Mourinho lại móc máy Ed Woodward, gọi Pogba là 'quái vật'

11/08/2018 07:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- M.U đã có chiến thắng ngay trận mở màn Premier League. Nhưng dường như điều đó chưa thể khiến HLV Jose Mourinho hài lòng.

Phát biểu sau trận đấu, Mourinho vẫn bày tỏ sự bất bình khi M.U không thể mua thêm ít nhất một cầu thủ trước khi phiên chợ Hè Premier League 2018 đóng cửa như ông mong muốn. Mourinho cho rằng việc CLB không mua sắm theo đề xuất ông đã đệ trình nhiều tháng trước cho thấy M.U đang biến ông thành HLV trưởng hơn là người quản lý.

“Tôi khởi đầu Premier League trong tình thế mà tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ rơi vào đó. Thị trường đã đóng cửa và M.U đang đối mặt với một mùa giải khó khăn. Chúng tôi có đội ngũ huấn luyện đông đảo và tôi nghĩ mình giống HLV trưởng hơn là người quản lý. Đó là cách mà tôi nghĩ bóng đá đang vận hành.

Chú thích ảnh
Mourinho vẫn bức xúc với chuyển nhượng M.U

Chúng tôi phải đợi đến hết tháng 11, đầu tháng 12 để xem mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào và liệu M.U có thể cạnh tranh cho danh hiệu. Hoặc nếu bạn tin vào các bình luận viên thì hãy đi theo những gì họ nói.

Chúng tôi sẽ phải đối đầu với những đội bóng đầu tư hơn rất nhiều. Leicester cũng đầu tư nhiều hơn M.U. Vì vậy, ở Premier League, chúng tôi phải quen với các đội bóng có các cầu thủ ngang tầm chất lượng như chúng tôi. Hãy quên đi tên tuổi, lịch sử, áo đấu, mỗi trận đấu đều sẽ rất khó khăn”.

Chú thích ảnh
Mourinho cho rằng Ed Woodward đang biến ông thành HLV trưởng thay vì nhà quản lý

Trận đấu với Leicester, Mourinho đã trao băng đội tươnrg cho Paul Pogba khi Antonio Valencia vắng mặt. Giới bình luận cho rằng động thái này của Mourinho nhằm nhắn nhủ với Pogba rằng anh có tương lai dài hạn ở Old Trafford. Và Pogba đã không phụ lòng ông thầy. Ngay phút thứ 3 của trận đấu, Pogba ghi bàn trên chấm phạt đền trước khi Luke Shaw nổ súng để ấn định chiến thắng 2-1 cho Quỷ đỏ.

“Pogba là một con quái vật”, Mourinho nhận xét về cậu học trò chỉ mới tập luyện trở lại 4 ngày sau khi kết thúc kỳ nghỉ Hè. “Cậu ấy là lựa chọn đầu tiên để sút penalty. Tôi chỉ nghĩ rằng cậu ấy thích hợp và có trách nhiệm với trọng trách đó. Tất nhiên, trong trường hợp Pogba không tự tin hoặc vì lý do nào đó mà không muốn thực hiện, chúng tôi vẫn có lựa chọn thứ 2 hoặc thứ 3”.

ĐIỂM NHẤN M.U 2-1 Leicester: Pogba xứng danh đội trưởng. Shaw ghi điểm. Tín hiệu tích cực từ Fred

ĐIỂM NHẤN M.U 2-1 Leicester: Pogba xứng danh đội trưởng. Shaw ghi điểm. Tín hiệu tích cực từ Fred

M.U đã khởi đầu Premier League mùa giải mới với chiến thắng 2-1 trước Leicester. Paul Pogba và Luke Shaw đã để lại dấu ấn rõ rệt trong chiến thắng này của “Quỷ đỏ”.

Pogba trong phát biểu sau trận cũng xác nhận anh đã quyết định đá penalty thay vì Sanchez trong một nhóm được đề xuất bởi Mourinho. “HLV đã chọn ra những cái tên và sau đó chúng tôi tự mình quyết định. Tôi đã quyết định bước ra ôm bóng. Có thể trong trận tiếp theo, nếu M.U được hưởng phạt đền, tôi sẽ trao bóng cho Sanchez. Ai thực hiện không phải là vấn đề. Quan trọng là chiến thắng”.

Pogba thổ lộ thêm rằng mong muốn của anh là vô địch Premier League. “Tôi chưa hề thoả mãn với World Cup. Tôi còn chưa vô địch Premier League, chưa giành danh hiệu Champions League hay EURO”.

 

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm