Mourinho chưa bao giờ gặp phải vấn đề nan giải thế này trong sự nghiệp

19/05/2017 05:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Tại sao Man United mùa này thắng quá ít (chỉ 17 trận) và hòa quá nhiều (15 trận)? Đơn giản vì đội bóng không đủ sắc bén và sáng tạo. Đó là vấn đề Mourinho chưa giải quyết được vì ông chưa bao giờ gặp tình huống tương tự trong sự nghiệp.

Từ Porto, Chelsea, Real Madrid tới Inter Milan, Mourinho đều thành công. Chìa khóa thành công của ông thì có nhiều nhưng có một thực tế là ở những đội bóng ấy, ông thường chỉ phải và chỉ cần bổ sung 3-4 nhân tố mới khi ông đến là đủ cho cuộc chinh phục. Nhưng Man United rõ ràng là “con bệnh” nghiêm trọng hơn nhiều, đòi hỏi Mourinho phải thực hiện cuộc cách mạng nhân sự lớn hơn ở bất cứ đội bóng nào khác mà ông từng chiến thắng trước nay và Mourinho chưa làm tốt cuộc cách mạng nhân sự ấy.

Chú thích ảnh

Trong mùa đầu tiên ở Chelsea (2004-05), Mourinho chỉ cần tăng cường 4 nhân tố nổi bật là Drogba, Petr Cech, Paulo Ferreira và Ricardo Carvalho. Đến mùa 2005-06, Mourinho chỉ cần thêm một nhân tố quan trọng là Michael Essien là đủ tạo nên một “cỗ máy chiến tranh” siêu hạng.

Trong lần trở lại Chelsea và chinh phục Premier League mùa 2014-15, Mourinho chỉ cần bổ sung 3 nhân tố mới quan trọng là Fabregas, Diego Costa và Courtois là đủ. Trong mùa giải “ăn ba” 2009-2010 với Inter, Mourinho chỉ cần tăng cường 3 nhân tố quyết định là Diego Milito, Samuel Eto’o và Wesley Sneijder là ổn.

Jose Mourinho từng chê bai Europa League, giờ lại coi là mục tiêu số 1

Jose Mourinho từng chê bai Europa League, giờ lại coi là mục tiêu số 1

Cách đây 4 năm, HLV Jose Mourinho từng lên tiếng chê bai đấu trường Europa League. Nhưng giờ đây trong bối cảnh giải đấu này đang là con đường duy nhất để Man United dự Champions League mùa sau, ‘Người đặc biệt’ đã nhanh chóng thay đổi quan điểm của mình.

Trong mùa giải 2011-12 dẫn dắt Real Madrid vô địch Liga, Mourinho thậm chí không cần tăng cường thêm nhân tố quan trọng nào. Tóm lại, trong những mùa giải thành công với các đội bóng ông từng dẫn dắt trước đó, Mourinho đều không lâm vào tình trạng vào bắt tay thực hiện một cuộc cải tổ quy mô lớn về nhân sự mà ông chỉ cần bổ sung 3-4 nhân tố là đội bóng ấy đã đủ mạnh để chinh phục danh hiệu lớn rồi vì tự thân đội bóng vào thời điểm Mourinho dẫn dắt vẫn có sẵn một nền tảng khá mạnh với nhiều cầu thủ thực sự chất lượng và HLV Bồ Đào Nha cơ bản chỉ nâng cấp hay tạo khác biệt cho nó về mặt chiến thuật mà thôi.

Nhưng Man United không nằm trong số ấy mà Mourinho lại vẫn áp dụng kiểu mua sắm như ông vẫn thường thực hiện trước nay nên Quỷ đỏ đã không thể hồi sinh tức thì như kỳ vọng ngay cả khi họ vô địch Europa League.

Chú thích ảnh

Mùa này Mourinho chỉ bổ sung Ibra, Bailly, Pogba và Mkhitaryan trong đó chỉ có Bailly và Ibra là chơi hiệu quả, tương đối ổn định và cống hiến cho Man United dài hơi nhất. Pogba và Mkhitaryan mới chỉ tỏa sáng trong một số thời điểm ngắn ngủi. Vấn đề lớn nhất của Mourinho là ông rõ ràng đã không lường được hết tình trạng “rệu rã” trong đội ngũ của Man United khi ông tiếp quản từ Van Gaal.

Họ không chỉ cần thay máu bằng 3-4 cầu thủ mới là đủ mà cần phải bổ sung nhiều hơn thế rất nhiều như thực tế mùa giải này cho thấy. Tuyến nào của Man United cũng có vấn đề. Hàng thủ thì chỉ có Valencia và Bailly cùng thủ thành De Gea được Mourinho tin cậy nhất và thực tế cũng chỉ có họ là đáng tin cậy nhất.

Mourinho không dùng phép AQ, mà thực dụng một cách hợp lý

Mourinho không dùng phép AQ, mà thực dụng một cách hợp lý

“Khối đội Top 4 còn mơ được như Man United”, Jose Mourinho đã tuyên bố hùng hồn như thế sau khi Man United gục ngã 1-2 trên sân White Hart Lane của Tottenham...

Tuyến giữa Pogba gây thất vọng lớn nếu so sánh 11 bàn thắng anh tham gia trong cả mùa giải với 110 triệu euro Man United phải bỏ ra để mua anh từ Juventus. Vấn đề của Mourinho là ông đã không tối ưu hóa được Pogba chứ không phải Pogba chỉ có thể chơi hay đến mức độ ấy và sở dĩ Mourinho chưa tối ưu hóa được Pogba là vì những tiền vệ chơi cùng với anh không đủ chất lượng để tạo bệ phóng cho anh phát huy tối đa khả năng tấn công sáng tạo vốn là điểm mạnh nhất của mình. Cho nên Pogba chơi chưa hay như kỳ vọng hay ít ra là chưa thể chơi hay hơn nữa là lỗi của Mourinho chứ bản thân Pogba không có lỗi.

Hàng công thì đúng là Man United gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Ibrahimovic. Chính Mourinho đã tạo ra sự phụ thuộc không tốt ấy khi ông chiêu mộ Ibra và chủ định xây dựng lối chơi tấn công của Man United xung quanh một chân sút có đẳng cấp, có tài năng nhưng đã luống tuổi như Ibra.

Hệ quả của tất cả những chuyện này là gì? Man United giờ đây đặt cược cả mùa giải vào thành bại ở chung kết Europa League. Nhưng dù họ vô địch thì sao? Vẫn chỉ là giải quyết vấn đề trước mắt (dù rất quan trọng) là trở lại Champions League mùa tới và bổ sung một chiếc cúp họ chưa có trong phòng truyền thống.

Nhưng vấn đề mùa tới Mourinho phải đối mặt vẫn là khổng lồ. Ông phải tiếp tục bổ sung không dưới 3-4 ngôi sao chất lượng nữa ở cả 3 tuyến và tìm cách cải thiện hiệu quả thi đấu của Pogba trong mùa giải mà Mourinho bắt buộc phải vô địch ít nhất một giải lớn mới được coi là thành công. Nhưng vấn đề là liệu chiến dịch tăng cường nhân sự của Mourinho sẽ thế nào? Liệu ông có làm tốt hơn mùa này hay không? Nên nhớ, mùa này Mourinho cũng có đầy đủ thời gian để nghiên cứu thị trường và cân nhắc các lựa chọn và tiền bạc thì ông không cần phải nghĩ.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm