Mourinho 'nói cứng' sau kết quả hòa của M.U trước Liverpool

14/10/2017 22:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Chiến thuật phòng ngự thực dụng của HLV Jose Mourinho vẫn tạo ra sự hiệu quả trong cuộc đại chiến trên sân Anfield ở vòng 8 Premier League.

Liverpool chiếm ưu thế, nhưng vẫn chưa đủ để phá vỡ được khả năng phòng thủ của Man United nói chung và sự xuất sắc của David de Gea nói riêng. Rất nhiều lần, các chân sút của đội chủ nhà đã có cơ hội ghi bàn mười mươi, nhưng những nỗ lực của họ đều bị chặn đứng trước thỉ môn người Tây Ban Nha.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Juergen Klopp cho rằng, Liverpool xứng đáng có được 3 điểm. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng, chúng tôi xứng đáng có được một chiến thắng. Rõ là chúng tôi đá hay hơn. M.U đến đây chỉ với mục đích là giành được 1 điểm, và họ đã thành công. Chúng tôi thì khác, chúng tôi muốn có 3 điểm, và chúng tôi đã không làm được.

Chú thích ảnh
Klopp không hài lòng với kết quả hòa

Với Liverpool, đây là một trận đấu không ổn chút nào, còn với M.U, tôi nghĩ họ sẽ cho như thế là ổn. Thật khó khi một đội bóng hàng đầu như họ lại chơi phòng thủ như vậy. Dù đã có những cơ hội, nhưng may mắn đã không mỉm cười với chúng tôi”.

ĐIỂM NHẤN Liverpool 0-0 M.U: Mourinho đầy thực dụng. De Gea bắt tuyệt hay. Liverpool quá 'đen'

ĐIỂM NHẤN Liverpool 0-0 M.U: Mourinho đầy thực dụng. De Gea bắt tuyệt hay. Liverpool quá 'đen'

Jose Mourinho đầy thực dụng, De Gea bắt tuyệt hay, Liverpool quá đen là những điểm nhấn đáng chú ý sau trận hòa 0-0 giữa Liverpool và M.U. 

Phía bên kia, HLV Jose Mourinho vẫn nói cứng sau trận đấu bết bát của hàng công thiếu sắc sảo. Ông cho rằng, đây là một trận đấu thành công và tích cực của Quỷ đỏ.

Chú thích ảnh
Trong khi với Mourinho, 1 điểm là đủ

“Hậu vệ Liverpool thi đấu xuất sắc nhất, đồng nghĩa hàng công M.U ít nhất cũng đã chơi tích cực. Tôi tin rằng kết quả hòa là công bằng bởi hai đội đều đã thể hiện tốt với những gì mình có trong tay. Chúng tôi cũng đã kiểm soát thế trận tương đối tốt, đặc biệt trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Matic sau đó đã mệt, mà tôi lại không còn giải pháp nào khác, nên chúng tôi đã mất dần sức mạnh hơi tuyến giữa. Mặc dầu vậy, vẫn không có bàn thắng nào được ghi. Như vậy đã là một sự thành công, và 1 điểm trong trận này là điều hoàn toàn tích cực”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm