Mourinho có thực sự cần Bale?

29/08/2017 13:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tờ Don Balon, M.U đang chuẩn bị sẵn 92 triệu bảng để chiêu mộ Gareth Bale. Nhưng độ xác thực của thông tin này đến đâu? Và thực sự thì Mourinho có nhất thiết phải chiêu mộ ngôi sao này?

Don Balon đưa ra thông tin này gần như sau trận hòa 2-2 giữa Real Madrid và Valencia. Đó là trận đấu mà Bale bị khán giả huýt sáo la ó ầm ĩ, còn tài năng trẻ Marco Asensio thì lại chơi cực hay với một cú đúp.

M.U chỉ mua cầu thủ có phong độ đỉnh cao

Chính xác hơn là M.U dưới triều đại của Mourinho. Cứ nhìn vào Eric Bailly, Zlatan Ibrahimovic, Henrikh Mkhitaryan, Paul Pogba (mùa 2016-17) và Victor Lindelof, Romelu Lukaku, Nemanja Matic (mùa này) thì rõ. Đó là những cầu thủ giá không rẻ (trừ Ibra miễn phí), nhưng đều rất chất lượng và đến Old Trafford khi đang có phong độ đỉnh cao.

Thế còn Bale, cầu thủ mà Mourinho từng nửa đùa nửa thật cách đây không lâu rằng "Tôi không thể mua được cậu, vì cậu có nói gì với tôi đâu"? Anh đúng là cầu thủ đẳng cấp thế giới, nhưng không còn phong độ đỉnh cao. Lý do: Những chấn thương liên tiếp trong 4 năm khoác áo Real Madrid khiến sự nghiệp của Bale thường xuyên bị gián đoạn, và kế hoạch "phế truất" Ronaldo không thể trở thành hiện thực. Với cơ thể ngập tràn chấn thương ấy, ít người tin anh có thể nhanh chóng tái hòa nhập với Premier League vốn ngập tràn thể lực và tốc độ.

Nemanja Vidic chỉ ra phẩm chất lớn nhất Matic có thể giúp M.U vô địch

Nemanja Vidic chỉ ra phẩm chất lớn nhất Matic có thể giúp M.U vô địch

Cựu hậu vệ Man United Nemanja Vidic tin rằng người đồng hương của anh, Matic sẽ giúp ích rất nhiều cho Quỷ đỏ trên con đường chinh phục danh hiệu mùa này.

Mùa giải vừa rồi, đã từng có lúc Bale dính chấn thương nặng và phải nghỉ 4 tháng trời. Nhưng Real vẫn sống khỏe, thậm chí còn hay hơn, nhờ sự tỏa sáng của những cầu thủ trẻ trung hơn như Isco và Marco Asensio. Zidane, tuy miệng nói rằng vẫn rất coi trọng Bale, nhưng rõ ràng, ai cũng thấy ông rất thích những tài năng trẻ như Casemiro, Asensio, Vazquez, và muốn tạo điều kiện cho họ phát huy tài năng hơn.

Và khi chỉ còn vài ngày nữa là thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa thì tin đồn M.U mua Bale xuất hiện. Cái giá 92 triệu bảng là kỷ lục trong lịch sử Quỷ đỏ và chắc chắn là đủ để Chủ tịch Perez cân nhắc bán Bale, người đang dần mất đi tầm ảnh hưởng ở Bernabeu. Nhưng dù sao, đây chỉ là nguồn tin từ Tây Ban Nha, và phía M.U thì chưa có bất cứ phản hồi nào.

Mua Bale là không có lợi cho Martial và Rashford

Đó là hai cầu thủ mà Mourinho đang luân phiên sử dụng ở vị trí tiền vệ trái, và đều đã trực tiếp lập công sau khi vào sân từ ghế dự bị. Cả hai đều không phải mẫu tiền vệ cánh thuần túy với khả năng tạt bóng chính xác, nhưng thực tế, họ cũng chẳng cần phẩm chất ấy để uy hiếp khung thành đối phương.

Trong chiến thắng 4-0 trước West Ham ở vòng mở màn, Rashford đá chính ở vị trí này với nhiệm vụ phối hợp cùng "số 10" Mkhitaryan cũng như hỗ trợ "số 9" Lukaku. Anh có một pha kiến tạo để Lukaku ghi bàn trước khi rời sân nhường chỗ cho Martial. Chân sút người Pháp chỉ cần 10 phút để có được 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Kịch bản tương tự diễn ra ở trận gặp Swansea (M.U cũng thắng 4-0) khi Martial vào thay Rashford và tiếp tục lập công. Ở trận thắng Leicester, họ đảo vai trò cho nhau: Martial đá chính, còn Rashford lập công sau khi vào sân từ ghế dự bị.

Mourinho đang sử dụng hai cầu thủ ấy rất khéo léo, để phát huy hiệu quả tối đa. Và ông chẳng việc gì phải thay đổi. Nếu Bale về Old Trafford, hẳn nhiên anh sẽ chiếm một vị trí đá chính bên hành lang trái, trong khi phía bên phải đã có Mkhitaryan, Mata. Ở vị trí đá cắm, ngoài Lukaku, M.U còn có Ibrahimovic mới tái ký hợp đồng. Martial và Rashford sẽ ở đâu, ngoài băng ghế dự bị? Nguy cơ thui chột tài năng là rất có thể sẽ xảy ra.

Mourinho từng bảo Rashford là số 9 tương lai của M.U, và từng nhất quyết không cho mượn Martial ở mùa hè này dù có rất nhiều đội năn nỉ. Điều đó chứng tỏ, ông đã nhìn thấy nhiều tiềm năng có thể "khai quật" được ở hai cầu thủ trẻ này. Giữ họ lại và trao cho họ cơ hội thể hiện là một động thái rất khôn ngoan.

Rashford lọt vào tầm ngắm của Barca

Cũng theo tờ Don Balon, dù vừa mang về Ousmane Dembele với giá kỷ lục nhưng đội bóng xứ Catalunya vẫn có ý định chiêu mộ thêm cả Marcus Rashford của M.U.

Barca xem Rashford như một giải pháp thay thế lâu dài cho tiền đạo chủ lực hiện tại Luis Suarez. Cầu thủ người Uruguay đã bước sang tuổi 30 nên Barca lo sợ anh sẽ không đảm bảo được việc “cài ải” trong khoảng 2, 3 năm tới. Về phía Rashford, anh đang phải cạnh tranh rất khốc liệt cho một vị trí chính thức ở M.U. Thêm nữa, Rashford thường xuyên bị HLV Jose Mourinho xếp đá cánh thay vì đá cắm sở trường.

Nếu chuyển tới Barca, tiền đạo người Anh sẽ có cơ hội phát triển tài năng dù cũng không được đảm bảo vị trí chính thức trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, bài báo nói thêm thương vụ này rất khó thành công bởi Rashford là cầu thủ ưa thích của Mourinho.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm