Mkhitaryan chưa xứng đáng là 'số 10' của M.U

09/11/2017 07:05 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho đã có kế hoạch để đối phó với Eden Hazard tại Stamford Bridge cuối tuần qua khi Eric Bailly được chỉ đạo chú ý đặc biệt tới nhạc trưởng của Chelsea. Nhưng không như trận đấu tại Old Trafford hồi tháng Tư, khi Ander Herrera được trao nhiệm vụ bắt chết Hazard, chiến lược của Mourinho lần này không phát huy tác dụng.

Bàn thắng duy nhất trong trận đấu của Alvaro Morata đến khi Bailly buộc phải bám theo Hazard, giúp Morata có khoảng trống trong vòng cấm để đánh đầu tung lưới David de Gea. Còn M.U, họ không có một nhạc trưởng kiểu như Hazard. “Số 10” của Mourinho là Henrikh Mkhitaryan không thể tạo ra ảnh hưởng lên lối chơi của đội giống như Hazard.

Mkhitaryan chưa thể là 'số 10' thực sự

Có nhiệm vụ kết nối Romelu Lukaku và Marcus Rashford với phần còn lại của đội bóng, nhưng Mkhitaryan đã làm không tốt và bị thay ra sau một giờ thi đấu. Mourinho buộc phải tung một Marouane Fellaini chưa hoàn toàn bình phục chấn thương vào sân và chơi trực diện hơn nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

Chuyên gia Jamie Carragher của Sky Sports nói sau trận rằng Hazard là một trong những cầu thủ hay nhất trên sân. Ngược lại, Carragher cho rằng Mkhitaryan chơi tệ đến nỗi M.U đá như thể với 10 người. Cho đến phút 86, Hazard đã có 86 lần chạm bóng, 4 pha rê dắt, 3 cú sút và một đường chuyền quan trọng. Trong khi đó, Mkhitaryan chỉ có 28 lần chạm bóng, một lần rê dắt và không có nổi một cú sút hay đường chuyền quan trọng nào sau 62 phút có mặt trên sân.

Đáng ngại hơn với tiền vệ Armenia là trận đấu với Chelsea không phải là lần duy nhất anh mất hút ở các trận đấu lớn. Khi M.U gặp Liverpool ở Anfield hồi tháng trước, Mkhitaryan cũng chỉ có 44 lần chạm bóng, so với 68 của nhạc trưởng bên phía Liverpool, Coutinho. Khi Tottenham làm khách trước M.U, Mkhitaryan chỉ có 49 lần chạm bóng, so với 88 của Eriksen.

Tổng cộng Mkhitaryan chỉ có 614 lần chạm bóng sau 795 phút ở Premier League mùa này. Kevin De Bruyne của Man City đã chạm bóng 1.049 lần, David Silva chạm bóng 1.065 lần, còn Eriksen của Spurs đã có 840 lần chạm bóng. Mesut Oezil chỉ đá chính 7 trong số 11 trận của Arsenal, nhưng cũng chỉ kém Mkhitaryan 18 lần chạm bóng.

Thống kê đó nói lên rằng hoặc là M.U cầm được ít bóng hoặc là Mkhitaryan không tự tạo cho mình cơ hội để nhận bóng. Dù là thế nào, với một cầu thủ đá ở vị trí “số 10”, đó là một xu hướng đáng lo ngại. Không chạm bóng nhiều cũng có nghĩa là Mkhitaryan không thể làm được nhiều điều. Anh chỉ tạo ra 23 cơ hội ghi bàn và có 13 cú sút trúng đích mùa này, trong khi đó De Bruyne tạo ra 32 cơ hội và sút trúng đích 24 lần.

Chú thích ảnh
Mkhitaryan (trái) bị Kante che mờ ở trận M.U thua Chelsea 0-1 vừa qua

Mourinho còn đau đầu vì 'số 10'

Mourinho bị chỉ trích là chơi tiêu cực ở các trận lớn trên sân khách mùa này, nhưng thực ra M.U còn chơi tích cực hơn so với mùa trước. Ở Anfield và Stamford Bridge mùa trước, Mourinho xếp hàng tiền vệ 3 người gồm Paul Pogba, Ander Herrera và Fellaini, còn mùa này, ông thay một trong số họ bằng một cầu thủ tấn công là Mkhitaryan. Nhưng trong cả 2 trận, Mkhitaryan đều mờ nhạt và sớm bị thay ra sau 60 phút.

Có thể Mkhitaryan đã có 5 pha kiến tạo ở Premier League mùa này nhưng tất cả đều đến trong 3 trận đầu tiên, mà 2 trong số đó là trước West Ham và Swansea, hai đội đang nằm ở vị trí cầm đèn đỏ. Còn hiện tại, Mkhitaryan vừa trải qua chuỗi 8 trận không có một lần kiến tạo kể từ quả phạt góc cho Marcus Rashford ghi bàn hôm 26/8.

Phong độ nghèo nàn của Mkhitaryan khiến Mourinho đau đầu bởi “số 10” còn lại của ông là Juan Mata thậm chí còn không được đăng ký cho trận đấu với Chelsea. Fellaini cũng có thể chơi ở vị trí đó, nhưng đồng nghĩa với việc lối chơi của M.U phải thay đổi, trong khi Pogba thích đá thấp hơn một chút.

Trao cho Mkhitaryan vai trò số 10 là một trong những quyết định lớn nhất của Mourinho mùa này, nhưng ở Stamford Bridge hôm Chủ nhật, kế hoạch của ông đã không phát huy tác dụng. Trước Liverpool ở Anfield hay Tottenham ở Wembley cũng vậy.

Trong khi Mourinho phải bận rộn để tìm cách ngăn chặn Hazard thì Antonio Conte chẳng phải làm gì để đối phó với Mkhitaryan. Riêng điều đó thôi đã cho thấy cựu tiền vệ Dortmund đang vô hại đến thế nào.

SỐC!!! Mourinho chạy sang PSG vì không thể giúp M.U đua với Man City

SỐC!!! Mourinho chạy sang PSG vì không thể giúp M.U đua với Man City

Jose Mourinho có thể khăn gói rời M.U để sang PSG vì không thể giúp 'Quỷ đỏ' cạnh tranh với Man City của Pep Guardiola.

Vũ Mạnh

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm