Mourinho: ‘Hazard đá hay nhất ở cánh. Tôi không thích nhìn người khác thất bại’

24/11/2015 15:15 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù Eden Hazard đang thi đấu xuất sắc trong vai trò “Số 10”, HLV Jose Mourinho vẫn tin rằng cầu thủ người Bỉ là một chuyên gia chạy cánh đích thực. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng từ chối đưa ra bình luận về trận “Kinh điển”, khi đội bóng cũ Real Madrid của ông đã thảm bại 0-4 trước kình địch Barcelona.

Sau nhiều màn trình diễn đáng thất vọng, tiền vệ Eden Hazard đã thi đấu ấn tượng trở lại trong vai trò “Số 10”, giúp Chelsea giành chiến thắng 1-0 của trước Norwich thứ Bảy vừa qua. Chứng kiến Hazard thi đấu, người ta nhớ lại lý do vì sao anh đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước. Cầu thủ người Bỉ cũng từng bày tỏ mong muốn được chơi ở vị trí “Số 10”, mặc dù khẳng định vẫn hoàn toàn hài lòng nếu phải đá cánh.

02h45 ngày 25/11, Maccabi Tel Aviv-Chelsea (lượt đi 0-4): Chiếc phao của Mourinho

02h45 ngày 25/11, Maccabi Tel Aviv-Chelsea (lượt đi 0-4): Chiếc phao của Mourinho

Dù mới đánh bại Norwich 1-0, Jose Mourinho tỏ ra không tin tưởng vào cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch Premier League. Vậy đâu là cơ hội để Chelsea hướng tới danh hiệu mùa này? Câu trả lời: Champions League, dù cực kỳ khó khăn.



Hazard góp công lớn vào chiến thắng của Chelsea trước Norwich

Mặc dù vậy, HLV Jose Mourinho vẫn tin rằng vị trí tiền vệ trái là thích hợp nhất với Eden Hazard: “Tôi nghĩ rằng vị trí tốt nhất dành cho Hazard là ở cánh trái, nơi mà cậu ấy đã thi đấu xuất sắc trong mùa trước và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League. Tại đó, cậu ấy có thể hoạt động độc lập tốt hơn trước các hậu vệ đối phương. Khi có bóng, Hazard luôn nắm lợi thế trong các tình huống một đối một. Các hậu vệ phải sẽ luôn khổ sở khi đối đầu với một trong những cầu thủ qua người xuất sắc nhất thế giới”.

“Khi chơi ở vị trí ‘Số 10’, cậu ấy phải xoay xở trong khoảng không gian chật hẹp hơn, và thường xuyên đối đầu với 2 hay 3 cầu thủ đối phương. Rất nhiều lần cậu ấy phải nhận bóng trong tư thế quay lưng với khung thành. Tôi biết rõ Hazard có đủ khả năng để xoay người và làm chủ tình hình, tuy nhiên các cầu thủ đối phương có thể sẽ truy cản rất quyết liệt. Họ sẽ gây áp lực từ phía sau và phạm nhiều lỗi để ngăn chặn cậu ấy như chúng ta thường thấy”.

“Hazard có thể chơi tốt ở cả hai vị trí. Chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì là tốt nhất cho cậu ấy”.


HLV Jose Mourinho vẫn tin rằng Hazard phù hợp hơn với vị trí chạy cánh

Thứ Bảy vừa qua, đội bóng cũ Real Madrid của Jose Mourinho đã thảm bại 0-4 trước Barcelona trong trận “Kinh điển”, và để đối thủ bỏ xa tới 6 điểm trên BXH La Liga. Sau trận đấu, HLV Rafa Benitez đã phải hứng chịu vô số chỉ trích và đối mặt với nguy cơ bị sa thải.

Khi được hỏi về vấn đề này, Mourinho đã từ chối trả lời, bởi ông không muốn đưa ra bình luận khi đội bóng cũ đang gặp khó khăn: “Tôi đã rời Chelsea vào cuối tháng 9/2007, và phải đợi đến 8 tháng để nhận công việc mới ở Inter. Trong thời gian đó, tôi không trả lời phỏng vấn một lần nào. Không một lời về Chelsea, những CLB đang gặp khó khăn, hay các HLV đang thua trận. Tôi đã im lặng trong suốt 8 tháng”.


Mourinho đang cùng các học trò chuẩn bị cho trận đấu với Maccabi Tel Aviv tại Champions League

“Chỉ những người trong cuộc mới có quyền lên tiếng. Thời điểm hiện tại, tôi thấy rất nhiều người chỉ trích những đội bóng đang gặp khó khăn. Đó là hành động thiếu đạo đức và thiếu tôn trọng người khác. Tôi sẽ phát biểu về Real Madrid khi họ giành chiến thắng, không phải khi họ đang thất bại”.

“Bạn muốn hỏi ý kiến của tôi về trận El Clasico ư? Tôi chẳng có gì để nói. Tôi không thích nhìn thấy người khác thua trận. Tôi chỉ vui khi các học trò giành chiến thắng, và không bao giờ cười vào thất bại của các đội bóng khác. Chính vì vậy, các bạn không thấy tôi cười nhiều trong 4 hay 5 tháng qua”.

Đức Anh
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm