Marwood vẫn đang chờ một cuộc gọi từ Arsenal

28/03/2017 19:45 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Brian Marwood đóng vai trò quan trọng trong bộ khung chiến thắng của Man City. Với kinh nghiệm và tài năng sẵn có, nhân vật này có thể sẽ là một sự lựa tốt cho Arsenal nếu đội bóng chủ sân Emirates cần một cuộc cách mạng trong mùa giải mới.

Marwood đã nói ông đang hạnh phúc với vai trò hiện tại. Tuy nhiên, đằng sau tuyên bố đầy chất xã giao ấy, người ta lấy một sự lãng phí cho một tài năng. Và ở thời điểm Arsenal đang gặp khủng hoảng về thượng tầng, tại sao "Pháo thủ" không nhấc điện thoại lên và gọi cho Marwood?

Kiến trúc sư chiến thắng của Man City

Brian Marwood đã có 3 năm rưỡi làm việc ở Man City, kể từ ngày ông được người đồng nghiệp cũ  Garry Cook (cả hai cùng làm việc tại hãng sản xuất dụng cụ thể thao Nike), mời về đảm nhiệm vai trò Giám đốc thể thao Man City. Trong quãng thời gian này, với những nỗ lực của Marwood, Man City đã chiêu mộ thành công Yaya Toure, David Silva, Carlos Tevez, Sergio Aguero, Aleksandar Kolarov, James Milner, Emmanuel Adebayor, Kolo Toure, Gael Clichy và Samir Nasri.

Không phải bản hợp đồng nào cũng thành công nhưng có thể nói, cho đến thời điểm này, Man City đã có được những mảnh ghép chất lượng từ những cái tên kể trên. Chính họ là nhân tố chính, giúp Man City có 2 chức vô địch Premier League trong vòng 3 mùa bóng (2011-12 và 2013-14). Bây giờ, nhiều người Man City vẫn nói đến Marwood như là "kiến trúc sư" cho bộ khung chiến thắng của đội chủ sân Etihad.

Tuy nhiên, BLĐ Man City lại không đánh giá quá cao vai trò của Marwood. Tháng 10/2012, với sự có mặt của Txiki Begiristain, Marwood phải chia tay với vị trí Giám đốc thể thao. Người đàn ông 67 tuổi này được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc điều hành của học viện bóng đá Man City, tập trung vào bóng đá trẻ thay vì tiếp tục làm việc ở đội một.

Quyết định thay Marwood ở vai trò giám đốc thể thao khiến Man City bắt đầu rơi vào tình trạng lãng phí. Điển hình nhất là thương vụ lên tới 40 triệu bảng Eliaquim Mangala, người hiện đang chơi cho Valencia theo dạng cho mượn. Một bản hợp đồng khác tiêu tốn Man City tới 28 triệu bảng là Wilfried Bony, người đã chuyển tới khoác áo Stoke City. Mới nhất là thủ thành Claudio Bravo với giá 17,1 triệu bảng từ Barca được mua về giờ chỉ để bắt... dự bị.

Wenger thừa nhận Arsenal khó giữ được chân Sanchez và Oezil

Wenger thừa nhận Arsenal khó giữ được chân Sanchez và Oezil

Arsene Wenger tiết lộ rằng quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Alexis Sanchez và Mesut Oezil đã tạm thời gác lại cho đến mùa Hè tới. Bộ đôi này chỉ còn hơn 1 năm hợp đồng với Arsenal.


Marwood là người Arsenal cần

Sau rất nhiều những áp lực, có vẻ như Arsene Wenger vẫn tại vị, ít nhất tròng vòng 2 năm tới. Nhưng đây cũng là quãng thời gian mà BLĐ Arsenal hi vọng sẽ bổ nhiệm được một Giám đốc thể thao, người có thể can thiệp vào vấn đề chuyển nhượng của CLB.

Marwood có thể là nhân vật mà Arsenal cần. Ông có hiểu biết về các CLB Premier League, có kinh nghiệm trên thị trường chuyển nhượng, biết làm gì với những bản hợp đồng tốt nhất. Warwood không đưa Pep Guardiola về Man City nhưng ông lại giúp Patrick Vieira, một huyền thoại của Arsenal, làm HLV ở New York City. Một ngày nào đó, có thể chính Vieira sẽ thay Wenger, hoặc thậm chí là Guardiola.

Đặt vấn đề tương lai của Wenger sang một bên thì đây là thời điểm Arsenal cần phải tái thiết lại đội bóng. Tất nhiên, đây là một nhiệm vụ khó khăn bởi khả năng Alexis Sanchez và Mesut Oezil ra đi là rất lớn trong trường hợp Arsenal không thể có được vé dự Champions League mùa tới.

Arsenal không phải là Man United. Họ không có một lịch sử chiến thắng (10 năm qua) và không có vinh quang ở Champions League. Họ cũng không phải là một CLB giàu có, nổi tiếng nhất ở Vương quốc Anh. Arsenal chỉ là một CLB ở London, nơi còn có Chelsea và Tottenham, những đội bóng nhiều khả năng sẽ chơi ở Champions League mùa tới.

Bởi thế, để tái thiết CLB, Arsenal sẽ cần một nhân vật có tài năng thương thuyết. Đây là vấn đề của ông Wenger kể từ khi cựu giám đốc David Dein ra đi. Cần phải nhấn mạnh rằng, Arsenal từng cân nhắc Marwood khi Begiristain tới Man City hồi 5 năm trước. Cuối cùng họ lại quyết định dừng lại và nghiệt ngã, 5 năm qua cũng là quãng thời gian Arsenal chơi kém cỏi nhất.

Nhưng không bao giờ là quá muộn nếu lần này, họ thuyết phục thành công Marwood tới với Emirates. Người đàn ông được gắn với cái mác "bóng đá đẹp, thiên về kiểm soát bóng" có thể sẽ là nhân tố chính để cải tổ Arsenal, giúp đội bóng tìm lại hào quang ngày nào.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm