Mourinho cần dứt khoát với Rashford

20/07/2018 07:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải này, M.U cần phải chứng tỏ rằng tương lai của Marcus Rashford vẫn nằm ở Old Trafford. Bằng không, họ cũng phải tìm kiếm cho anh một lối thoát.

1. Sau khi bất ngờ lọt vào đến bán kết World Cup 2018, thế hệ trẻ của Tam sư đã trở lại Premier League với tên tuổi được nâng lên một tầm cao mới. Nhưng trong khi hầu hết các tuyển thủ đều có vị trí chính thức ở CLB của mình, Marcus Rashford lại trở về Old Trafford với tương lai bất định.

Mặc dù là người hùng ở một trong những trận thắng quan trọng nhất của mùa giải trước, hạ Liverpool 2-1 trên sân nhà, nhưng Rashford không thể thoát khỏi kiếp dự bị tại M.U khi chỉ đá chính 17 trận Premier League mùa giải, còn 18 trận từ băng ghế dự bị. Thân phận ấy theo Rashford đến tận Nga, khi anh chỉ đá 211 phút, trong đó có 1 trận đá chính, 5 trận từ ghế dự bị.

Chuyển nhượng M.U, trực tiếp bóng đá, mục tiêu chuyển nhượng M.U, lịch thi đấu mùa Hè M.U, Mourinho mua ai, Mourinho và Rashford, Quỷ đỏ, Man United, Manchester United

Dù ở CLB, hay ĐTQG, Rashford đều ở chung một tình thế. Anh xếp sau Harry Kane ở tuyển Anh và chỉ là lựa chọn dự bị cho Romelu Lukaku tại M.U. Ở vị trí chạy cánh trái ưa thích ở M.U, Rashford phải cạnh tranh với Alexis Sanchez và Anthony Martial. Còn với sơ đồ 3-5-2 ở tuyển Anh, Gareth Southgate thích sử dụng một wing-back (hậu vệ cánh đẩy lên cao) như Danny Rose hay Ashley Young, hơn là dùng một winger (tiền vệ cánh) như Rashford.

2. Tình thế của Rashford đúng là khó khăn, nhưng đừng quên rằng anh mới 20 tuổi. Anh hoàn toàn có thể ở lại và xem xét những lựa chọn của mình ít nhất một mùa giải nữa.

Hàng công M.U đang hướng tới đúng là điều người hâm mộ chờ đợi

Hàng công M.U đang hướng tới đúng là điều người hâm mộ chờ đợi

Jose Mourinho đã tiết lộ phần nào kế hoạch chuyển nhượng của mình trong cuộc họp báo đầu tiên trên đất Mỹ. Và điều đó sẽ ảnh hưởng lớn tới chiến dịch cạnh tranh chức vô địch Premier League của M.U.

Những bản hợp đồng mới có thể giúp tình thế của Rashford lạc quan hơn. Jose Mourinho đang nhắm Alex Sandro từ Juventus, và khả năng tấn công của cầu thủ người Brazil có thể giúp Rashford hoạt động gần khung thành hơn, ở vị trí tiền đạo lệch trái – vị trí mà anh chơi tốt nhất.

Một thay đổi về chiến thuật có thể có ích cho Rashford. Mourinho không thích đá hai tiền đạo, nhưng có một yếu tố khác có thể khiến ông đổi ý. Paul Pogba đã có một kỳ World Cup ấn tượng. Tại Nga, anh đã chứng tỏ rằng mình rất thoải mái khi đá cặp tiền vệ trung tâm, và điều đó có thể khuyến khích Mourinho táo bạo hơn trong một số trận, với hai cầu thủ chạy cánh và Rashford đá cặp cùng Lukaku.

Cả hai đều có những kỹ năng có thể bổ sung cho nhau: Di chuyển rộng, chuyền bóng tốt ở một phần ba phần sân đối phương, nhưng đều có thể đá tiền đạo cắm. Sơ đồ 4-4-2 có thể sẽ khả thi hơn nữa với khả năng hỗ trợ phòng ngự của tân binh Fred.

3. Song những lựa chọn có vẻ lạc quan đó vẫn chỉ là giả thuyết. Và nếu như Mourinho vẫn không chịu thay đổi thì viễn cảnh một mùa giải ảm đạm vẫn đang ở trước mắt Rashford. Các fan M.U chắc chắn không muốn thấy một tài năng trẻ như Rashford phải cân nhắc rời Old Trafford, nhưng không ngoại trừ, đó là lựa chọn tốt nhất cho anh.

Mourinho có vẻ như vẫn muốn giữ một tài sản quý như Rashford đến chừng nào có thể. Thực tế, ông cũng khá tin tưởng anh, nhất là trong các tình huống cố định. Trong bối cảnh Liverpool và các ông lớn khác đang mua sắm mạnh mẽ, người ta đang chờ xem Mourinho sẽ có kế hoạch gì để phát huy hết tài năng của Rashford. Với những phẩm chất của mình, sẽ thật phí phạm nếu Rashford phải trải qua vài năm tới trên băng ghế dự bị. Nếu Mourinho không thể giúp anh hồi sinh, có lẽ ông nên tìm một lối thoát.

Ra đi, để trở về?

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm