Mourinho, Man United và câu chuyện 'di sản bóng đá’

17/03/2018 07:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho đã than phiền Man City có di sản từ những cầu thủ ở lại rất lâu tại CLB. Trong khi Man United đã bán đi rất nhiều cầu thủ từ thời Louis van Gaal. Tuy nhiên, ông không hề đề cập đến lối chơi của đội, mặc dù đó là điều mà các CĐV quan tâm nhất.

Thứ Sáu vừa qua, Jose Mourinho đã có một cuộc họp báo hấp dẫn giải thích về thất bại của Man United trước Sevilla tại Champions League. Dù ý nghĩa thực sự là gì, người ta sẽ tự hỏi liệu thất bại vừa qua có làm tổn thương ông hay không.

Mourinho đã nói rất nhiều và thực tế cho thấy với phong độ của Sevilla và nguồn lực vốn có của Man United, kết quả vừa qua không khác gì một sự nhục nhã. Phong cách tiếp cận tiêu cực của “Quỷ đỏ” trong trận đấu này cũng đi ngược lại với truyền thống chơi tấn công đẹp mắt của CLB. Bên cạnh đó, lịch sử cũng là một trong những yếu tố Mourinho chia sẻ với các phương tiện truyền thông. Trong buổi họp báo, ông đã nói ra một cụm từ mà chắc chắn sẽ gây ra nhiều tranh cãi.

Chú thích ảnh
Mourinho nói về 'di sản' của Man United

Là một phần trong bài độc thoại 12 phút, Mourinho đã nhiều lần nói về “di sản bóng đá” của Man United cũng như bảo vệ những gì ông đang làm tại sân Old Trafford. Hơn nữa, ông còn chỉ trích những bản hợp đồng của Louis van Gaal khi đặt câu hỏi: “Bạn có biết bao nhiêu cầu thủ Man United đã ra đi cuối mùa trước không? Xem họ đang chơi ở đâu, chơi như thế nào”.

Mourinho có thể cảm thấy ông xứng đáng được hưởng những lời khen ngợi nhiều hơn những gì đang có. Ông đã giúp Man United xếp thứ 2 tại Premier League, trên Liverpool Arsenal, Chelsea và Tottenham và đã đánh bại từng đối thủ. Man United đã đi tới tứ kết FA Cup và sau khi vô địch Cúp Liên đoàn cùng Europa League mùa trước, “Người đặc biệt” cho thấy ông đã hồi sinh được một thứ gì đó gọi là tinh thần chiến thắng.

Mourinho có thể muốn nói rằng ông chính xác là người mà ông muốn và đang làm chính xác những việc mà ông thích làm. Mourinho là Mourinho. Rất ảo tưởng khi yêu cầu ông trở thành một HLV theo đuổi lối chơi tấn công rực lửa.

Nếu Man United tiếp tục ở triều đại của Louis van Gaal lâu hơn nữa, họ có thể sẽ trở thành một đội bóng không gì khác ngoài đứng trong top 6. Thay vào đó, Mourinho tới và đưa đội bóng trở lại vị thế cạnh tranh chức vô địch. Vì logic đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha nghĩ mình có quyền được cảm thấy bị tổn thương.

Cách Mourinho dựng xe bus ở Real cho thấy ông không phù hợp với M.U

Cách Mourinho dựng xe bus ở Real cho thấy ông không phù hợp với M.U

Đã có dấu hiệu cảnh báo về những rắc rối mà Jose Mourinho đem lại trong thời gian dẫn dắt Real Madrid. Thực tế cho thấy ông không phù hợp với một đội bóng theo đuổi lối chơi tấn công.

Nhưng hãy trở lại với ý tưởng “di sản” và đây là nơi mà Mourinho đang phải chịu đựng. Ông có thể đã liệt kê chính xác số lần Man United bị loại khỏi Champions League trong những năm gần đây. Nhưng trước đó, họ chưa bao giờ bị loại cay đắng như trường hợp đêm thứ Ba vừa qua.

Những cuộc bàn luận về “lối chơi của Man United” thường có vẻ như là một khái niệm mơ hồ. Dù có là gì, nó không phải những gì các chuyên gia thấy trong trận đấu với Sevilla. Những gì họ nhìn thấy là một lời nhắc nhở rằng, để trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh, một hiệp ước đã được thực hiện và không gì có thể thực dụng hơn.

Man United bổ nhiệm Mourinho để mang lại thành công, nhưng vấn đề là người mà họ chọn lại bị chính những “nhà thơ” (ám chỉ lối chơi tấn công) mà ông từng chế giễu, đánh bại. Bất kỳ đội nào góp mặt vào tứ kết cũng theo đuổi lối chơi đẹp mắt. Đây cũng là điều mà các CĐV Man United khao khát.

Chú thích ảnh
Mourinho từng chê bai những đội chơi tấn công
CẬP NHẬT sáng 17/3: Mourinho chỉ hài lòng với 2 cầu thủ M.U. Real đạt thoả thuận với Lewandowski

CẬP NHẬT sáng 17/3: Mourinho chỉ hài lòng với 2 cầu thủ M.U. Real đạt thoả thuận với Lewandowski

Ramsey bỏ Arsenal sang Chelsea, Real đạt thoả thuận với Lewandowski, Tây Ban Nha loại Morata chọn Diego Costa... là những tin tức được cập nhật.

Một điều thú vị khác là vai trò của Mourinho tại CLB. Ông tự cho mình là người đã khôi phục sự ổn định và đặt nền móng cho người kế vị. Ông nói: “Một ngày nào đó khi tôi rời đi, HLV tiếp theo sẽ tìm thấy ở đây Lukaku, Matic, và tất nhiên là De Gea, những người ở lại từ nhiều năm trước. Họ sẽ chiêu mộ thêm những cầu thủ khác với chất lượng và tinh thần khác nhau”.

Điều thú vị là những cầu thủ mà HLV người Bồ Đào Nha kể tên là người mà ông có thể tin cậy và hai bản hợp đồng ấn tượng nhất của ông. Những lời nói của ông pha đủ giọng điệu – đam mê, thách thức, phẫn nộ - nhưng không hề đề cập đến cách mà Man United đang chơi.

Đây có thể là chủ đích của Mourinho. Ông hiểu rằng bất kỳ cuộc tranh luận nào trong việc bảo vệ lối chơi trong trận đấu với Sevilla cũng gặp bất lợi và đã tỏ ra thông minh. Nhưng điều đó cho thấy Mourinho chưa bao giờ tự coi mình là một HLV thích lối đá tấn công và đó cũng như một lời khẳng định rằng ông sẽ không bao giờ làm như vậy.

Trung Phạm
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm