'Mourinho đang dần trở thành Toni Pulis của Bồ Đào Nha mất rồi'

05/04/2017 06:56 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United vừa bị Everton cầm hòa 1-1 ở vòng 31 Premier League. Đây là trận hòa thứ 9 trên sân nhà Old Trafford tại mùa giải này của 'Quỷ đỏ'. Thành tích nghèo nàn này khiến HLV Jose Mourinho bị chê bai chẳng hơn gì so với David Moyes.

Man United thoát hiểm ngay trên sân nhà trước Everton nhờ bàn thắng muộn của Zlatan Ibrahimovic trên chấm phạt đền. Pha lập công của tiền đạo người Thụy Điển giúp “Quỷ đỏ” tiếp tục duy trì mạch bất bại ở Premier League lên con số 20 nhưng nó cũng chỉ có thể đem lại cho “Quỷ đỏ” 1 điểm. Giấc mơ Top 4 đang ngày càng xa dần với đội chủ sân Old Trafford.


Man United 1-1 Everton

“Những con số về thành tích bất bại đã che giấu những vấn đề của Man United. Giờ thì hãy cùng thành thật với nhau. Trong suốt 6 tháng qua, mọi người luôn nói với tôi rằng Man United đang tốt dần lên. Tuy nhiên, họ thực tế chẳng cải thiện được gì cả”, chuyên gia Jason Cundy, từng thi đấu cho Chelsea và Tottenham, chia sẻ trên talkSPORT.


Man United bị cho rằng không có sự cải thiện nào cả

“Mọi thứ chẳng khác gì so với thời HLV Van Gaal cả. Mọi người đã bị tẩy não rồi. Man United thi đấu chậm chạp, nhàm chán, bế tắc. Các cầu thủ không có sự gắn kết nào cả. Mọi người biết không? Jose Mourinho đã tự biến mình thành Tony Pulis của Bồ Đào Nha”, ông Cundy nhận xét.


HLV Mourinho và HLV Pulis

Tony Pulis là HLV người xứ Wales. Ông hiện đang dẫn dắt West Brom. Trước đó, HLV 59 tuổi này từng nắm quyền ở Stoke City và Crystal Palace. Các đội bóng được HLV Pulis huấn luyện luôn thi đấu đơn giản. Họ tập trung phòng ngự, tấn công bằng những đường chuyền dài là chính.

“Đây không phải những điều mà CĐV Man United mong muốn. Họ thi đấu chỉ ở mức trung bình. So sánh với mùa trước và trước nữa, Man United chẳng khá khẩm hơn là bao khi David Moyes nắm quyền cả. Thi đấu với Man United rất dễ dàng. Họ xây dựng lối chơi chậm, bóng chẳng mấy khi lọt vào vòng cấm. Tôi chẳng hiểu làm thế nào mà các CĐV của họ có thể tự tin nói rằng đội bóng này đang tốt dần lên nữa”, ông Cundy nói thêm.


BXH tạm thời  của Premie League

Trận hòa 1-1 với Everton là trận hòa thứ 12 của Man United ở mùa giải này. Đồng thời, nó khiến họ vẫn chỉ giậm chân ở vị trí thứ 5 với 54 điểm. Thậm chí họ còn có thể rơi xuống thứ 6 nếu Arsenal đánh bại được West Ham trong trận đấu vào rạng sáng 6/4.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm