Mourinho bi quan: 'M.U khó vô địch mùa sau nếu Man City cứ đá thế này'

21/04/2018 07:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho thừa nhận Man United sẽ gặp khó khăn trong việc đuổi kịp Man City nếu ĐKVĐ Premier League duy trì được phong độ ổn định trong mùa giải tới.

Man City đã trở thành tân vương của Premier League mùa này. Đội chủ sân Etihad đã có phong độ ấn tượng khi giành được 28 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ để thua 2 trận trong 33 trận đã đá.

Điều mà người ta quan tâm lúc này là “Quỷ đỏ” làm sao có thể bắt kịp được đối thủ cùng thành phố trong mùa giải tới để tạo ra một cuộc đua vô địch kịch tính. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho lại tỏ ra bi quan nếu Man City tiếp tục duy trì phong độ ổn định như mùa này.

“Điều đó phụ thuộc vào những gì đối thủ của bạn làm được nữa”, Mourinho chia sẻ. “Tôi đã vô địch Tây Ban Nha với 100 điểm trong khi Barca có 91 điểm. Vậy 91 điểm với Barca là một thất bại à? Tôi không nghĩ những đội khác có thể đạt được số điểm đó”.

“Mùa giải này, nhiều CLB đã thi đấu tốt và có kết quả tích cực, như chúng tôi, Tottenham, hay Liverpool. Nhưng chúng tôi vẫn không thể đuổi kịp đối thủ bởi Man City thực sự rất tốt và ổn định. Họ đã đạt được một số điểm khó tin. Nếu họ đạt được số điểm tương tự trong mùa giải tới, 90 điểm chẳng hạn, việc bắt kịp họ gần như là bất khả thi”.

Chú thích ảnh
Mourinho thừa nhận Man United khó cạnh tranh chức vô địch mùa sau

Mourinho đã chi cả trăm triệu bảng và sẽ tiếp tục chi nhiều hơn để có thể đuổi kịp đối thủ trong mùa Hè này. Trong quá khứ, HLV người Bồ Đào Nha từng giúp Chelsea vô địch với số điểm kỷ lục 95. Ông nói tiếp: “Chúng tôi đã không để đối thủ có cơ hội, đó là những gì Man City cũng đã làm trong thời điểm này”.

"Ngay cả khi họ gần như mất điểm, họ đã giành chiến thắng trước Bournemouth ở những phút cuối cùng. Họ thực sự rất, rất mạnh. Không có gì nghi ngờ về việc Man City có xứng đáng vô địch hay không”.

Những ai có thể thay thế Arsene Wenger tại Arsenal?

Những ai có thể thay thế Arsene Wenger tại Arsenal?

HLV Arsene Wenger đã tuyên bố sẽ chia tay Arsenal vào cuối mùa. Ngay lúc này, ban lãnh đạo CLB đang ráo riết tìm người thay ông tiếp quản chiếc ghế nóng mùa sau. Sau đây là những ứng cử viên tiềm năng có thể thay thế “Giáo sư”.

Tại Man United, các CĐV luôn kỳ vọng đội bóng có thể thách thức danh hiệu mỗi khi bóng lăn. Mourinho sẽ dồn toàn lực vào trận bán kết FA Cup tới đây với Tottenham để giành danh hiệu duy nhất còn lại trong mùa giải này. Nếu không thể vô địch, đây sẽ là một năm cực tệ với Mourinho khi đã mang về hàng loạt bản hợp đồng “khủng”.

Nổi bật nhất trong số đó có lẽ là Alexis Sanchez. Tiền đạo người Chile được kỳ vọng sẽ tỏa sáng nhưng những gì anh thể hiện cho đến nay chỉ để lại sự thất vọng. Sanchez có thể vẫn đá chính trong trận đấu tới, dù phong độ của anh có lẽ còn chẳng bằng Marcus Rashford hay Jesse Lingard.

“Tôi sẽ không nói rằng Sanchez làm tôi thất vọng hay không”, Mourinho nói. "Nhưng tôi không phải là một fan lớn của thị trường chuyển nhượng mùa Đông. Đó chỉ là một cơ hội mà chúng tôi không muốn đánh mất. Thỏa thuận này sẽ được thực hiện sau đó hoặc không bao giờ".

“Tôi không mong đợi Alexis đến và ngay lập tức trở thành cầu thủ mà chúng tôi biết anh ấy có thể. Tôi biết rằng mùa giải tới anh ấy sẽ có nhiều Alexis hơn anh ấy bây giờ".

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm