcus Rashford trong hai trận đấu gần đây với Chelsea và Anderlecht cho thấy những gì Jose Mourinho làm với “đứa trẻ” này (cách gọi của Mourinho với Rashford) là đúng đắn. Ở trận đấu với Chelsea tại vòng 33 Premier League, Rashford đã gợi lại cho các CĐV cảm giác khi còn HLV Sir Alex Ferguson. Thời điểm đó, "Quỷ đỏ" luôn sở hữu những tiền đạo đầy tốc độ, khỏe mạnh và kỹ thuật. Những phẩm chất đó phần nào được Rashford tái hiện khi anh không cho hàng thủ của Chelsea một giây ngơi nghỉ. Nếu Ibrahimovic là tiền đạo cắm của Man United trong trận đấu đó, chắc chắn họ sẽ không thể có thế trận áp đảo đến như vậy. Đây cũng là thời điểm mọi người nhận ra Marcus Rashford xứng đáng được đá trung phong nhiều hơn.


Marcus Rashford ghi bàn mở tỷ số trận gặp Chelsea

Tới trận đấu với Anderlecht rạng sáng 21/4, HLV Mourinho để Ibrahimovic đá cắm và tiếp tục đẩy Rashford sang cánh trái. Điều này buộc Man United không thể áp dụng lối chơi giống như họ đã từng làm trước Chelsea cách đây 5 ngày. Lối đá của “Quỷ đỏ” lại phải xoay xung quanh Ibrahimovic. Với tốc độ chậm, Man United trở nên quá dễ đoán.

Đầu hiệp phụ thứ nhất, Zlatan Ibrahimovic gặp chấn thương và phải rời sân. Anthony Martial vào sân thay cho tiền đạo người Thụy Điển nhưng Marcus Rashford mới là cầu thủ được lựa chọn để đá cắm. Quyết định này cho thấy niềm tin của HLV Mourinho ở tiền đạo 19 tuổi. Và quả thực, niềm tin của “Người đặc biệt” đã không đặt sai chỗ. Ở vai trò trung phong, Rashford đã tỏa sáng với pha lập công ở phút 107 giúp Man United ấn định tỷ số 2-1 và giành quyền lọt vào trận bán kết Europa League.

Rashford ghi bàn thắng quyết định giúp Man United lọt vào bán kết Europa League
Rashford ghi bàn thắng quyết định giúp Man United lọt vào bán kết Europa League

Chấn thương của Ibrahimovic trong thời điểm nào đó đã khiến CĐV “Quỷ đỏ” cảm thấy lo âu. Tuy nhiên, bàn thắng của Rashford đã xóa nhòa tất cả. Vẫn chưa rõ Ibrahimovic sẽ nghỉ thi đấu bao lâu nhưng ở những trận đấu sắp tới, người hâm mộ Man United có thể hy vọng vào lối chơi nhanh, tốc độ đầy hấp dẫn nhờ sự có mặt của Marcus Rashford ở vị trí trung phong. Thậm chí, nếu Rashford tiếp tục duy trì được phong độ hiện tại, Man United có thể tiết kiệm một khoản tiền vào việc chiêu mộ một tiền đạo đẳng cấp nào đó.

Đầu trận, Marcus Rashford kiến tạo giúp Mkhitaryan ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 10. Điều này cho thấy nếu HLV Mourinho muốn có một chân chuyền, ông có thể xếp Rashford đá cánh. Còn nếu muốn giành chiến thắng, "Người đặc biệt" buộc phải để Marcus Rashford đá cắm.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm