Mourinho có quá nhiều lựa chọn cho 'đôi cánh' Man United

29/12/2016 13:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho đang vướng vào một cơn đau đầu dễ chịu tại Man United: ông có đến 8 cầu thủ chạy cánh ở đội một, nhưng chỉ 2 người trong đó được đá chính.

Trước hết, cần phải nhắc lại rằng sơ đồ thích hợp nhất cho Man United dưới thời Jose Mourinho là 4-3-3. Và trong thời gian vừa qua, chiến lược gia người Bồ đã xây dựng một bộ khung tương đối ổn định, từ hàng thủ cho đến hàng công. Mặc dù vậy, hai vị trí tiền vệ tấn công biên vẫn là nơi mà ông còn khá đau đầu trong việc lựa chọn nhân sự chính thức.

Phong độ ghi bàn cực kỳ ấn tượng của Zlatan Ibrahimovic, với 11 bàn trong 10 trận gần nhất, là nguyên nhân khiến anh quá xứng đáng với vị trí tiền đạo chủ công của Man United. Đó là chưa kể những yếu tố khác như thể hình, sức mạnh, kinh nghiệm cũng như là trò cưng của Mourinho. Trong hàng tiền vệ, Mourinho cũng đã tìm ra được ê kíp ăn ý nhất khi kết hợp Michael Carrick, Ander Herrera và Paul Pogba.

Nhưng ở vị trí hai tiền vệ tấn công biên, vẫn chưa có một ai thực sự chắc suất đá chính trong đội hình của Mourinho cả. Trong 6 trận gần nhất tính trên mọi đấu trường, Man United đã bố trí 6 cặp tiền vệ tấn công cánh khác nhau.


Trong 6 trận gần nhất, Man United đã bố trí 6 cặp tiền vệ cánh khác nhau

Man United bất bại 11 trận liên tiếp: May mà Mourinho cứng rắn nhưng biết nhận sai

Man United bất bại 11 trận liên tiếp: May mà Mourinho cứng rắn nhưng biết nhận sai

Nếu bạn biết chấp nhận thất bại để đứng dậy mạnh mẽ hơn thì đó cũng là một sự đánh đổi quý giá. Man United của Mourinho sau cú ngã 1-2 trước Fenerbahce ở Istanbul hôm 03/11, nhưng kể từ đó, họ không thua nữa...

Cũng không quá khó hiểu vì sao Mourinho lại xoay tua ở hai vị trí đó. Mỗi sự kết hợp lại mang đến cho đội bóng mối đe dọa khác nhau, tùy thuộc vào việc Mourinho muốn đội nhà chơi với mức độ cân bằng như thế nào, thiên về tấn công, hay phòng ngự hơn.

Henrikh Mkhitaryan gần đây đã chứng tỏ rằng anh là một lựa chọn chất lượng, nhưng anh đã dính chấn thương ở trận gặp Tottenham và phải ngồi dự bị ở trận gặp Sunderland. Sau khi được tung vào sân, ngôi sao người Armenia đã ghi một bàn thắng để đời theo kiểu "bọ cạp". Mkhitaryan đã chứng tỏ rằng anh có khả năng rê dắt khéo léo, có thể ghi nhiều bàn thắng, nhưng không thực sự nhạy bén trong việc chọn vị trí để nhận bóng phía sau hàng phòng thủ đối phương.

Juan Mata, một trong những cầu thủ ổn định nhất của Man United mùa này, có thể phá tung các hàng phòng thủ bởi những đường chuyền của mình và thực tế đã ghi những bàn quan trọng ở mùa giải này, trong đó có những pha lập công vào lưới Man City (cúp Liên đoàn) và Arsenal (Premier League). Nhưng xét về khả năng hỗ trợ phòng ngự thì Mata lại không được đánh giá cao lắm. Và nếu Mkhitaryan tiếp tục gây ấn tượng, anh có thể chiếm chỗ luôn của cầu thủ người Tây Ban Nha.

Jesse Lingard đã chơi ở cả hai cánh trái và phải của Man United trong những tuần vừa qua, và Mourinho đánh giá cao năng lượng và sự nguy hiểm từ những đường tạt của anh cho Ibrahimovic. Ngoài ra, cầu thủ 24 tuổi này cũng hỗ trợ phòng ngự rất tốt.

Tài năng của Anthony Martial thì không ai còn tranh cãi, nhưng cầu thủ người Pháp đang không có được phong độ đỉnh cao như mùa trước. Anh không giữ được sự ổn định một phần vì bị đẩy sang cánh trái. Nhưng tốc độ và kỹ năng của anh có thể tạo ra nhiều cơ hội cho đội nhà. Đó là lý do Man United đã từ chối những lời đề nghị mượn anh trong tháng Giêng này.


Martial đang không có phong độ tốt, nhưng vẫn là một viên ngọc quý

Man United: Rashford có ghi bàn vào lưới Arsenal cũng mất vị trí vào tay Ibrahimovic

Man United: Rashford có ghi bàn vào lưới Arsenal cũng mất vị trí vào tay Ibrahimovic

Với việc Zlatan Ibrahimovic bị treo giò ở trận gặp Arsenal, đó sẽ là cơ hội cho HLV Jose Mourinho để Marcus Rashford đá ở vị trí tiền đạo cắm.

Tài năng trẻ Marcus Rashford, cầu thủ không được đá chính lần nào kể từ ngày 27/11 (hòa West Ham 1-1),  cũng đã phải đá dạt cánh và không còn bùng nổ như mùa giải trước nữa. Tuy nhiên, anh vẫn có thể là một giải pháp hợp lý từ ghế dự bị khi Man United cần một cầu thủ nhanh nhẹn và là một mối đe dọa trực diện.

Chỉ cần ghi một bàn nữa là Wayne Rooney sẽ cân bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Bobby Charlton, nhưng đội trưởng Man United lại tỏ ra ra khá lạc lõng trong ê kíp mới của Mourinho. Ở hai trận gặp Crystal Palace và West Brom, anh đá ở bên cánh trái nhưng có vẻ như không được thoải mái cho lắm và thường bó vào trong để chơi như hộ công.

Hai cầu thủ chạy cánh còn lại là Ashley YoungMemphis Depay hiếm khi được sử dụng ở mùa giải này và đều không để lại ấn tượng gì. Nếu như Depay có sức trẻ, và có thể còn bán được giá thì Young đã 31 tuổi. Nhưng trái với Depay, khi cần Young có thể đá hậu vệ và có thể là giải pháp tình thế chấp nhận được.

Dù sao thì với lịch thi đấu dày đặc như thời gian tới, Mourinho vẫn cần một lực lượng hùng hậu để có thể xoay tua khi cần thiết. Và vì thế, có thể đây là một cơn đau đầu... dễ chịu của chiến lược gia người Bồ.


Xem lại trận thắng gần nhất của Man United, 3-1 trước Sunderland

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm