Mourinho lại đá xoáy Wenger: 'Danh hiệu gần nhất của tôi cách đây 18 tháng, không phải 18 năm'

19/11/2016 06:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho đã hâm nóng cuộc khẩu chiến với HLV Arsene Wenger bằng phát ngôn mới nhất của mình trước thềm trận đấu giữa Man United và Arsenal.

Jose Mourinho chuẩn bị tái ngộ Arsene Wenger khi Arsenal đến làm khách trên sân của Man United vào hôm nay. Dù “Quỷ đỏ” đang kém “Pháo thủ” tới 6 điểm trên BXH, tuy nhiên Jose Mourinho vẫn đánh giá bản thân mình cao hơn vị chiến lược gia người Pháp. “Trận đấu sắp tới là cuộc so tài giữa hai HLV có thành tích tốt nhất ở Premier League. Sir Alex không còn dẫn dắt Man United nữa. Ngày mai là cuộc chiến giữa hai HLV, là tôi và Wenger. Chúng ta đang nói về trận đấu của 6 hoặc 7 chức vô địch Premier League. Tôi đã giành được 3 danh hiệu còn về phần Wenger, tôi không rõ là ông ấy giành được 3 hay 4 chức vô địch”, Mourinho mở lời trước báo giới.

“Điều đó có nghĩa là chúng tôi nên được tôn trọng, kể cả khi chúng tôi ở giai đoạn không gặt hái được kết quả tốt, đúng không? Ông Wenger nhận được sự tôn trọng từ tất cả các bạn nhưng tôi thì không. Danh hiệu Premier League gần nhất mà tôi giành được là cách đây 18 tháng, chứ không phải 18 năm. Tôi chỉ muốn tiếp tục con đường của mình, bởi tôi muốn giành chức vô địch Premier League thứ tư”, Mourinho nói tiếp.

Tuy nhiên phát biểu đả kích Wenger của Mourinho là chưa chính xác. Sự thực, lần gần nhất Wenger vô địch Premier League là 12 năm (năm 2004). Tuy nhiên, HLV người Pháp mới chỉ 1 lần đánh bại được Jose Mourinho trong 15 lần đối đầu, đó là ở trận tranh Siêu Cúp Anh 2015. 


Jose Mourinho và Arsene Wenger là hai HLV đầy duyên nợ 

“Thành tích đối đầu của tôi với HLV Wenger không quan trọng. Điều quan trọng là đội bóng của tôi có giành được kết quả tốt hay không. Mỗi một trận đấu là một sự kiện riêng biệt và không có liên hệ với những trận trước đó, hoặc sau đó”, HLV của Man United tuyên bố. 

Mourinho thổ lộ tham vọng muốn giúp Man United vô địch Premier League: “Tôi đang ở CLB mà mình muốn dẫn dắt. Khi tôi bị Chelsea sa thải, tôi đã nhận được nhiều lời mời. Tôi có thể quay trở lại công việc huấn luyện sớm hơn. Tôi có thể làm việc cho một trong số các CLB lớn nhất ở châu Âu. Nhưng tôi đã chờ đợi. Tôi đã giành được chức vô địch ở 4 CLB khác nhau là Porto, Real Madrid, Inter và Chelsea. Tôi muốn giành được chức vô địch ở mọi đội bóng mà mình cầm quân. Sẽ là một thành tích tuyệt vời nếu tôi làm được điều đó. Do vậy tôi muốn cùng Man United vô địch Premier League. Tôi kí hợp đồng 3 năm với Man United, chứ không phải 1 năm”.

Man United - Arsenal: Mourinho có danh hiệu, Wenger có tình yêu

Man United - Arsenal: Mourinho có danh hiệu, Wenger có tình yêu

Kể từ năm 2004 tới nay, Arsene Wenger có thể không giành được nhiều danh hiệu như Jose Mourinho. Thế nhưng, “Giáo sư” lại luôn có một điều mà “Người đặc biệt” rất muốn có. Đó là lòng tin của các học trò


“Tôi đã nhiều lần vô địch Champions League và các giải VĐQG. Tôi luôn giành danh hiệu ở mùa giải đầu tiên hoặc mùa thứ hai. Không ai ở đây nói: “Hãy chờ xem liệu ông ta có thể vô địch với Man United ở mùa giải thứ ba hay không?”. Không ai nói rằng tôi cần có thời gian và sự tin cậy. Có thể tôi nên tự hào về điều đó. Đó cũng có thể là do lỗi của tôi, vì tôi mà người ta kỳ vọng cao như thế”, Mourinho nói tiếp.

Về việc đội trưởng Wayne Rooney uống rượu thâu đêm khi đang phục vụ đội tuyển Anh, Mourinho phát biểu: “Cầu thủ của tôi khi lên tuyển, thì họ thuộc về đội tuyển. Bất kể họ làm điều gì trong lúc đó, tôi không quan tâm và không muốn bình luận”.

Vòng 11 Premier League: Swansea 1-3 Man United

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm