Mourinho: ‘Man City thắng vì lịch đấu thuận lợi’. Guardiola: ‘Các cầu thủ của tôi đã hơi sợ M.U'

12/11/2018 15:10 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Dù thua đậm Man City nhưng HLV Jose Mourinho vẫn không thay đổi quan điểm rằng Man United đang ngày một tốt hơn. Trong khi đó, Pep Guardiola thừa nhận các cầu thủ của ông đã cảm thấy chút sợ hãi nhưng rồi đã vượt qua và giành chiến thắng thuyết phục.

 

ĐIỂM NHẤN Man City 3-1 M.U: City xứng danh nhà vô địch. Ý đồ của Mourinho sụp đổ, nhớ Pogba da diết

ĐIỂM NHẤN Man City 3-1 M.U: City xứng danh nhà vô địch. Ý đồ của Mourinho sụp đổ, nhớ Pogba da diết

Man City 3-1 M.U. Man City thắng xứng đáng và khẳng định sức mạnh của ứng viên vô địch số 1. M.U “nhớ” Paul Pogba cồn cào và lộ điểm yếu cố hữu về khả năng sáng tạo.

 

Man United đã bị Man City đánh bại một cách dễ dàng với tỷ số 1-3 trên sân Etihad. Những người lập công bên phía nửa xanh thành Manchester gồm có David Silva, Sergio Aguero và Ilkay Guendogan. Anthony Martial là người rút ngắn tỷ số cho “Quỷ đỏ” trên chấm 11m ở phút 58 nhưng bàn thắng này chỉ mang tính chất danh dự.

 

Bất chấp kết quả vừa qua, HLV Jose Mourinho khẳng định đội bóng của ông vẫn đang cải thiện.

“Chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi kết quả này”, Mourinho nói trong cuộc họp báo. “Tôi chỉ xin lỗi vì chúng tôi sẽ không chơi trận đấu tiếp theo sớm hơn và phải chờ tới 13 ngày. Còn lại, chúng tôi đang cải thiện. Chúng tôi ở bên nhau và sẽ đi cùng nhau cho tới cuối mùa giải”.

Sau trận thua đêm qua, Man United đang đứng thứ 8 trên BXH Premier League và kém Man City tới 12 điểm. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận “Quỷ đỏ” giờ đang phải cạnh tranh cho một vị trí trong top 4.

“Kể từ đầu mùa giải, chúng tôi biết rằng vị trí thứ 2 của mình mùa giải trước là một thành tích tuyệt vời. Và mùa giải này, chúng tôi sẽ chiến đấu cho top 4”, Mourinho tiếp tục.

"Chúng tôi đang ở bên ngoài vị trí đó. Chúng tôi đang có lịch thi đấu rất khó khăn, với Chelsea, với Manchester City, nên gần như khó có thể giành chiến thắng 3 trận đấu liên tiếp. Bây giờ chúng ta phải quên đi thất bại vừa qua và cố gắng xây dựng trên những gì chúng tôi đang làm”.

Các phóng viên tiếp tục hỏi liệu phát biểu vừa qua có đồng nghĩa với việc Man United đã đầu hàng trong cuộc đua danh hiệu hay không, Mourinho trả lời tiếp: “Chúng tôi đang ở ngoài top 4. Làm thế nào có thể nói về danh hiệu được? Để nói về danh hiệu bạn cần phải ở vị trí hàng đầu. Vì vậy, hãy chiến đấu để thu hẹp khoảng cách và lọt vào top 4. Nếu một ngày chúng tôi ở trong top 4, bạn sẽ thấy sự khác biệt là gì".

Man City 3-1 Man United

Mourinho có ý nói rằng hành trình đến với trận derby của Man City thoải mái hơn rất nhiều so với Man United. Man City đã giành chiến thắng  6-1 trước Southampton và 6-0 trước Shakhtar và cả hai trận đều trên sân nhà. Trong khi đó, Man United cũng giành chiến thắng trước Bournemouth và Juventus với cùng tỷ số 2-1 nhưng lại là trên sân khách.

“Sự khác biệt ở đây là lịch thi đấu, điều quan trọng là bạn phải sảng khoái và thoải mái về cả thể chất và tinh thần”, Mourinho chia sẻ. “Man United có hai trận đấu sân khách. Trong đó, trận thứ hai gặp Juventus là nơi bạn phải chiến đấu như một con thú và không chỉ phải nỗ lực thể chất mà còn cả tinh thần. Áp lực trước và trong trận đấu. Tôi nghĩ các cầu thủ đã cảm nhận được nó”.

“Tất cả đều phải đồng ý điều này. Một đội thì phải hành quân đến Turin, gặp một trong những đội bóng hàng đầu thế giới và chơi với họ trong 94 phút căng thẳng cả về thể chất lẫn tinh thần. Một đội thì đánh bại Shakhtar Donetsk 6-0 trên sân nhà, thưởng thức trận đấu và rất thoải mái. Nó hoàn toàn khác nhau”.

“Tôi không muốn nói Man City không phải là một đội bóng mạnh. Không phải vậy. Chúng tôi chỉ đến đây trong những hoàn cảnh khác nhau".

Cuối cùng, Mourinho nói về việc để Fellaini đá chính và đùa rằng đội bóng của ông sẽ không bị xuống hạng.

“Một trong những điều đã phá vỡ kế hoạch của chúng tôi là Fellaini phải đá chính vì Pogba chấn thương. Fellaini không ở trong tình trạng có thể chơi đủ 90 phút”.

"Thông thường, tôi đưa Fellaini vào sân từ ghế dự bị. Hãy tưởng tượng, Fellaini hoàn toàn khỏe mạnh và vào sân trong bối cảnh tỷ số đang là 2-1 và còn 25 phút nữa. Đó là một điều rất quan trọng đối với chúng tôi”.

Cuối buổi phỏng vấn, Mourinho nói đùa: “Chúng tôi sẽ không bị xuống hạng đâu”.

Chú thích ảnh
Mourinho ám chỉ lịch thi đấu của Man City thuận lợi hơn Man United

Ở phía bên kia chiến tuyến, dù đã thắng rất thuyết phục nhưng HLV Pep Guardiola thừa nhận các cầu thủ ông đã vượt qua nỗi "sợ hãi" để đối đầu với Man United. Ngoài ra, chiến lược gia người Bồ Đào Nha rất hài lòng với kết quả vừa qua.

"Các cầu thủ muốn chơi tốt trước các CĐV. Chúng tôi biết tầm quan trọng của trận đấu với  Man United," Guardiola nói với Sky Sports. "Chúng ta không thể quên lịch sử của mình khi luôn ở phía sau Man United".

"Việc các cầu thủ lo lắng là hoàn toàn dễ hiểu, đặc biệt là với những gì đã xảy ra mùa trước. Nhưng chúng tôi đã phản ứng tốt và bàn thắng của Sergio Aguero đã giúp chúng tôi chơi tốt hơn rất nhiều".

"Mùa giải trước, khi chúng tôi thủng lưới bàn đầu tiên, chúng tôi đã bị hỗn loạn một chút. Lần này, chúng tôi không như vậy".

"Trong hiệp một, chúng tôi đã chơi với một chút sợ hãi. Chúng tôi không muốn mất bóng, nhưng đã không tấn công một cách tốt nhất. Tất nhiên Man United lùi quá sâu đến nỗi mọi thứ không dễ dàng. Họ phòng tốt và rất quyết liệt trong những pha kèm người".

"Tuy nhiên, chúng tôi đã có một màn trình diễn tuyệt vời trước một đội bóng hàng đầu. Tôi rất vui vì kết quả này", Guardiola nói thêm.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm