Mourinho đã khốn còn gặp khó vì chặng Tourmalet trước mắt

10/10/2018 19:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool đã vượt qua tháng 9 khó khăn với việc gặp 3 trong 5 đội dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, PSG và Napoli tại Champions League. Vậy còn M.U trong một tháng tới?

McTominay được Mourinho tâng lên mây xanh rồi bị xát muối không thương tiếc

McTominay được Mourinho tâng lên mây xanh rồi bị xát muối không thương tiếc

Jose Mourinho đã tâng bốc McTominay lên mây xanh để rồi sau đó, HLV người Bồ Đào Nha đã công khai xát muối vào cầu thủ trẻ này.

Lịch thi đấu khó khăn

Thật khó để nói rằng, lịch thi đấu quốc tế đến vào thời điểm này sẽ mang lại thuận lợi hay bất lợi cho M.U. Về lí thuyết, quãng nghỉ hơn 2 tuần có thể giúp Jose Mourinho siết chặt đội hình, cân nhắc lại xem những điều chỉnh về chiến thuật, lực lượng ở trận thắng Newcastle 3-2 cuối tuần qua có được xem là nền tảng cho các trận đấu sau đó. Đồng thời, UEFA Nations League, các trận đấu giao hữu sẽ phần nào làm phân tán sự chú ý của báo giới vào HLV người Bồ Đào Nha, mối quan hệ giữa ông với cầu thủ.

Ngược lại, khi sự hưng phấn, động lực, khát vọng của M.U trong 45 phút ngắn ngủi của màn ngược dòng trước Newcastle vừa được nhen nhóm, họ sẽ bị hẫng hụt vì lịch thi đấu quốc tế. Nghĩa là chiến thắng vừa rồi của thầy trò Mourinho sẽ chẳng có ý nghĩa gì bởi sau đây hai tuần nữa, họ sẽ bắt đầu lại từ con số 0, với những sức ép, căng thẳng hệt như trước trận gặp Newcastle. Và chẳng có gì bảo đảm là mọi điều mà Mourinho nói về cầu thủ, tinh thần đội bóng; mọi điều mà cầu thủ tiết lộ về cuộc trò chuyện trong phòng thay đồ ở trận thắng Newcastle sẽ được giữ nguyên.

Thế nên, nhìn qua có thể khẳng định ngay lịch thi đấu của M.U trong vòng một tháng tới là hết sức khó khăn. Tại Premier League, ngay sau khi lịch thi đấu quốc tế kết thúc, Mourinho và đội bóng của ông sẽ có chuyến hành quân tới Stamford Bridge của Chelsea. Ba ngày sau, họ trở về sân nhà để gặp Juventus tại lượt trận thứ 3 của vòng bảng Champions League.

Đến cuối tuần, Red Devils gặp Everton và khép lại tháng 10.

Một tuần sau, họ sẽ dễ thở hơn đôi chút khi đến Vitality để gặp Bournemouth, đối thủ mà thực tế còn đang xếp trên họ ở bảng xếp hạng với 3 điểm cách biệt. Kế đó là hai chuyến làm khách nữa, gặp Juventus ở lượt về và derby Manchester tại Etihad.

Tính ra, M.U sẽ có 4 trận đấu thực sự khó khăn và câu hỏi đặt ra là liệu họ có thực sự tin tưởng hoàn toàn Mourinho trong hành trình Tourmalet này hay chỉ cần một thất bại mở màn trước Chelsea là ra quyết định sa thải ông?

Nhiệm vụ của Mourinho

Có lẽ, chấn thương của hậu vệ trái Luke Shaw sẽ không làm Mourinho đau đầu bằng việc duy trì động lực và tinh thần của đội bóng. Bởi đây mới chính là trở ngại khiến mối quan hệ giữa ông và các cầu thủ căng thẳng thời gian qua. Nói như cựu trung vệ của Arsenal là Martin Keown thì Mourinho cần tạo ra một không khí đoàn kết tại Old Trafford. “Đó không phải là chuyện của chúng tôi và họ. Đó là câu chuyện về sự đoàn kết, gắn bó”, Keown nói. “HLV phải cố gắng và duy trì phong độ cho đội bóng bằng việc quan tâm cầu thủ của ông, làm việc với họ. Những HLV bây giờ, những Jurgen Klopp, Pep Guardiola đều nuôi dưỡng cầu thủ. Mối quan hệ của họ tốt đẹp. Và họ chia sẻ mọi vấn đề cùng nhau. Ở Mourinho có điều gì đấy không đúng bởi ông không còn tạo ra mối quan hệ đặc biệt với cầu thủ như thời còn ở Chelsea”.

Nếu suôn sẻ, vấn đề còn lại của Mourinho là sử dụng chiến thuật, cầu thủ như thế nào. Khoan nói đến chiến thuật vì điều này phụ thuộc ở từng trận đấu, sự trở lại của Juan Mata trong trận thắng Newcastle vừa qua là rất quan trọng. Bởi tiền vệ người Tây Ban Nha mang đến sức sáng tạo cho tuyến giữa vốn chủ yếu dựa vào sức mạnh của Paul Pogba, Nemanja Matic và Scott McTominay. Anh có thể là chìa khóa mở toang các hàng phòng ngự chắc chắn bằng những đường chuyền nguy hiểm, những cú sút phạt chính xác. Nên nhớ rằng, Mata đã có 25 đường kiến tạo trong hai mùa giải chơi tuyệt vời ở vị trí số 10 của Chelsea và như thế, sự có mặt của anh là rất cần thiết sau khi M.U đã bế tắc trước Wolves, Valencia hay Derby.

Thời gian sẽ trả lời xem M.U sẽ đi đến đâu trong một tháng giông bão, nhưng có đi mới thấy hết được bản lĩnh của thầy trò Mourinho. Chẳng gì thì Premier League và Champions League chính là hai mặt trận mà họ ưu tiên ở mùa giải năm nay.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm